Công bố quyết định sáp nhập Trường CĐ Hải Dương vào Trường ĐH Hải Dương

12/06/2023 10:57
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 12/6, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương.

Dự lễ công bố có Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương - Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, sở, ban ngành địa phương.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc mừng tỉnh Hải Dương từ hôm nay có một trường đại học lớn mạnh, xứng đáng với truyền thống hiếu học của xứ Đông văn hiến.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và tạo Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập (Ảnh: CTV)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và tạo Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập (Ảnh: CTV)

“Đây là thời khắc rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với hai nhà trường và của tỉnh Hải Dương, thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng của tỉnh Hải Dương.

Tôi hết sức ghi nhận và tự hào, Hải Dương trong nhiều năm nay luôn là tốp đầu của cả nước về phát triển giáo dục phổ thông. Với một truyền thống giàu thành tích khoa bảng của xứ Đông văn hiến, một quyết tâm chính trị rất lớn của lãnh đạo tỉnh, của tập thể nhà trường, tôi tin tưởng rằng bước sáp nhập hôm nay sẽ mở ra một chặng đường mới, một thời cơ mới hết sức to lớn để Trường Đại học Hải Dương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phấn đấu để tỉnh Hải Dương sẽ trở thành trung tâm giáo dục đại học của khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hải Dương (Ảnh: CTV)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hải Dương (Ảnh: CTV)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, với mục tiêu đến năm 2030, giáo dục đại học Việt Nam sẽ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Trong nhiều năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng nhiều chiến lược để phát triển và đổi mới giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, mở rộng hợp tác trong khu vực và quốc tế, đẩy mạnh và thể chế hóa để đẩy nhanh quá trình tự chủ đại học đây là một yêu cầu tất yếu của phát triển giáo dục đại học.

Trong không gian hội nhập, việc cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học hiện nay là rất lớn, bao gồm cả cạnh tranh trong nước và cạnh tranh quốc tế.

Điều này đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho cơ sở giáo dục đại học trước xu thế công nghệ và hội nhập quốc tế, đặc biệt là đối với các trường đại học địa phương.

Làm thế nào để phát triển, lựa chọn hướng đi nào phù hợp cho sự phát triển bền vững, đây là những câu hỏi rất lớn và không hề dễ đối với mỗi nhà trường và của các địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Nguồn nhân lực là then chốt, là động lực của sự phát triển. Hải Dương là một tỉnh trung tâm của đồng bằng sông Hồng, dân số đông, có truyền thống hiếu học. Đây là nền tảng vững chắc để phát triển giáo dục – đào tạo của tỉnh Hải Dương.

Với tầm nhìn chiến lược lâu dài về nguồn nhân lực và không gian phát triển đa dạng, cùng những lợi thế vốn có của tỉnh, Hải Dương xứng đáng và có nhiều cơ hội để trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và cả nước.

Việc sáp nhập hôm nay, cùng các chiến lược chung về giáo dục và Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030” của tỉnh Hải Dương, tôi cho rằng đây là những bước đi rất quan trọng, cụ thể để tạo đà, làm động lực phát triển cho tỉnh Hải Dương.

Ông Trần Đức Thắng- Bí Thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hải Dương đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: CTV)

Ông Trần Đức Thắng- Bí Thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hải Dương đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: CTV)

Đặc biệt, sáp nhập Trường cao đẳng Hải Dương tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Hưng vào Trường Đại học Hải Dương để phát huy được thế mạnh của hai nhà trường, tinh gọn đầu mối và xây dựng trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, trọng điểm của tỉnh Hải Dương và khu vực, đây là một hướng đi hết sức đúng đắn, chủ động, phát huy được nội lực trong việc phát triển nguồn nhân lực cho phát triển của tỉnh.

Đồng thời giúp tỉnh có thể đào tạo ngay được đội ngũ giáo viên trình độ đại học, hiện nay còn đang rất thiếu ở nhiều bậc học từ mầm non đến phổ thông của tỉnh Hải Dương và cả nước nói chung.

Về tương lai, việc phát triển một trường đại học đa ngành lớn mạnh cho tỉnh và cả khu vực đây là một chỉ số rất quan trọng trong phát triển toàn diện tỉnh Hải Dương, đây cũng là một điểm sáng để tỉnh Hải Dương tạo ra sự phát triển bền vững, tạo sức hút về nguồn nhân lực từ các địa phương khác về với Hải Dương, tạo ra những lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh Hải Dương trong không gian phát triển chung của cả nước và thu hút thêm được nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển tỉnh Hải Dương”.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ công bố quyết định sáp nhập (Ảnh: CTV)

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ công bố quyết định sáp nhập (Ảnh: CTV)

Để thực hiện được những mục tiêu trên, trước tiên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Trường Đại học Hải Dương sau sáp nhập phải đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng và phát triển bằng được Trường Đại học Hải Dương.

Thứ hai, phải xác định triết lý giáo dục đại học phù hợp trong không gian phát triển hiện nay, đặc biệt là định hướng phát triển giáo dục đại học của nhà trường theo hướng nào? (hướng nghiên cứu hay hướng ứng dụng?...)

Tăng cường hơn nữa quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường đại học; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đại học và tăng cường hợp tác, hội nhập trong nước và quốc tế về đào tạo đại học.

Đẩy nhanh quá trình “chuyển đổi số” trong giáo dục đại học để phải đi tắt, đón đầu đẩy nhanh chặng đường phát triển của nhà trường.

Về phía tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho sự phát triển nhà trường, đặc biệt là đối với cơ sở giáo dục đại học trong những giai đoạn đầu là hết sức khó khăn; Tạo mọi cơ chế thuận lợi trong ưu tiên đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư để hỗ trợ xây dựng, phát triển trường

Tỉnh cần có chính sách ưu đãi, thu hút đặc biệt là đối với các nguồn lực chất lượng cao trong nước và quốc tế về với Trường Đại học Hải Dương đây là con đường ngắn nhất cùng với nội lực của nhà trường để xây dựng đội ngũ, nguồn nhân lực chất lượng cao cho đào tạo đại học.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa Trường Đại học Hải Dương với Đại học Bách Khoa Hà Nội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về “Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các khu công nghiệp" (Ảnh: CTV)

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa Trường Đại học Hải Dương với Đại học Bách Khoa Hà Nội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về “Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các khu công nghiệp" (Ảnh: CTV)

Theo ông Nguyễn Minh Hùng – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương nhằm mục tiêu xây dựng Trường Đại học Hải Dương sau sáp nhập thành trường đại học trọng điểm của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng;

Là trường đại học đa ngành lớn mạnh, có uy tín, chất lượng, có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là lĩnh vực đào tạo giáo viên, lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ,… phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Hải Dương và khu vực;

Kiến tạo chiến lược phát triển của nhà trường đáp ứng những yêu cầu mới của tỉnh. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo các mã ngành sư phạm, kinh tế, trường sau sáp nhập sẽ thực hiện kết nối nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, phát triển đào tạo các ngành nghề trọng điểm, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, nông nghiệp xanh, phục vụ cho sự phát triển tỉnh Hải Dương, phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp phát triển.

Việc sáp nhập cũng nhằm mục tiêu sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Qua đó tạo điều kiện để Trường Đại học Hải Dương sau sáp nhập từng bước thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định của pháp luật.

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết thêm, mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến giai đoạn 2030-2035, tầm nhìn đến 2050, xây dựng Trường Đại học Hải Dương trở thành cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó: trọng tâm là lĩnh vực sư phạm; lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật và công nghệ, nông nghiệp, dịch vụ,… thực hiện đào tạo ở 3 bậc trình độ: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chú trọng đào tạo theo định hướng ứng dụng. Trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hải Dương và khu vực.

Việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, trong đó có sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương. Đây là một chủ trương lớn, chiến lược lâu dài của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về chủ động phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Quá trình thực hiện sáp nhập ngoài sự cố gắng của hai nhà trường, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở, ngành có liên quan của địa phương,… Hải Dương còn được sự quan tâm rất lớn của các Bộ, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho tỉnh Hải Dương.

Các đơn vị hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (Ảnh: CTV)

Các đơn vị hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (Ảnh: CTV)

Đặc biệt hơn nữa, đó là ngay sau khi có Quyết định sáp nhập của Thủ tướng được sự quan tâm rất lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hải Dương sau sáp nhập hết sức cố gắng để mở được ngay 6 mã ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học.

Đây là một bước tiến to lớn, đáp ứng được mong muốn của nhà trường và yêu cầu của tỉnh là phải đảm bảo sáp nhập và thực hiện đào tạo giáo viên, trình độ đại học ngay trong năm 2023. Từng bước khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên rất lớn trên hầu hết các bậc học mầm non, phổ thông của tỉnh Hải Dương hiện nay.

Sự sáp nhập hai nhà trường hôm nay đánh dấu một bước khởi đầu mới. Trường Đại học Hải Dương sau sáp nhập sẽ mở ra những chặng đường mới. Với sự thống nhất, đoàn kết một lòng của tập thể nhà trường, Trường Đại học Hải Dương sẽ ngày càng phát triển, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hải Dương và khu vực, xứng đáng với truyền thống văn hiến, hiếu học, khoa bảng của đất và người Hải Dương.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Thắng – Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân tỉnh và Trường Đại học Hải Dương xin được tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng bộ, ngành Trung ương để xây dựng Trường Đại học Hải Dương thành trường đại học trọng điểm, đa ngành đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh, xứng đáng với truyền thống văn hiến của xứ Đông.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh quan tâm, cùng với Trường Đại học Hải Dương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục, chất lượng, hiệu quả, tạo sự ổn định và duy trì hoạt động bình thường của Trường Đại học Hải Dương sau khi sáp nhập, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Trường Đại học Hải Dương và của Trường Cao đẳng Hải Dương chưa hoàn thành trước khi sáp nhập.

Thứ hai, đảm bảo việc làm và chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, đoàn kết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động về mục đích, ý nghĩa cũng như sứ mệnh của Trường Đại học Hải Dương đối với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực.

Thứ ba, hoạch định chiến lược phát triển của nhà trường đáp ứng những yêu cầu mới của tỉnh. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo các mã ngành sư phạm, kinh tế, thực hiện kết nối nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, phát triển đào tạo các ngành nghề trọng điểm, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ cho sự phát triển tỉnh Hải Dương, phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp phát triển.

Kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập với hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu có trình độ lý luận và thực tế vững vàng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng mối quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu với các trường, các cơ quan nghiên cứu khoa học có uy tín và chất lượng cao trong và ngoài nước.

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, xu hướng phát triển của Trường Đại học Hải Dương sau khi sáp nhập trong tiến trình xây dựng và phát triển trở thành trường đại học trọng điểm, đa ngành của tỉnh và khu vực.

LÃ TIẾN