Giáo sư, phó giáo sư – Chức danh gắn với nhà giáo

GDVN - Ở nhiều nước, chức danh giáo sư (Professor) hoặc phó giáo sư (Associate Professor) luôn gắn liền với vị trí công tác tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu.
GDVN - Ở nhiều nước, chức danh giáo sư (Professor) hoặc phó giáo sư (Associate Professor) luôn gắn liền với vị trí công tác tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu.
GDVN-Theo đại diện nhà trường, việc tìm kiếm GV toàn thời gian có trình độ TS trở lên trong nhiều ngành học gặp khó do thiếu ứng viên có trình độ và chuyên môn phù hợp.
GDVN - Căn cứ vào Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại giai đoạn từ năm 2021-2025 cho thấy nhà trường mở thêm nhiều ngành, chương trình đào tạo mới.
GDVN - Theo PGS.TS Trần Trung Tính, các giảng viên của trường đang nỗ lực không ngừng để chuẩn bị điều kiện tham gia xét chức danh giáo sư trong thời gian tới.
GDVN - Theo luật sư và chuyên gia, người học cần cân nhắc trước khi xuống tiền học chương trình do upGrad chiêu sinh.
GDVN - Ngân sách ưu tiên cho đào tạo tiến sĩ sẽ giúp NCS và các cơ sở đào tạo gặp nhiều thuận lợi, đặc biệt trong bối cảnh đào tạo tiến sĩ nước ta còn hạn chế.
GDVN - Lãnh đạo CSGDĐH cho rằng, cần xây dựng những chính sách về học bổng, chương trình đào tạo và sử dụng ngân sách hỗ trợ hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo TS.
GDVN - Lãnh đạo CSGDĐH cho rằng, nguồn kinh phí hỗ trợ cho đào tạo tiến sĩ cần đa dạng, nhằm đảm bảo chương trình đào tạo tiến sĩ phát triển lâu dài và bền vững .
GDVN-ĐBQH Hoàng Văn Cường đề xuất cấp kinh phí đào tạo tiến sĩ cho cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao cả về số lượng và chất lượng đào tạo trong thời gian tới
GDVN - Tham gia học thạc sĩ, tiến sĩ theo diện Đề án 89, người học có những quyền, trách nhiệm ra sao?
GDVN -Hình thành 4 trung tâm GDĐH lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, gắn với NCKH, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và cả nước.
GDVN - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực giáo dục, trong đó có giáo dục đại học.
GDVN - Chuyên gia giáo dục cho rằng để nâng cao thứ hạng và phát triển bền vững, cơ sở giáo dục đại học cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nội lực.
GDVN - Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn tự hào và dõi theo từng bước chân trưởng thành của các tân tiến sĩ.
GDVN -Đại diện nhiều trường đại học đánh giá, yêu cầu về tổng số bài báo khoa học đối với giảng viên mở ngành đào tạo trình độ ThS, TS mang lại nhiều tác động tích cực.
GDVN -Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/03/2024 và bắt đầu được áp dụng cho các CSGDĐH từ năm 2025.
GDVN -Ngày 4/12, tại Trường Đại học Phenikaa, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ đào tạo theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
GDVN-Theo GS.TS Vũ Hoàng Linh, chỉ những trường đại học theo định hướng nghiên cứu và đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, mới nên đào tạo tiến sĩ.
GDVN - Điều cần thiết là tạo nên môi trường làm việc tốt, mang tính kiến tạo bền vững cho các tiến sĩ, khi đó số lượng và chất lượng tiến sĩ sẽ tăng lên.
GDVN - Để có được các công trình khoa học đột phá, có tính ứng dụng cao, phải có sự đầu tư đồng bộ, chứ không chỉ phụ thuộc vào đào tạo sau đại học.