Ca sĩ "Con bướm xuân" xuất ngoại lưu diễn sau vụ tố 'ăn cắp' 100 triệu

05/03/2014 08:28
TIỂU QUÂN
(GDVN) - Sau thành công của "Con Bướm Xuân", Hồ Quang Hiếu nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn, mới đây, anh có chuyến lưu diễn dài ngày tại Châu Âu.

Mới đây, Hồ Quang Hiếu có chuyến lưu diễn 10 ngày tại nhiều nước châu Âu như Ba Lan, Hungary, Nauy để phục vụ bà con kiều bào.

Nói về chuyến đi lần này, Hồ Quang Hiếu chia sẻ, anh rất bất ngờ trước sự ủng hộ nhiệt tình của bà con Việt kiều. Mọi người luôn hò reo cổ vũ, và hát theo những bài hát mà anh trình diễn.

“Điều này làm tôi rất hạnh phúc khi được cháy hết mình với âm nhạc và tình cảm yêu mến của khán giả dành cho mình”, anh chia sẻ.

Bên cạnh công việc, Hồ Quang Hiếu cũng dành thời gian thăm quan và khám phá cuộc sống của người dân bản địa.

Trong thời gian tới, Hồ Quang Hiếu tiếp tục sang Mỹ và Canada tiếp tục những chuyến lưu diễn tại đây.

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1986 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Anh đã tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Quân đội Hà Nội.

Nam ca sĩ từng giành giải nhất một cuộc thi âm nhạc online cách đây 3 năm. Sau đó, anh bắt đầu đi theo con đường ca hát. Hơn 5 năm qua, anh trải qua khá nhiều khó khăn vất vả khi phải tự thân vận động từ việc book show diễn đến định hướng phong cách mà không có êkíp hỗ trợ.

Với sự lao động nghiêm túc, Hồ Quang Hiếu dần được nhiều khán giả yêu mến, đón nhận với nhiều ca khúc nổi tiếng: Túp lều lý tưởng, Không cảm xúc…

Đặc biệt, cuối năm 2013, Hồ Quang Hiếu trở thành cái tên hot của làng nhạc Việt khi anh thể hiện thành công ca khúc Con bướm xuân qua một bản phối mới đầy mới lạ, vui tươi.

Anh cho biết, thành công này như là một cái duyên bất ngờ trong sự nghiệp ca hát. “Tôi hy vọng đây sẽ là động lức giúp tôi cố gắng hoàn thiện bản thân và có thật nhiều sản phẩm âm nhạc tốt nhất để gửi tặng khán giả”, Hồ Quang Hiếu tâm sự.

Trong thời gian tới, nam ca sĩ điển trai muốn đa dạng phong cách âm nhạc hơn, ra mắt nhiều bài hát về gia đình, vấn đề xã hội... để có thể chinh phục đông đảo các tầng lớp khán giả khác nhau.

Cùng những thành công vừa qua, Hồ Quang Hiếu cũng quyết định phát hành MV “Tìm em”, đây là ca khúc do nhạc sĩ Trịnh Đình Quang sáng tác độc quyền dành cho Hồ Quang Hiếu, kể về một câu chuyện buồn về tình yêu của một đôi trai gái, cả hai cùng nhau có những khoảnh khắc hạnh phúc, yên bình bên nhau.

Một ngày nọ, cô gái quyết định bỏ anh ra đi để đến với một người thứ 3 giàu có hơn khiến chàng trai vô cùng đau khổ.

MV còn là câu chuyện kết nối giữa hiện tại và quá khứ. Sợi dây tình duyên giữa chàng trai và cô gái vẫn tiếp nối đến thời hiện tại. Giữa dòng đời tấp nập, họ chợt tìm thấy nhau và nhận ra tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Điểm độc đáo nhất của MV chính là bối cảnh xưa của thập niên trước đây. Những cảnh quay này được êkíp thực hiện tại một ngôi chùa ở quận Thủ Đức, TP HCM.

Hồ Quang Hiếu cho biết, anh là người theo đạo Phật và thường xuyên đi nhiều chùa để cầu nguyện cho gia đình, bản thân. Trong một lần đến đây, anh ấn tượng với không gian yên bình, cổ kính nên quyết định chọn làm bối cảnh quay MV.

TIỂU QUÂN