(GDVN) - Tiến sĩ tố đồng nghiệp đạo văn không đồng ý với “Thông báo kết luận” của Học viện Khoa học Xã hội nên đã gửi đơn đến Ban Tuyên giáo Trung ương.
(GDVN) - Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã viết đơn xin rút khỏi danh sách vừa được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận.
(GDVN) - Người hướng dẫn và hội đồng bảo vệ luận án cấp trường/viện phải có trách nhiệm cùng nghiên cứu sinh về nội dung luận án khi có khiếu kiện về đạo văn.
(GDVN) - Theo GS.Trần Văn Nhung: “Tôi có nghe ý kiến cho rằng nên xây dựng phần mềm để lọc các dự án "đạo văn", nhưng không có phần mềm nào thay thế được con người".
(GDVN) - Chuyện đạo luận án tiến sĩ ở Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách Khoa Hà Nội mới tạm lắng thì lại đến chuyện đạo thơ của nữ tác giả vốn được bạn đọc mến mộ.
(GDVN)- “Không nên đổ cho quy chế thế này hay thế khác vì bản thân người viết luận văn phải biết được đoạn nào minh viết, đoạn nào mình chép của người khác”.
(GDVN) - “Trong giáo dục luôn phải nêu cao tấm gương người thầy, tại sao tôi năm nay 76 tuổi nhưng tôi vẫn phải đi làm thí nghiệm, vì tôi muốn những số liệu đó là thật"
(GDVN) - Nếu có một trường đào tạo ngôn ngữ cho các sĩ phu hiện đại thì có lẽ cụm từ kinh điển đầu tiên mà các học viên phải thuộc lòng là: “chưa phát hiện”. Hà Nội “chưa phát hiện chuyện chạy chức”, Bộ Tài nguyên Môi trường “chưa phát hiện tham nhũng”, Bộ Công Thương “chưa phát hiện cây xăng "gần Viện Quân y 108" bán sai quy định”, Bộ Y tế “Chưa phát hiện chất gây teo não ở hạt hướng dương”, Bộ GD&ĐT “Chưa phát hiện trường nào bán bằng giả”…
(GDVN) - Vào ngày 30/10, ông Hoàng Xuân Quế - Phó Viện trưởng Viện Tài chính Ngân hàng (ĐH Kinh tế Quốc dân) đã nộp đơn ra TAND Thành phố Hà Nội khởi kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận. Vì sao một cán bộ của ngành giáo dục lại đâm đơn kiện Tư lệnh của chính ngành mình?
(GDVN) - Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Giáo dục đang “lĩnh ấn” trong công cuộc đổi mới nền giáo dục, nhưng chính Bộ cũng đang có những biểu hiện bất thường, đó là thông qua hội đồng… để công nhận và cấp bằng tiến sĩ cho ông Quế. Rồi sau này cũng chính là một thành viên của hội đồng kiến nghị ngược, Bộ lại ra quyết định thu hồi bằng tiến sĩ đã cấp. Vậy là ngày hôm nay người ta nói đúng thì Bộ đồng ý là đúng, ngày mai người ta nói sai Bộ cũng đồng ý là sai? Con dấu của Bộ Giáo dục đâu thể đóng bừa phứa như vậy?
(GDVN) - Video clip kêu gọi tính trung thực, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, do một nhóm sinh viên Việt Nam thực hiện được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao.
(GDVN) - Phương pháp học tập hiệu quả khi đi du học: Rất nhiều sinh viên
hiện đang học tập nước ngoài không thể làm quen với việc vừa lắng nghe,
viết bài và tiếp thu bài giảng cùng một lúc...
(GDVN) - Học tập tại một đất nước xa lạ chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với các bạn sinh viên. Bạn sẽ phải thực sự nỗ lực để có thể làm quen và hòa nhập vào một môi trường sống và học tập hoàn toàn mới. Thử thách lớn nhất của các bạn sinh viên Việt Nam khi học tập ở nước ngoài đó là làm quen với những phương pháp giảng dạy và học tập hoàn toàn mới.
(GDVN) - Đại học Harvard vừa thông báo có thể trường đang phải đối mặt với vụ bê
bối gian lận của sinh viên lớn nhất trong lịch sử, theo đó khoảng 125
sinh viên có thể đã làm việc theo nhóm trong kỳ thi cuối kì (được mang
về nhà) trong khi đã được yêu cầu làm bài độc lập.
Một giáo sư nổi tiếng Trung Quốc đã bị cách chức trưởng khoa thiết kế công nghiệp tại ĐH Công nghệ Hồ Bắc do bị phát hiện sao chép luận văn tốt nghiệp của sinh viên.
(GDVN) - Hiệp hội các bác sĩ gây mê Nhật Bản đã điều tra và tìm thấy tất cả 212 bài viết của ông Fujii được đăng trên 41 tạp chí của Nhật Bản và quốc tế. Qua 212 bài viết, có 172 báo cáo nghiên cứu hoàn toàn bịa đặt và chỉ có 3 bài là có số liệu từ các cuộc nghiên cứu thực sự, những bài viết khác vẫn đang trong quá trình điều tra.
(GDVN) - Từ một tờ báo non trẻ với lượng phóng viên ít ỏi, Báo điện tử GDVN đã vươn lên có chỗ đứng trong bối cảnh thị trường báo chí cạnh tranh khốc liệt.