Cuối năm học, trường đã lấy ý kiến lắp điều hòa cho năm học tới
Ngày 19/5, một phụ huynh hiện có con đang học lớp 4/3 của Trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch (Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) cung cấp thông tin cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, ngày họp phụ huynh cuối năm học mà phụ huynh vẫn còn bị lấy ý kiến về việc lắp, đóng tiền mua điều hòa cho năm học tới.
Cụ thể, trong buổi họp phụ huynh học sinh cuối năm vào ngày 18/5, phụ huynh học sinh của trường được vận động đóng góp lắp điều hòa, rèm cửa cho các lớp trong năm học tới.
Phụ huynh này nói được thông tin là đề nghị tất cả các lớp đều mua 2 điều hòa giống nhau ở cùng một nơi mua.
“Hiện trường đang tiến hành sửa chữa chưa xong, những vẫn muốn thu tiền của phụ huynh để có thể lắp điều hòa trong hè. Trường không đưa ra được một văn bản vận động tài trợ nào cho việc này”, thông tin do phụ huynh cung cấp nêu.

Ngay sau đó, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với một phụ huynh khác, hiện có con đang học tại lớp 4/3 này thì được biết, tại cuộc họp phụ huynh ngày 18/5, phụ huynh được lấy ý kiến, và cũng đã có phụ huynh đóng tiền để lắp điều hòa cho lớp trong năm học tới.
Mỗi phụ huynh được đề nghị đóng 970.000 đồng/người, chưa kể chi phí thay rèm cửa cho lớp. Số tiền này được đóng cho ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.
Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng
Cũng trong ngày 19/5, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Trần Thị Minh Trang – Hiệu trưởng Trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch (Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận, đúng là Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có đề nghị năm học tới sẽ lắp điều hòa ở các lớp (nếu tất cả phụ huynh các lớp đồng thuận).
“Cuộc họp phụ huynh ngày 18/5 chỉ mới dừng ở bước lấy ý kiến của phụ huynh học sinh, chứ chưa có thu tiền. Lý do là nhà trường đang sửa chữa, phải tới tháng 6 mới xong, còn làm hệ thống điện nữa, nên chắc chắn nếu có lắp thì cũng chưa thể thực hiện trong dịp hè được”, cô Trần Thị Minh Trang cho biết.
Theo cô Trần Thị Minh Trang, hệ thống cơ sở vật chất của trường cũng đã cũ, có từ hơn 10 năm nay, không có phòng học nào có điều hòa, còn hệ thống rèm cửa ở các lớp cũng đã lâu, nên phụ huynh cũng muốn vận động lắp rèm cửa mới.
Để có tính thống nhất, nhà trường đã đề nghị các lớp nếu có lắp rèm cửa thì chọn cùng một màu sắc. Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp cùng bàn bạc, thống nhất chọn đơn vị để làm.
“Đối với những lớp nào chưa thể thay rèm cửa ngay trong năm học tới, lớp đó có thể sử dụng lại rèm cửa cũ, rồi tiến hành thay rèm cửa vào năm học tới nữa”, cô Trần Thị Minh Trang thông tin.
Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, với những lớp nào không lắp điều hòa thì có thể sử dụng quạt máy bình thường, Số điều hòa này khi học sinh ra trường, phụ huynh muốn tặng lại trường thì làm biên bản trao tặng, còn không phụ huynh muốn bán thanh lý thì thanh lý, còn trường thì chỉ có trách nhiệm bảo quản dùm.
Cũng theo cô Trần Thị Minh Trang, tiền điện máy điều hòa thì nhà trường sẽ thu theo đúng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép.
Sau khi nghe thông tin do phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cung cấp rằng, ở lớp 4/3 có một số phụ huynh đã đóng tiền lắp điều hòa cho năm học tới, cô Trần Thị Minh Trang đã tìm hiểu lại Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp này.
Hiệu trưởng nhà trường thông tin: “Tôi đã tìm hiểu lại với lớp, thì được biết là ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4/3 đã quán triệt đầy đủ các thông tin mà ban đại diện cha mẹ học sinh trường trao đổi, tức là chỉ lấy ý kiến, thống nhất với phụ huynh phương án lắp điều hòa, để đầu năm học vào làm cho nhanh chóng”.
Dù vậy, cô Trần Thị Minh Trang cho hay, trong quá trình làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4/3, có một số phụ huynh trong lớp đã biết số tài khoản của trưởng ban, nên đã chuyển tiền lắp máy lạnh 970.000 đồng/người cho chị này.
Cô Trần Thị Minh Trang lý giải, theo giải thích của lớp thì phụ huynh có đóng tiền cũng để đó, tới tháng 7 hay tháng 8 mới lắp máy điều hòa, nhưng nhà trường vẫn không cho phép thu tiền của phụ huynh trong thời điểm này, nên đã đề nghị trả lại cho phụ huynh nào đã đóng.