Sĩ tử làm thủ tục dự thi, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

06/07/2022 15:17
Nhóm PV
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều ngày 06/7, các sĩ tử có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Tất cả thí sinh phải có mặt ở địa điểm thi theo thông tin trên giấy báo dự thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế.

Theo quy chế thi, mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định. Nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

Từ 13 giờ ngày, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên, các thí sinh đã bắt đầu có mặt để tìm phòng thi và làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Từ 13 giờ ngày, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên, các thí sinh đã bắt đầu có mặt để tìm phòng thi và làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với môn thi tự luận, chỉ được ra khỏi phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài của môn thi và phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp.

Theo quy chế đã ban hành, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng sau: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ và Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

Bên cạnh đó, thí sinh đặc biệt lưu ý những vật dụng cấm mang vào phòng thi, bao gồm: máy vi tính, giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu và tất cả các thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tìm kiếm phòng thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tìm kiếm phòng thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Ghi nhận tại một số điểm thi ở Hà Nội, đầu giờ chiều ngày 06/7, các tình nguyện viên cùng lực lượng an ninh, bảo vệ bắt đầu công tác tổ chức hướng dẫn chỗ gửi xe, hướng đi lên phòng thi đảm bảo thuận lợi cho các thí sinh.

Năm 2022, có hơn 1 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Kỳ thi sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7. Thí sinh làm 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Một số hình ảnh ghi nhận về công tác thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp tại một số điểm thi ở Thủ đô Hà Nội:

Phụ huynh dặn dò thí sinh kiểm tra lại thông tin trước khi vào làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Phụ huynh dặn dò thí sinh kiểm tra lại thông tin trước khi vào làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Thí sinh có mặt từ sớm để chuẩn bị làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh có mặt từ sớm để chuẩn bị làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. (Ảnh: Phạm Minh)

Trước giờ làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Minh)

Trước giờ làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh tìm phòng thi và số báo danh tại điểm thi Trung học phổ thông Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Thí sinh tìm phòng thi và số báo danh tại điểm thi Trung học phổ thông Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Thí sinh lên phòng thi chuẩn bị làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh lên phòng thi chuẩn bị làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh tại điểm trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành tiến hành sát khuẩn tay trước khi vào trường làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Doãn Nhàn)

Thí sinh tại điểm trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành tiến hành sát khuẩn tay trước khi vào trường làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Doãn Nhàn)

Giám thị coi thi kiểm tra thông tin của thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên. (Ảnh: Phạm Minh)

Giám thị coi thi kiểm tra thông tin của thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh rà soát, kiểm tra các thông tin cá nhân trong buổi làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh rà soát, kiểm tra các thông tin cá nhân trong buổi làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Nhóm PV