Cặp anh em song sinh giành 1000 huy chương và 200 cúp vô địch bộ môn dancesport

09/05/2023 06:41
Phương Nga
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đang là học sinh phổ thông, Gia Bảo và Gia Linh đã là vận động viên chuyên nghiệp, giành hơn 1000 huy chương ở các cuộc thi khiêu vũ thể thao.

Đều đặn hàng ngày sau buổi chiều học trên lớp, Hoàng Gia Bảo, lớp 11G, Trường Marie Curie (Hà Nội), cùng em gái song sinh là Hoàng Gia Linh, lớp 11 chuyên Lịch sử, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn nhanh chóng di chuyển đến Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội để tập luyện dancesport.

Đến nay cặp anh em song sinh đã theo đuổi bộ môn này được 11 năm. Hiện tại, Gia Bảo và Gia Linh đang là vận động viên thuộc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội.

Gia Bảo và Gia Linh tham gia trong Giải vô địch các câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2013. Nguồn: Nhân vật cung cấp.

Gia Bảo và Gia Linh tham gia trong Giải vô địch các câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2013. Nguồn: Nhân vật cung cấp.

Chia sẻ về cơ duyên đến với dancesport, Gia Bảo cho biết hành trình đến với bộ môn của hai anh em rất tình cờ và ngẫu nhiên.

Hồi 5 tuổi, Gia Bảo gặp phải một số vấn đề về sức khỏe do bị bệnh phế quản co thắt, vào dịp nghỉ hè em gái Gia Linh chỉ ở nhà xem tivi, máy tính cả ngày.

Thấy vậy, mẹ của cặp song sinh rất lo lắng nên quyết định đưa hai anh em đến nhà văn hóa quận Cầu Giấy để tập thể thao, rèn luyện sức khỏe.

Vừa đến lớp, Gia Linh và anh trai đã vô cùng thích thú, hào hứng khi tham gia học nhảy dancesport. Linh cho biết, bản thân rất thích nhảy nên đã tập trung học tập ngay từ những buổi đầu tiên.

Sau một thời gian tập luyện, cô giáo dạy dancesport nhận xét hai anh em rất có năng khiếu, đồng thời thuyết phục mẹ của Gia Bảo cho theo học dancesport chuyên nghiệp.

Cũng kể từ đó, hai anh em làm quen với lịch trình dày đặc khi vừa học trên lớp vừa tập luyện ở trung tâm.

Theo chia sẻ của Gia Bảo, ngày còn nhỏ hai anh em rất chăm chỉ tham gia các giải đấu, bất cứ khi nào có thông tin cặp song sinh lại xin mẹ để được đi thi. Trong vòng 1 năm, Gia Bảo và Gia Linh tham gia đến 12 giải đấu.

Đến thời điểm hiện tại, hai anh em chỉ tham gia 3 giải chính thống của quốc gia gồm Giải vô địch các câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao quốc gia, Giải vô địch trẻ và Giải vô địch quốc gia. Ngoài ra, mỗi năm Gia Bảo và em gái còn tham gia 2-3 giải quốc tế lớn để cọ xát và học hỏi kinh nghiệm.

Nhớ lại thời gian đầu theo đuổi dancesport, Gia Bảo gặp phải nhiều khó khăn nhất định, đặc biệt là về sức khỏe. Nhận thức được căn bệnh của bản thân nên Gia Bảo chủ động tập luyện với cường độ vừa phải và tăng dần theo tình trạng của thể lực.

Gia Bảo cho biết: “Do sức khỏe em khá yếu nên mẹ mong muốn tiếp xúc với thể thao để cải thiện. Sau một thời gian em và Gia Linh cũng dần quen với bộ môn và cường độ tập luyện. Chính vì nhận thấy những sự thay đổi tích cực của sức khỏe nên cả hai anh em đều có quyết tâm để chinh phục và theo đuổi bộ môn này”.

Gia Linh cũng tâm sự những chấn thương như trật khớp, bong gân, va đập với sàn tập là chuyện thường gặp trong quá trình tập luyện. May mắn trong 11 năm tập luyện và thi đấu, cặp song sinh không bị chấn thương nào nghiêm trọng.

Ngoài ra, vấn đề cân nặng cũng được hai anh em kiểm soát nghiêm ngặt. Nữ sinh chuyên Sử cho biết: “Hầu như thời điểm nghỉ lễ, Tết, hai anh em rất dễ tăng cân. Mỗi lần em hay anh Bảo có dấu hiệu thừa cân, cả hai phải đảm bảo được yêu cầu về thể hình của bộ môn dancesport”.

Cặp anh em song sinh tham gia thi đấu tại Giải Khiêu vũ thể thao Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng – Cúp Grace Dance năm 2023. Nguồn: Nhân vật cung cấp.

Cặp anh em song sinh tham gia thi đấu tại Giải Khiêu vũ thể thao Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng – Cúp Grace Dance năm 2023. Nguồn: Nhân vật cung cấp.

Hàng ngày, Gia Bảo và Gia Linh sẽ dành thời gian tập luyện vào buổi sáng và tối, còn buổi chiều sẽ đi học theo lịch cố định của trường. Với lịch trình dày đặc, việc cân bằng giữa việc học và tập luyện đôi khi khiến cặp anh em song sinh gặp nhiều khó khăn.

Gia Bảo kể, có những hôm về nhà lúc 11 giờ đêm nên hai anh em phải tranh thủ hoàn thành bài tập ngay trên lớp vào giờ nghỉ giữa các tiết học, cũng có những hôm Gia Linh thức đến 1-2 giờ sáng để học bài, sáng hôm sau vẫn thức dậy đi nhảy bình thường.

Cặp song sinh cho hay: “Sau 11 năm, chúng em đã dần quen với cường độ học và tập luyện nên cả hai anh em đều cân đối được. Với lịch trình như vậy cũng giúp chúng em biết tiết kiệm tối đa thời gian”.

Để theo đuổi dancesport, Gia Bảo cho biết người truyền nguồn cảm hứng lớn nhất là cô giáo đầu tiên của hai anh em. Trong trí nhớ của Bảo, cô là người rất hiền lành, tâm huyết với nghề, luôn giảng dạy nhiệt tình và khơi gợi đam mê cho Gia Bảo và em gái.

Khi chuyển sang được huấn luyện dancesport chuyên nghiệp, cặp song sinh có cơ hội học với kiện tướng dancesport Chí Anh. Gia Bảo cho biết, thầy Chí Anh nhận xét hai anh em rất có năng khiếu với bộ môn, tiếp thu bài rất nhanh nhạy.

Huấn luyện viên cũng không tiếc lời khen về kỹ năng và tinh thần tập luyện để khích lệ tinh thần đối với Bảo và em gái. Tuy nhiên, Gia Bảo cho biết thầy Chí Anh cũng nghiêm khắc nhắc nhở không chủ quan, cần tập luyện nghiêm túc, chỉn chu mới có thể giành được điểm cao trong các cuộc thi.

Gia Linh nhắc đến mẹ - nguồn cổ vũ đặc biệt nhất với hai anh em. Trong tất cả các buổi tập, giải thi đấu mẹ không ngại nắng mưa để đồng hành, cổ vũ, động viên cặp song sinh. Mẹ cũng là hậu phương vững chắc để Linh và anh trai trở về sau một ngày dài tập luyện vất vả.

Ngoài ra, Linh cũng bày tỏ sự may mắn khi được các thầy cô giáo, bạn bè ở trường luôn tạo điều kiện để có thời gian tập luyện, tham gia thi đấu. “Có những buổi em phải nghỉ học về sớm, cô giáo và các bạn luôn sẵn sàng giảng lại bài cho em, không để em bị hổng kiến thức”, Linh tâm sự.

Bảo và Linh vẫn luôn cố gắng từng ngày để chinh phục đam mê với dancesport.

Bảo và Linh vẫn luôn cố gắng từng ngày để chinh phục đam mê với dancesport.

Đến hiện tại, thành quả Gia Bảo và Gia Linh nhận được trong suốt 11 năm cố gắng là hơn 1000 huy chương và 200 chiếc cúp ở các cuộc thi khiêu vũ thể thao. Trong đó, thành tích khiến Gia Bảo ấn tượng nhất là tham dự King’s Cup tổ chức vào năm 2015 tại Thái Lan.

Nhắc lại cảm xúc lúc đó, Gia Bảo chia sẻ bản thân như vỡ òa khi biết đã chiến thắng cặp đôi Hong Kong mà hai anh em từng bị thua trong lần thi đấu trước. Gia Bảo cho biết, sở dĩ bản thân vui mừng và hạnh phúc bởi không ngờ hai anh em đã vượt qua được một đối thủ nặng ký của giải đấu.

Còn đối với Gia Linh, kỷ niệm khó quên nhất là lần tham dự Giải vô địch trẻ năm 2013 tổ chức tại Quảng Ninh, Linh đã nhận được huy chương vàng khi mới học lớp 1.

Được ghép đôi với em gái của mình, Gia Bảo cho biết cảm thấy khá lạ và thú vị, cũng là thuận lợi vì hai anh em rất hiểu nhau, ít xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi khi tập luyện và thi đấu. Việc sắp xếp lịch tập cũng được Bảo và Linh dễ dàng trao đổi hoặc có thể cùng tự tập luyện ở nhà bất cứ khi nào rảnh.

Bảo chia sẻ thêm, có cặp đôi phải ghép đi ghép lại rất nhiều lần mới có thể tìm được người bạn nhảy phù hợp, còn cặp song sinh lại không mất thời gian vào vấn đề này.

Gia Bảo và em gái thừa nhận có thời điểm hai anh em chán nản, mệt mỏi vì guồng quay tập luyện quá căng thẳng, nhưng Gia Bảo tự nhủ đây là một phần công việc sau này nên phải làm quen, cố gắng để đạt được mục đích cao hơn trong tương lai. Hiện, Gia Bảo đang giảng dạy dancesport cho các em nhỏ ở một trung tâm tại quận Bắc Từ Liêm và ước mơ trong tương lai trở thành huấn luyện viên dancesport.

Bảo tiết lộ vào Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần tiếp theo hai anh em sẽ toàn tâm toàn ý tập luyện để giành suất tham gia đại hội.

Phương Nga