Hơn 100 sinh viên theo học hệ đào tạo từ xa tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội bất ngờ nhận thông báo phải dừng học vô thời hạn dù đã đóng học phí, mà không nhận được bất kỳ lý do hay thông báo chính thức nào từ phía nhà trường. Nhiều người đối mặt nguy cơ không được cấp bằng, không được hoàn lại tiền học, khiến họ bức xúc.
Trao đổi với phóng viên, một cán bộ tuyển sinh của trường xác nhận, hiện cô Nguyễn Thị Bích Vượng - nguyên Phó Hiệu trưởng, người trực tiếp phụ trách tổ chức đào tạo hệ từ xa của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội hiện đã không còn công tác tại trường. Mới đây, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Tân cũng đã xin nghỉ việc.
"Hiện tại, công việc chung của trường đang do Phòng Hành chính - Tổng hợp tạm thời điều phối," người này nói thêm.

Liên quan đến sự việc, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), xác nhận đã nắm thông tin. "Chúng tôi đã yêu cầu trường báo cáo và đang cử bộ phận chuyên môn kiểm tra, làm rõ các tồn tại trong công tác đào tạo từ xa tại đây," ông Bình cho biết.
Thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được thông tin sau khi có kết quả kiểm tra.
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước sự việc nhiều sinh viên hệ đào tạo từ xa của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội bất ngờ bị thông báo phải dừng học vô thời hạn, và có thể không được cấp bằng, dù đang trong quá trình học và học phí đã đóng. Nhiều sinh viên thậm chí đã làm khóa luận tốt nghiệp, học xong.
Chương trình này do cô Nguyễn Thị Bích Vượng (lúc này là Phó Hiệu trưởng nhà trường) phụ trách chính. Sau khi thông báo dừng học, nhóm học viên được cô Vượng đề xuất sẽ giới thiệu ngôi trường khác nhưng sinh viên sẽ phải đóng tiền và học lại từ đầu.
Sau thông báo dừng học đột ngột, nhiều dấu hiệu bất thường của chương trình đào tạo này cũng được "phơi bày". Toàn bộ quá trình học tập diễn ra qua các video bài giảng ghi sẵn, không có giảng viên trực tiếp hướng dẫn hay tương tác. Học phí được yêu cầu nộp trực tiếp vào tài khoản cá nhân của cô Nguyễn Thị Bích Vượng - người được giới thiệu là Phó Hiệu trưởng, phụ trách chương trình đào tạo từ xa (E-Learning).
Điều đáng nói, mặc dù tiền nộp vào tài khoản cá nhân của Phó Hiệu trưởng, nhưng sinh viên vẫn nhận biên lai có dấu trường, khiến nhiều người tin tưởng chương trình hợp pháp.
Nhiều sinh viên đã gửi đơn kiến nghị lên nhà trường và các cơ quan chức năng với mong muốn được tiếp tục học để nhận bằng, hoặc được hoàn lại học phí.