Buổi lễ “3 trong 1” của Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

25/06/2023 15:54
Bài và ảnh: Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Mục tiêu đến 2030, UNETI trở thành trường ĐH thuộc “tốp đầu” định hướng ứng dụng, hội nhập quốc tế, đóng góp nhiều hơn cho ngành Công Thương và đất nước.

Ngày 25/6, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) tổ chức Lễ Công bố quyết định, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp, khen thưởng sinh viên tiêu biểu khóa học 2019-2023.

Tham dự buổi lễ, về phía Ban Tuyên giáo Trung ương, có ông Vũ Thanh Mai - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lương Đức Quý - Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương;

Về phía Ủy ban nhân dân và cá cơ quan tỉnh Nam Định, có ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định; ông Triệu văn Thái - Bí thư tỉnh đoàn Nam Định; ông Trần Minh Hoan - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định;

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam: Tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam);

Về phía Bộ Công Thương, có ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ; ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; ông: Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông: Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp (Bộ Khoa học và Công nghệ);

Về phía Trung ương Hội sinh viên Việt Nam có: ông Nguyễn Bá Cát - Phó chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam

Về phía nhà trường có NGƯT.TS Nguyễn Đức Cân - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Trần Hoàng Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khương - Phó Hiệu trưởng nhà trường và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Trần Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Chủ tịch các Hội đồng tự đánh giá đã tóm tắt quá trình triển khai công tác kiểm định trường lần thứ 2 và tổng kết khóa học 2019-2023.

Tiến sĩ Trần Hoàng Long cho biết: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày ghi dấu ấn trong quãng đời đi học của các bạn sinh viên, cũng là một ngày đặc biệt với tập thể nhà trường khi được vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chu kỳ 2 và càng đặc biệt hơn nữa đây là ngày mà cách đây 67 năm, trường Chính phủ ra quyết định thành lập với sứ mạng hết sức vinh quang, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Tiến sĩ Trần Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Chủ tịch các Hội đồng tự đánh giá phát biểu khai mạc.

Tiến sĩ Trần Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Chủ tịch các Hội đồng tự đánh giá phát biểu khai mạc.

Trong ngày truyền thống hôm nay, chúng ta phấn khởi tự hào chứng kiến sự trưởng thành cũng như thấy được những đóng góp, những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, học sinh, sinh viên qua các thời kỳ. Sự cống hiến của các đồng chí, của các anh, các chị là nền tảng, là đóng góp quan trọng làm rạng rỡ truyền thống danh tiếng và uy tín của nhà trường.

Và cũng để đạt được những thành công trong giai đoạn vừa qua, một trong những nhiệm vụ được nhà trường hết sức quan tâm và đã đạt được những thành tựu đáng kể là công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Năm 2018, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 1. Từ năm 2019 đến năm 2022, nhà trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định của 11/12 chương trình đào tạo. Trong năm nay, nhà trường tiếp tục đăng ký kiểm định 5 chương trình đào tạo, đã thực hiện xong bước thẩm định của Cục Quản lý chất lượng, Trung tâm Kiểm định chất lượng, dự kiến sẽ tổ chức đánh giá ngoài vào cuối tháng sau - tháng 7/2023.

Các đại biểu tham gia buổi lễ.

Các đại biểu tham gia buổi lễ.

Qua mỗi lần kiểm định, nhà trường lại thấy được những điểm mạnh, những tồn tại, hạn chế và nhận được những đánh giá hết sức thẳng thắn, khách quan, cùng những khuyến nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

Đây chính là những gợi ý hết sức quý giá để nhà trường nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động đúng hướng, trọng tâm. Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của nhà trường, năm học 2021-2022. Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tặng bằng khen về những thành tích xuất sắc trong công tác kiểm định”.

Tiến sĩ Trần Hoàng Long cũng biểu dương thành tích học tập của 514 sinh viên xuất sắc và giỏi, biểu dương 22 sinh viên có điểm rèn luyện xuất sắc cùng 103 sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động phong trào chung của nhà trường, của xã hội.

“Chúc mừng các bạn đã tự làm giàu bản thân bằng các kỹ năng sống, kỹ năng mềm, đã tự trang bị cho mình khả năng thích ứng, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, vào các câu lạc bộ và đặc biệt là tham gia các hoạt động tình nguyện như hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, áo ấm vùng cao,... Các hoạt động này đã kéo bạn khỏi cuộc sống ảo, thoát khỏi sự rụt rè, nhút nhát để có được sự trưởng thành.

Các đại biểu tham quan không gian sáng chế.

Các đại biểu tham quan không gian sáng chế.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm sáng chế.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm sáng chế.

Ngoài việc học tập, rèn luyện, các bạn sinh viên cũng đã thể hiện sự năng động, tự tin và niềm đam mê với khoa học công nghệ. Các bạn đã đã mạnh dạn đăng ký các đề tài khoa học và tạo ra nhiều mô hình, sản phẩm được đánh giá cao. Kết quả đánh giá cấp trường, có 22 bạn đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học, 14 bạn đạt thành tích cao trong cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp”.

Đặc biệt, trong năm qua, có 1 nhóm sinh viên đạt giải Ba cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia” và có 5 đội Robocon lọt vào vòng chung kết cuộc thi Robocon toàn quốc tổ chức tại tỉnh Nam Định, trong đó có 2 đội thi đấu xuất sắc và đạt giải Ba” - vị Hiệu trưởng nhấn mạnh.

Sinh viên tiêu biểu được trao tặng bằng khen trong sáng ngày 25/6.

Sinh viên tiêu biểu được trao tặng bằng khen trong sáng ngày 25/6.

Cuối cùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhắn nhủ: “Các bạn tân cử nhân, tân kỹ sư thân mến!

Tôi luôn tin tưởng rằng: “Dù khó khăn đến đâu, dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, vất vả, thì với những kiến thức mà thầy cô đã tận tình truyền đạt, dạy dỗ, chỉ bảo; cùng với sự nỗ lực của bản thân và với truyền thống đầy tự hào của sinh viên UNETI, các bạn sẽ vượt qua đầy bản lĩnh”.

Và thẳm sâu trong trái tim mỗi sinh viên sẽ là những kỷ niệm sâu sắc, tươi đẹp về mái trường, về thầy cô, về bè bạn thân yêu...”.

Vị Hiệu trưởng giới thiệu với các đại biểu về ngày thành lập trường.

Vị Hiệu trưởng giới thiệu với các đại biểu về ngày thành lập trường.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục lần thứ 2 cho Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Tiến sĩ Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho tập thể lãnh đạo trường.

Tiến sĩ Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho tập thể lãnh đạo trường.
Tiến sĩ Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho tập thể lãnh đạo trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Mỹ Phong đánh giá cao sự nỗ lực của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: “Thực hiện theo Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018, mỗi cơ sở giáo dục đại học ngày càng nâng cao tính tự chủ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề này. Thủ tướng đã ban hành 2 quyết định quan trọng: Quyết định số 69/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 và Quyết định số 78/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030. Trong các quyết định của Thủ tướng, có giao cho ngành giáo dục mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, 100% số trường phải hoàn thành đánh giá trong đó 90% số trường hoàn thành kiểm định chu kỳ 1 và 70% chu kỳ 2.

Đến thời điểm này, hiện mới có 183 trường được kiểm định xong giai đoạn 1, có 42 trường được kiểm định giai đoạn 2. Như vậy, đến nay, chưa đến 80% số trường được kiểm định. Cho nên, mỗi khi có trường được công bố kiểm định thành công, tôi rất mừng, vì chúng ta sẽ càng tiến tới đích nhanh.

Tiến sĩ Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tiến sĩ Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Qua theo dõi nhà trường, chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của nhà trường trong quá trình kiểm định chất lượng trong suốt thời gian vừa qua. Trường là một trong số ít trường được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác kiểm định giai đoạn 2011-2020. Đến thời điểm này, trường đã chủ động và được kiểm định chu kỳ 2. Chúng ta nhìn thấy rõ, không có nhiều trường thực hiện được như nhà trường”.

Ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trao bằng khen cho tập thể, cá nhân nhà trường.

Ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trao bằng khen cho tập thể, cá nhân nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Trong bối cảnh quốc tế cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng gay gắt, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm. Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh như Đảng ta đã nhận định là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn, yêu cầu phải đổi mới tư duy và hành động, nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số để nâng cao sự cạnh tranh.

Ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đối với giáo dục và đào tạo, thời gian tới, bên cạnh phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và hành động quyết liệt trong thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 29-NQ/TW, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt yêu cầu Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra: “Phát huy tối đa nhân tố con người, con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển”, chúng tôi thấy cần lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Thứ nhất, kiên định sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi của nhà trường để có những nỗ lực mới và kiên quyết, kiên trì đổi mới thực sự để nhà trường phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, khát vọng cống hiến cho các thế hệ sinh viên. Cơ sở giáo dục và đào tạo phải là nơi nuôi dưỡng tình yêu, khát vọng, sự hiểu biết vươn lên, sự tự hào của học sinh, sinh viên với quê hương, đất nước; là môi trường để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam.

Thứ hai, kiên trì đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lấy kết quả làm thước đo và tiêu chuẩn đánh giá. Lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, sinh viên, tiếp nhận, phát huy những sáng kiến, đổi mới. Sự nghiệp đổi mới của đất nước càng đi vào chiều sâu, càng cần thế hệ trẻ có tầm cao trí tuệ, một tinh thần chủ động, sáng tạo. Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm to lớn để mỗi người học sinh, sinh viên nhận thức đúng về sứ mệnh của mình là sự nghiệp công nghiệp hóa của đất nước.

Ông Vũ Thanh Mai thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Ông Vũ Thanh Mai thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Thứ ba, xây dựng nhà trường vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề trong giai đoạn mới. Hoàn thiện công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng. Nhà trường xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, liên tục đổi mới, sáng tạo, tiếp cận với công nghệ mới để tối ưu hóa mọi hoạt động trong nhà trường.

Thứ tư, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp có 2 cơ sở đào tạo tại thành phố Nam Định và Thủ đô Hà Nội là các vùng đất địa linh nhân kiệt với truyền thống hiếu học được tô đậm qua các thời kỳ lịch sử của đất nước. Tôi mong muốn và tin tưởng nhà trường sẽ luôn gắng sức, đồng lòng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được những thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới, phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, phát triển xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành và xã hội đối với nhà trường”.

Trước khi khép lại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Trần Đức Cân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cho biết: “Buổi lễ hôm nay là một chương trình đặc biệt với 3 nội dung: Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập trường, nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chu kỳ 2 của nhà trường và bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học tiêu biểu khóa 13.

Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Trần Đức Cân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Trần Đức Cân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Đây là dịp để thầy và trò nhà trường ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được và cùng nhau nỗ lực trong thời gian tới để có những kết quả tốt hơn.

Với mục tiêu đến 2030, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trở thành một trường đại học thuộc “tốp đầu” các trường định hướng ứng dụng của cả nước, hội nhập quốc tế, và đóng góp nhiều hơn cho ngành Công Thương, cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, trong thời gian tới, nhà trường sẽ nỗ lực, phấn đấu trên tất cả mọi mặt...”.

Tiến sĩ Trần Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Tiến sĩ Trần Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trao bằng tốt nghiệp xuất sắc cho sinh viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trao bằng tốt nghiệp xuất sắc cho sinh viên.

Đại diện cho sinh viên khóa 2019-2023, sinh viên Nguyễn Thị Phương Anh (lớp DHKT13A1HN, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) bày tỏ: “Bước ngoặc đại học là bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời của mỗi sinh viên. Đây là dịp để chúng em nhìn lại chặng đường đại học cũng là cơ hội để chúng em bày tỏ tri ân đến những người đã đồng hành cùng chúng em suốt thời qua. 4 năm đại học là khoảng thời gian quý giá, chúng em được trải nghiệm, học tập không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn là những kỹ năng mềm khác và chúng em đã vượt qua những khó khăn, thử thách thậm chí là thất bại để rút ra bài học cho bản thân.

Sinh viên Nguyễn Thị Phương Anh (lớp DHKT13A1HN, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) đại diện sinh viên khóa 13 gửi lời cảm ơn đến thầy cô và nhà trường.

Sinh viên Nguyễn Thị Phương Anh (lớp DHKT13A1HN, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) đại diện sinh viên khóa 13 gửi lời cảm ơn đến thầy cô và nhà trường.

Nhờ những bài học đó, chúng em mới được ngồi ở đây ngày hôm nay bằng sự kiên trì và nỗ lực. Em xin thay mặt các bạn sinh viên xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, ban giám hiệu nhà trường đã luôn dìu dắt chúng em trong suốt quá trình học tập vừa qua”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bài và ảnh: Mộc Hương