(GDVN) - "Bản thân là người lao động thì ai cũng có nhu cầu về lương, về chế độ đãi ngộ cả. Càng cao càng tốt. Nhưng các doanh nghiệp nhỏ cũng phải xem lại mình".
(GDVN) - Bây giờ không chỉ có nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp đại học "chê" việc ở các công ty vừa và nhỏ mà ngay cả các bạn học trung cấp, cao đẳng cũng “chảnh” lắm.
(GDVN) - “Bố mẹ đừng so sánh con với con nhà người ta. Con biết mình học không tốt, kết quả đó là thực chất chỉ có bố mẹ không chịu thừa nhận nên mới bất ngờ vậy thôi”.
(GDVN) - Khởi nghiệp nên dạy trong trường công nghệ, bởi sai lầm thường phạm phải trong kinh doanh là việc họ đối xử với công ty khởi nghiệp giống như một công ty nhỏ
(GDVN) - “Chọn nghề quan trọng hơn chọn trường, bởi, khi chọn đúng nghề bạn sẽ là người giỏi trong ngành nghề đó và chính các doanh nghiệp sẽ nhiệt tình chào đón bạn".
(GDVN) - Khởi nghiệp thành công không phải chỉ bằng ý tưởng như mọi người nghĩ. Ai cũng có thể có những ý tưởng hay nhưng không đủ, vì còn một “công thức bí mật".
(GDVN) - Hôm nay (8/7), tại Hà Nội đã diễn ra ngày hội tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 nhằm giải đáp, hỗ trợ các thí sinh trong việc điều chỉnh nguyện vọng
(GDVN) - Muốn là nhà khởi nghiệp bạn cần có ba kĩ năng: tri thức công nghệ, sẵn lòng chấp nhận rủi ro để theo đuổi mơ ước bất kể thất bại và luôn học hỏi không ngừng
(GDVN) - Tốt nghiệp loại Khá ngành Quản trị kinh doanh nhưng Trịnh Huy Minh (sinh năm 1993) vẫn quyết định thi lại đại học để học kiến thức về trồng trọt.
(GDVN) - Ngoài năng lực học tập xuất sắc và giành được học bổng 700 triệu đồng thì Nguyễn Thị Hà còn rất bản lĩnh để tham gia vào phong trào khởi nghiệp.
(GDVN) - Công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ là 2 lĩnh vực tiềm năng để khởi nghiệp và đó cũng là thế mạnh của các nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội.
(GDVN) - Sinh viên hỏi Giáo sư John Vũ: “Em muốn trở thành nhà khởi nghiệp và bắt đầu công ty của em thay vì phí hoài thời gian ở đại học. Em cần lời khuyên của thầy".
(GDVN) - Làm sao các nước đang phát triển có thể dạy sinh viên tạo ra các công ty khởi nghiệp để cải tiến nền kinh tế và giải quyết vấn đề thất nghiệp?
(GDVN) - Theo Phó giáo sư Mai Văn Trinh, để có cơ hội tìm việc làm tốt thì thí sinh cần lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích và khả năng, sở trường của mình.
(GDVN) - Những yếu tố của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã đặt con người trước cuộc “cạnh tranh” việc làm và chinh phục trí tuệ nhân tạo, robot...
(GDVN) - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, nơi đang cho thấy diện mạo ngày càng rõ ràng về một đô thị đại học.
(GDVN) - Chiều 17/3, tại Hà Nội, vòng chung kết cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên" đã diễn ra sôi nổi với phần thi của 15 đội đến từ cả nước.
(GDVN) - "Thế giới quả là rộng lớn và có quá nhiều việc phải làm" nhưng chỉ mong là có ai đó làm, hãy làm và suy tính đến lợi ích của mình và lợi ích chung.
(GDVN) - Đổi mới chương trình phải có cách tiếp cận khác, tiếp cận mới – tiếp cận việc xây dựng phẩm chất và phát triển năng lực. Nói gộp lại là nhân cách.
(GDVN) - Con người không thể tự dưng sinh ra đã tài, mà họ cần có một nền giáo dục phổ thông tốt, nền tảng gia đình, xã hội đủ tốt để khích lệ họ sáng tạo.
(GDVN) - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, đã đến lúc cần làm rõ nhiều ngàn sinh viên tốt nghiệp không có việc làm đến từ đâu và ai phải chịu trách nhiệm?
(GDVN) - Nếu từng người đứng riêng thì làm sao chúng ta thấy được hết ý nghĩa của kết nối, thấy được trách nhiệm của một công dân Việt Nam và của một công dân toàn cầu.