Giảm tải bệnh viện là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của TP.HCM 3 năm tới

Giảm tải bệnh viện là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của TP.HCM 3 năm tới
(GDVN) - Mục tiêu trọng tâm của Đề án là đến năm 2015, giảm được tình trạng quá tải trầm trọng của 13 bệnh viện tuyến cuối trên cả nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo TP. HCM phải huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu này của ngành y tế trong trong 3 năm tới, tạo bước đột phá trong công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Suýt chết vì cá rô sống chui vào họng

Suýt chết vì cá rô sống chui vào họng
Ngày 29/7, Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cho biết vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Trịnh Ngọc Khá (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An) bị tai nạn hy hữu cá rô chui vào họng.

Những tiết lộ khiến không ai còn dám ăn chân gà, nầm... nướng

Những tiết lộ khiến không ai còn dám ăn chân gà, nầm... nướng
“Những thứ như chân, đầu, cổ, cánh gà, phủ tạng gia súc ở những nước tiên tiến không ăn, dùng làm phân bón hữu cơ hoặc đem tiêu huỷ. Vậy mà khi nhập lậu về VN, được coi là thực phẩm tại các quán nhậu vỉa hè với cái tên rất kêu: chân gà nướng, nầm bò, nầm dê nướng…” -

CSGT và cụ bà bán rong tử nạn

Khoảng 5 giờ ngày 24-12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT 741 (xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) khiến một CSGT và một cụ bà tử vong.

Trò “hai ngón” ở bệnh viện

Trò “hai ngón” ở bệnh viện
Nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện lớn ở TP.HCM bị các đối tượng trong băng nhóm móc túi lấy hết giấy tờ, tiền bạc. Người bệnh vốn đã khổ lại càng thêm khó.

Một phụ nữ có hai tinh hoàn

Một phụ nữ có hai tinh hoàn
Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận một ca hy hữu, đó là bệnh nhân nữ tên S hơn 40 tuổi nhưng lại có tinh hoàn ẩn, trong đó một tinh hoàn bị ung thư chỉ định hoá trị.