Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm ba Hiệu trưởng trường thành viên

31/12/2019 15:13
TẤN TÀI
(GDVN) - Giám đốc Đại học Đà Nẵng đánh giá cao những đóng góp của ba vị Hiệu trưởng và bày tỏ tin tưởng những lãnh đạo này sẽ tiếp tục phát triển nhà trường hơn nữa.

Ngày 31/12, Đại học Đà Nẵng đã công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng các trường Đại học thành viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ba trường: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Sư phạm và Đại học Kinh tế.

Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng ba trường Đại học thành viên. Ảnh: TT
Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng ba trường Đại học thành viên. Ảnh: TT

Tham dự buổi công bố có Giáo sư Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo sư Trần Văn Nam, nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng, ông Lê Trung Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, các trường Đại học thành viên…

Theo đó, Phó Giáo sư Nguyễn Mạnh Toàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng);

Phó Giáo sư Lưu Trang được bổ nhiệm gữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng); Phó Giáo sư Trần Hữu Phúc được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng).

Đại học Đà Nẵng có Chủ tịch Hội đồng Đại học và 3 Phó Giám đốc mới

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã chúc mừng ba thầy Hiệu trưởng và bày tỏ tin tưởng các lãnh đạo trường đại học thành viên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng đào tạo để phát triển nhà trường lên một nấc thang mới.

Theo thầy Vũ thì cả ba thầy Hiệu trưởng đều là bổ nhiệm lại chức vụ mà các thầy đang giữ tại ba trường thành viên. Cả ba người đều được tập thể lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng trường và cán bộ chủ chốt tín nhiệm, có người đạt tỷ lệ tín nhiệm gần 100%.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng cũng yêu cầu các Hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm khẩn trương hoàn thiện bộ máy quản lý của nhà trường theo đúng quy định.

Thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu thực tiễn.

Thay mặt ba Hiệu trưởng được bổ nhiệm đợt này, Phó Giáo sư Nguyễn Mạnh Toàn đã cảm ơn sự tin tưởng, hỗ trợ của Ban lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, cán bộ, công nhân viên nhà trường cũng như các cơ quan, chức năng ban ngành trong thời gian qua.

TẤN TÀI