Công đoàn giáo dục Quảng Ngãi trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

08/02/2018 07:15
TẤN NGỌC-NGỌC PHÁP
(GDVN) - Từ ngày 05-07/02/2018, Đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm, tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số tại 6 huyện miền núi Quảng Ngãi

Trong 03 ngày, từ ngày 05-07/02/2018, Đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Võ Văn Quang dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số tại 6 huyện miền núi (Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trao quà tết cho học sinh nghèo ở miền núi và giáo viên khó khăn (Ảnh: tác giả cung cấp).
Trao quà tết cho học sinh nghèo ở miền núi và giáo viên khó khăn (Ảnh: tác giả cung cấp).

Đoàn đã đến thăm, chúc tết, động viên học sinh, đội ngũ nhà giáo, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang công tác, học tập tại các cơ sở giáo dục.

Đoàn đã trao 1.500 áo ấm cho 1500 học sinh dân tộc thiểu số (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) tại 6 huyện miền núi, 450 học sinh trong vùng bị thiệt hại do bão, lụt, với số tiền 90 triệu đồng; 235 suất quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 117.500.000 đồng.

Những món quà này nhằm chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh nghèo, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thể hiện tấm lòng nhân ái, sự quan tâm kịp thời vui Xuân, đón Tết Mậu Tuất-2018.

Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh mong muốn thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục quan tâm, động viên, giúp đỡ nhiều hơn nữa về vật chất, tinh thần đến những học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có điều kiện đến trường.

Động viên các thầy giáo, cô giáo khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy thật tốt, học thật tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018.

TẤN NGỌC-NGỌC PHÁP