"Chiếc thuyền ngoài xa" vào đề thi môn Văn, thí sinh thấy đề hay, không quá khó

07/07/2022 10:38
Doãn Nhàn - Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều thí sinh nhận định, đề thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn năm nay hay và có sự phân hóa tốt.

10h35 ngày 7/7, hơn 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Đây cũng là bài thi tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tương tự cấu trúc đề thi các năm trước, trong thời gian 120 phút, sĩ tử sẽ phải hoàn thành bài thi Ngữ văn với 2 phần: Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm).

Đề thi môn Ngữ văn

Đề thi môn Ngữ văn

Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đống Đa. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đống Đa. (Ảnh: Phạm Minh)

Năm nay, phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước.

Phần nghị luận văn học, thí sinh cần rút ra thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống từ hai hình ảnh chiếc thuyền trong tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

Kết thúc môn thi đầu tiên, đa số thí sinh đều đánh giá đề môn Ngữ văn năm nay khá hay và không quá khó.

Thí sinh Trần Vũ Hà Linh - học sinh Trường Trung học phổ thông Quang Trung. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh Trần Vũ Hà Linh - học sinh Trường Trung học phổ thông Quang Trung. (Ảnh: Phạm Minh)

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam sau môn thi Ngữ Văn, em Trần Vũ Hà Linh - học sinh Trường Trung học phổ thông Quang Trung cho rằng phần đọc hiểu và phần nghị luận xã hội khá dễ. Tuy nhiên phần nghị luận văn học khó hơn vì cần phải so sánh hai hình ảnh chiếc thuyền nhưng chỉ có 1 hình ảnh chiếc thuyền được trích đoạn trong đề thi, còn một hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá không được trích đoạn nên yêu cầu thí sinh phải nhớ được tác phẩm.

Hà Linh cho rằng đề thi năm nay sát với đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần thi nghị luận xã hội, em liên hệ với cuộc chiến chống Covid-19 của toàn dân trong hơn 2 năm qua cùng với truyền thống yêu nước, giữ gìn truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Trịnh Yến Nhi - học sinh Trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu chia sẻ em có thể đạt điểm 7 cho bài thi môn Ngữ văn.

Trịnh Yến Nhi - học sinh Trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu cho biết mình có thể đạt điểm 7 bài thi môn Ngữ Văn. (Ảnh: Phạm Minh)

Trịnh Yến Nhi - học sinh Trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu cho biết mình có thể đạt điểm 7 bài thi môn Ngữ Văn. (Ảnh: Phạm Minh)

"Đề thi năm nay hay, nhưng em khá bất ngờ với tác phẩm được lựa chọn là Chiếc thuyền ngoài xa.

Năm nay, thời gian học online kéo dài nên cũng ảnh hưởng đến việc học tập, ôn thi của chúng em. Tuy nhiên, tác phẩm Chiếc thuyền ngoài ra chúng em được học trực tiếp trên lớp nên em cũng nắm chắc kiến thức", Yến Nhi cho hay.

Là thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam ra đầu tiên, Anh Khôi nhận định rằng đề thi năm nay khá dễ và đã nằm trong dự đoán.

Anh Khôi là thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Doãn Nhàn

Anh Khôi là thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Doãn Nhàn

"Em thấy đề thi năm nay khá dễ. Em đã viết được khoảng 2 tờ A4. Phần nghị luận văn học em đã có sự ôn tập kĩ trước đó nên lúc làm bài thi khá thuận lợi. Bài yêu cầu có sự liên hệ về nghệ thuật và cuộc sống, bắt buộc thí sinh phải nắm vững nội dung toàn bài, còn nếu chỉ học sơ qua thì rất khó để lấy điểm cao với bài này.

Đề thi năm nay phù hợp với thí sinh và em thấy có sự phân hoá khá tốt. Em đã cố gắng hoàn thành tốt bài thi và mong rằng sẽ có kết quả cao", Anh Khôi chia sẻ.

Kết thúc môn thi đầu tiên, Mai Đức Thuận (Trường Trung học phổ thông Hà Nội - Amsterdam) cho biết, sau khi làm bài thi môn Văn, em cảm thấy khá thoải mái và may mắn.

Mai Đức Thuận (Trường Trung học phổ thông Hà Nội - Amsterdam) cho biết, sau khi làm bài thi môn Văn, em cảm thấy khá thoải mái. Ảnh: Doãn Nhàn

Mai Đức Thuận (Trường Trung học phổ thông Hà Nội - Amsterdam) cho biết, sau khi làm bài thi môn Văn, em cảm thấy khá thoải mái. Ảnh: Doãn Nhàn

Đề thi năm nay em thấy sẽ khó đối với những bạn không ôn kĩ bài này. Và may mắn em đã đoán trúng đề thi phần Nghị luận văn học là bài "Chiếc thuyền ngoài xa". Em viết được khoảng gần 6 trang giấy.

Tương tự, phần nghị luận xã hội em thấy đề cũng rất hay, học sinh dễ lấy điểm cơ bản, tuy nhiên để lấy điểm tuyệt đối thì khá khó, vì phải lấy có được lý lẽ sắc mới làm rõ được nhận định của tác giả trong bài.

Bàn về trách nhiệm kế thừa của người trẻ, em đã đưa ra các điểm chính trong bài như sau: đầu tiên kế thừa là việc bắt buộc phải làm, trách nhiệm gìn giữ những điều tốt đẹp và loại bỏ những cái xấu, kế thừa có chọn lọc.

Phần Nghị luận xã hội cũng là câu Thuận tâm đắc nhất trong đề thi. "Hiện tại đất nước chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, vì thế câu hỏi đặt ra trong bài rất thiết thực, nhắc nhở các bạn học sinh về trách nhiệm bản thân với dân tộc. Em nghĩ sẽ có rất nhiều ý kiến hay của các bạn học sinh sẽ được nêu ra trong bài", Thuận cho biết thêm.

Trước đó, năm 2021, điểm trung bình bài thi môn Ngữ văn là 6.47 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 172 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117,915 (chiếm tỷ lệ 12.06%). Có 3 thí sinh đạt điểm 10 trong bài thi môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021.

Theo lịch, chiều nay (7/7/) vào 14 giờ 20 phút, thí sinh sẽ bước vào thi môn Toán trong thời gian 90 phút.

Doãn Nhàn - Phạm Minh