Chi tiết 9 bài báo khoa học của bác sĩ 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

09/10/2025 06:28
Nhi Anh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trong số 9 bài báo khoa học của Âu Nhật Huy có đến 7 bài đứng tên chung với mẹ của mình khiến dư luận đặt ra nhiều băn khoăn. 

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một bác sĩ 24 tuổi trúng tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Theo thông tin từ phía Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thí sinh Âu Nhật Huy năm nay 24 tuổi, đã trúng tuyển với số điểm 88,80, cao thứ hai trong danh sách 25 thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa năm nay của trường.

Được biết, Âu Nhật Huy vừa tốt nghiệp ngành Y sau 6 năm theo học tại Trường Đại học Tân Tạo. Huy có thành tích kết quả học tập xuất sắc, với điểm GPA là 3,8/4,0; chứng chỉ TOEIC 940/990 điểm.

Trong nghiên cứu khoa học, Huy là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học; tham gia vào việc thuyết trình tại 3 hội thảo khoa học quốc tế (Hội nghị tim mạch Đông Nam Á năm 2024 ở Singapore, Hội nghị tim mạch tại Chicago ở Hoa Kỳ năm 2025; Hội nghị lồng ngực tại San Francisco, Hoa Kỳ), từng đạt giải nhất tại hội thảo khoa học của trường.

Âu Nhật Huy cũng từng nhận học bổng ITA for the future năm 2021, thực tập y khoa tại Indiana, Hoa Kỳ năm 2024 và đồng thời cũng đảm nhiệm vị trí Quản lý dự án VMcomics thuộc Câu lạc bộ Dr.Plus.

Một số độc giả có ý kiến gửi đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam bày tỏ băn khoăn liên quan đến việc thí sinh này trúng tuyển tiến sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Theo đó, họ đặt nghi vấn về tính khách quan, minh bạch khi thí sinh này có tên trong 9 bài báo. Đáng nói, 7/9 bài này Huy đứng tên chung với mẹ của mình (được biết mẹ của Âu Nhật Huy là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Khánh Tường - Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn Nội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch).

Qua tìm hiểu, toàn bộ 9 bài báo này được đăng trong vòng 9 tháng, từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025. Đặc biệt, tháng 5/2025, tháng 4/2025 và tháng 11/2024 mỗi tháng Âu Nhật Huy có tên trong 2 bài báo. Cụ thể như sau:

Tháng 7/2025, nhóm tác giả, trong đó có Âu Nhật Huy xuất bản bài "Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam" (Tạm dịch: Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Những phát hiện từ Việt Nam). Bài báo này được đăng tải ở Tạp chí Journal of the COPD Foundation.

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu tỷ lệ mắc, đặc điểm và ảnh hưởng của bệnh gan nhiễm mỡ liên quan chuyển hóa lên tần suất đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) tại Việt Nam.

cmh-bai-1.png
Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, bài báo này Âu Nhật Huy đứng tên chung với mẹ của mình là tác giả Trần Thị Khánh Tường.

Journal of the COPD Foundation là một tạp chí y khoa truy cập mở, được bình duyệt, xuất bản các nghiên cứu và thông tin liên quan đến COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính - PV), được cung cấp miễn phí cho cộng đồng y khoa và nghiên cứu.

Ngày 17/5/2025, bài "Primary antibiotic resistance of helicobacter pylori in vietnamese patients with peptic ulcer disease" đăng trên Tạp chí khoa học Tiêu hóa Việt Nam. Theo thông tin giới thiệu ở bài, tác giả liên hệ là Trần Thị khánh Tường (Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch). Đơn vị của tác giả Âu Nhật Huy được kê khai là Trường Đại học Tân Tạo.

bai-2.png
Ảnh chụp màn hình.

Ngày 9/5/2025, bài "Chronic obstructive pulmonary disease and metabolic associated fatty liver disease: prevalence and clinical characteristics" (Tạm dịch: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa: tỷ lệ mắc bệnh và đặc điểm lâm sàng) được đăng tải trên Tạp chí Y Dược Huế (Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế).

bai-3.png
Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, bài báo này nêu, bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa (MAFLD) ảnh hưởng đến khoảng 24% dân số và có khả năng dẫn đến xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tỷ lệ mắc MAFLD ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và phân tích các đặc điểm lâm sàng.

Ở bài báo này, trong số các tác giả, có tác giả Trần Thị Khánh Tường và Âu Nhật Huy.

Ngày 29/4/2025, bài "Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease in overweidht and obese Vietnamese" (Tạm dịch: Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa ở người thừa cân, béo phì tại Việt Nam) được xuất bản trên Tạp chí Y học Việt Nam.

Bài báo nghiên cứu mối tương quan giữa mức độ gan nhiễm mỡ và xơ hóa với BMI ở bệnh nhân bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MAFLD). Xác định các yếu tố nguy cơ gây xơ hóa gan đáng kể (F ≥ 2) ở bệnh nhân MAFLD thừa cân và béo phì.

Ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình.

Tương tự, ở bài báo này, tác giả liên hệ vẫn là Trần Thị Khánh Tường (Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch). Thông tin tác giả Âu Nhật Huy kê tại Trường Đại học Tân Tạo.

Ngày 28/4/2025, bài "Prevalence and characteristics of non-alcoholic fatty liver disease in patients with fatty liver diagnosed by ultrasound" (Tạm dịch: Tỷ lệ mắc và đặc điểm của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ được chẩn đoán bằng siêu âm) được đăng tải trên Tạp chí Y Dược học quân sự (Học viện Quân y Việt Nam).

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tỷ lệ mắc và đặc điểm của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), bao gồm gan nhiễm mỡ và xơ hóa, ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ được phát hiện bằng siêu âm.

bai-4.png
Ảnh chụp màn hình.

Theo thông tin trên bài, tác giả liên hệ là Trần Thị Khánh Tường (Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch). Thông tin của tác giả Âu Nhật Huy được kê khai tại Khoa Y, Trường Đại học Tân Tạo.

Ngày 17/2/2025, bài "Biliary cysts in children with biliary atresia after Kasai procedure" (Tạm dịch: Nang đường mật ở trẻ mắc teo đường mật sau phẫu thuật Kasai) được xuất bản trên Tạp chí Clinica Terapeutic. Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả điều trị nang đường mật ở trẻ em bị teo đường mật (BA) sau khi trải qua thủ thuật Kasai.

bai-6.png
Ảnh chụp màn hình.

Tác giả Âu Nhật Huy kê khai thông tin đơn vị tại Trường Đại học Tân Tạo. Thông tin từ Tạp chí này cho biết, bắt đầu từ số đầu tiên của năm 2017, tất cả các bài viết trên tạp chí sẽ được xuất bản theo dạng Open Access - truy cập mở.

Ngày 28/12/2024, bài "Left Portal Hypertension and Hypersplenism in a Child With Congenital Diaphragmatic Hernia: A Rare Case Report" (Tạm dịch: Tăng áp lực tĩnh mạch cửa trái và cường lách ở trẻ mắc thoát vị hoành bẩm sinh: Báo cáo một trường hợp hiếm gặp) được xuất bản trên Tạp chí Acta Informatica Medica. Đơn vị của tác giả Âu Nhật Huy kê khai là Trường Đại học Tân Tạo.

bai-8.png
Ảnh chụp màn hình.

Mục tiêu của báo cáo ca bệnh này là đề cập đến trường hợp một bệnh nhân nam 15 tuổi bị nôn và đau nhẹ vùng bụng trên, có phản ứng đau nhẹ vùng thượng vị, không có phản ứng bảo vệ và lách to độ IV do thoát vị hoành bẩm sinh.

Ngày 29/11/2024, bài "Primary antibiotic resistance of helicobacter pylori in peptic ulcer disease patients" (Tạm dịch: Kháng kháng sinh chính của vi khuẩn Helicobacter pylori ở bệnh nhân loét dạ dày tá tràng) được đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam.

bai-81.png
Ảnh chụp màn hình.

Trong bài báo này, tác giả Âu Nhật Huy kê đơn vị là Khoa Y, Trường Đại học Tân Tạo.

Ngày 8/11/2024, bài "Đặc điểm các yếu tố độc lực CAG A, VAC A của vi khuẩn helicobacter pylori và tính đa hình của enzym CYP2C19 trên bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng do nhiễm H. Pylori chưa từng điều trị" được đăng tải trên Tạp chí Y học lâm sàng Bệnh viện Trung Ương Huế. Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát tỷ lệ các yếu tố độc lực CagA, VacA của vi khuẩn H.pylori và tỷ lệ các kiểu hình của enzym CYP2C19 trên bệnh nhân (BN) viêm loét dạ dày tá tràng (VLDDTT) chưa từng được điều trị.

bai-9.png
Ảnh chụp màn hình.

Trong nhóm tác giả của bài báo này, có tác giả Âu Nhật Huy và Trần Thị Khánh Tường.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho hay, nhà trường đã tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình tuyển sinh trình độ đào tạo tiến sĩ năm 2025.

“Trường khẳng định Âu Nhật Huy đủ điều kiện trúng tuyển”, đại diện nhà trường khẳng định.

Thí sinh này đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định mà trường đưa ra, thực hiện đề cương nghiên cứu theo hướng dẫn, bảo vệ đề cương đúng theo quy định, được hội đồng chấm đạt ở số điểm như đã công bố. Trường tuyển sinh hoàn toàn đúng theo quy chế. [1]

Tài liệu tham khảo:

[1] https://giaoduc.net.vn/thi-sinh-24-tuoi-trung-tuyen-tien-si-nganh-noi-khoa-truong-dh-y-khoa-pham-ngoc-thach-noi-gi-post254949.gd

Nhi Anh