Quốc hội sắp bầu Phó Thủ tướng thay ông Nguyễn Thiện Nhân

Quốc hội sắp bầu Phó Thủ tướng thay ông Nguyễn Thiện Nhân
(GDVN) - Tại phiên họp của Ủy ban TVQH hôm nay, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – ông Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin sơ bộ về kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII, kéo dài từ 21/10 đến 4/12, quyết định nhiều nội dung quan trọng như Hiến pháp sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi và các vị trí nhân sự cấp cao.

ĐBQH Trần Du Lịch: Nhiều doanh nghiệp BĐS đang 'mượn đầu heo nấu cháo'

ĐBQH Trần Du Lịch: Nhiều doanh nghiệp BĐS đang 'mượn đầu heo nấu cháo'
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội, TS Trần Du Lịch nhận định: Với con số hơn 4.200 doanh nghiệp kinh doanh BÐS cho thấy điều kiện kinh doanh BÐS là quá dễ dãi: “Trên thế giới, không có nước nào được kinh doanh BÐS dễ dàng như ở nước ta. Vì vậy nên mới có chuyện nhà nhà kinh doanh, và thực chất không ít doanh nghiệp chỉ là 'mượn đầu heo nấu cháo'”.

Xuất hiện "bút thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"

Xuất hiện "bút thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"
Loại bút này ghi xong có thể xóa ngay bút tích, rất khó nhận ra. Hình dáng cây bút giống hệt các loại bút bi bình thường nhưng có thể ghi, sửa ngay trên các loại giấy tờ quan trọng như hợp đồng, văn bằng, giấy ghi nợ…

Giảng viên ĐH Tây Nguyên bị khởi tố

Ngày 18/1, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đức Hiệp, nguyên giảng viên Trường ĐH Tây Nguyên về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước.

"Sẽ khó khi xử lý nợ xấu BĐS nếu không buộc phải công chứng"

"Sẽ khó khi xử lý nợ xấu BĐS nếu không buộc phải công chứng"
(GDVN) - "Nếu đề nghị lược bỏ đi bất kỳ một thủ tục, trình tự, điều kiện nào hiện có thì chỉ có thể làm cho tình trạng tranh chấp về đất đai, nhà ở vốn đã rất phức tạp càng thêm phức tạp hơn, gây nguy hai to lớn đến an sinh xã hội và sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế", TS. Trần Công Trục nói.

Vẫn cấp đại trà CMND có tên cha mẹ

Vẫn cấp đại trà CMND có tên cha mẹ
Cho rằng “Không ai kêu ca, phàn nàn”, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai cấp CMND mẫu mới có ghi họ tên cha mẹ ở nhiều địa phương phía Bắc, dù trước đó dư luận đã bày tỏ sự không đồng tình.

“Lách luật” sang tên đổi chủ phương tiện

“Lách luật” sang tên đổi chủ phương tiện
Nhiều người dân không mặn mà với hình thức đi đăng ký sang tên đổi chủ mà tận dụng việc công chứng ủy quyền để tiết kiệm chi phí và thời gian. Tuy nhiên, về lâu dài đây sẽ không phải là phương án tối ưu và nhiều người sẽ gặp rủi ro khi hợp đồng ủy quyền hết liệu lực.

Giật mình công nghệ làm hơn 200 loại bằng giả

Giật mình công nghệ làm hơn 200 loại bằng giả
Một ổ sản xuất bằng tốt nghiệp Đại học, Trung cấp, chứng chỉ, giấy tờ… giả các loại với số lượng lớn vừa được Đội An ninh nhân dân và Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV-CAQ Hoàn Kiếm phối hợp khám phá trong ngày 22/11.

Xe không chính chủ: Không chạy xe, vẫn bị phạt

Xe không chính chủ: Không chạy xe, vẫn bị phạt
Lâu nay nhiều người vẫn nghĩ cho mượn xe, cho thuê xe, hoặc bán xe cho người khác cứ đưa cà vẹt xe là xong; nếu có gì xảy ra thì người điều khiển xe phải chịu trách nhiệm. Nhưng thực tế không đơn giản vậy...

Phó TGĐ Constrexim Holdings: “Đất công không chạy đi đâu cả”

Phó TGĐ Constrexim Holdings: “Đất công không chạy đi đâu cả”
Liên quan đến những thông tin trên báo chí về “đường đi của đất công trong thương vụ Constrexim – Hòa Phát” khiến khu đất 39 Nguyễn Đình Chiểu (Q. Hai Bà Trưng – HN) “bỗng dưng” trở nên nổi tiếng, chúng tôi đã có buổi trao đổi trực tiếp với ông Đinh Trần Quân, Phó TGĐ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) để làm rõ hơn về nghi án “sai phạm” này.

Rắc rối từ chứng minh nhân dân mới

Rắc rối từ chứng minh nhân dân mới
Chứng minh nhân dân (CMND) là giấy tờ quan trọng liên quan đến hàng loạt giao dịch của người dân. Việc đổi giấy mới có 12 số thay cho 9 số liệu có ảnh hưởng đến những giao dịch trước đây?

'Giấy phép lái xe mới giống thẻ ATM'

'Giấy phép lái xe mới giống thẻ ATM'
"Giấy phép lái xe mới sẽ mã hóa thông tin ẩn danh tính người được cấp. Chủ xe cũng có thể nhắn tin tìm hiểu giấy phép có bị làm giả hay không", ông Nguyễn Văn Quyền, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ cho biết.

Báo cáo Thủ tướng vụ bán đất cho thương nhân Trung Quốc

Báo cáo Thủ tướng vụ bán đất cho thương nhân Trung Quốc
Chiều qua 20.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cho biết đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ xung quanh việc chuyển nhượng đất giữa ông Phạm Phú Thạnh với Công ty Nguyên Long Sơn (do ông Zhong Heng Shan, người Trung Quốc làm giám đốc).

Chợ cô dâu Việt trên mạng

Chợ cô dâu Việt trên mạng
Chỉ cần vào một vài trang mạng tìm kiếm, ngay lập tức hiện ra hàng chục trang web môi giới có hình các cô gái VN mặc áo dài, đội nón lá. Hoạt động môi giới hôn nhân xuyên quốc gia ngày càng tinh vi hơn.

“Cô gái nghìn tỷ” đã bay ra nước ngoài

“Cô gái nghìn tỷ” đã bay ra nước ngoài
Trong lúc gia đình anh em bà Thạch K.P. phản ánh những bức xúc về những điều “bất thường” xung quanh vụ tranh chấp thừa kế 1.000 tỉ đồng của bà Phát, thì cô con nuôi bà P. tên là T.H.H.L (thường gọi là Nhi) đã bay ra nước ngoài, ngay sau khi một mình mở két sắt nhận toàn bộ tài sản được ký gửi tại Ngân hàng Sacombank.

Phá đường dây làm giả bằng đại học

Phá đường dây làm giả bằng đại học
Anh và Giang thừa nhận trong hơn 1 năm qua đã “sản xuất” ít nhất 30 văn bằng các loại mỗi tháng với giá trung bình từ 11 - 20 triệu đồng/bằng ĐH hoặc CĐ

Phá đường dây làm giả bằng đại học

Gần đây trên địa bàn TP.Cần Thơ xuất hiện một số đối tượng rao bán các loại bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng của các trường đại học trong và ngoài nước