Đà Nẵng: Buổi thi đầu tiên không có cán bộ coi thi, thí sinh nào vi phạm quy chế

07/07/2022 11:29
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Buổi thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, không có cán bộ coi thi và thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Ngày 7/7, hơn 12.324 thí sinh ở Đà Nẵng đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 với môn thi Ngữ văn.

Các thí sinh đánh giá bài thi Ngữ văn năm nay không quá khó, thí sinh có thể phát huy hết khả năng của mình. Ảnh: AN

Các thí sinh đánh giá bài thi Ngữ văn năm nay không quá khó, thí sinh có thể phát huy hết khả năng của mình. Ảnh: AN

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã chở con đến các điểm thi để làm các thủ tục cần thiết trước khi bước vào phòng thi. Tại các điểm thi đều có sự tham gia, giám sát của lực lượng công an địa phương và Ban chỉ đạo kỳ thi trên địa bàn các quận, huyện.

Sau khi hoàn thành bài thi, em Nguyễn Ngọc Hân (điểm thi Trường trung học phổ thông Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Em thấy đề thi năm nay vừa sức, không có nhiều câu hỏi khó. Chỉ riêng câu 2 của phần làm văn là hơi khó, nhưng em nghĩ mình đã làm tốt. Với bài thi này, em hy vọng sẽ đạt từ 7-8 điểm”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 có 12.686 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó có 12.416 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn. Tuy nhiên, số thí sinh dự thi môn Ngữ văn trong sáng ngày 7/7 là 12.324 thí sinh, vắng 55 thí sinh (đã trừ số thí sinh miễn thi).

Có hai thí sinh không dự thi vì mắc Covid-19. Đánh giá về buổi thi đầu tiên, đại diện Sở giáo dục Đà Nẵng cho hay: “Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Không xảy ra sự cố về đề thi.

Hội đồng thi và các điểm thi cũng đã thực hiện công việc theo đúng quy định, quy chế chuyên môn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch; không xảy ra sự cố bất thường.

Lực lượng công an và thanh niên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ tích cực tại các điểm thi. Qua đó, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ kịp thời cho thí sinh tại các điểm thi”.

AN NGUYÊN