Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/02/1946 – 21/02/2026), đồng thời hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” và chương trình tình nguyện mùa đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026 gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ cơ sở, trong 2 ngày 16/01 và 18/01, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và thiện nguyện hết sức ý nghĩa.
Cụ thể, ngày 16/01, Đoàn Thanh niên - Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với Công an xã Yên Thành và Hội Phụ nữ khối Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức Chương trình thiện nguyện mùa đông “Xuân yêu thương” kết hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm cho bà con nhân dân thôn 1 Làng Nồi và thôn 2 Làng Na, xã Yên Thành (tỉnh Lào Cai).
Tại chương trình, Đoàn Thanh niên – Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông và Hội Phụ nữ khối Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trao tặng 30 suất quà, gồm: chăn ấm, quần áo ấm, giày dép, gạo, áo phao và các nhu yếu phẩm khác như: nước mắm, muối, mỳ chính, dầu ăn, bánh ngọt… (tổng giá trị quà tặng là 40 triệu đồng) tới 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách 2 thôn. Những món quà thiết thực đã động viên, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống với bà con, đồng thời lan tỏa tinh thần “Chung tay vì người nghèo – Không một ai bị bỏ lại phía sau”.
Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên – Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông đã phát 150 tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông với chủ đề “An toàn trên mỗi cung đường làng”. Đồng thời, tổ chức hoạt động tuyên truyền quy định của pháp luật và những nội dung cơ bản về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thuỷ nội địa bằng hình thức “Hỏi – đáp” “vui chơi có thưởng” (quà tặng là gạo và áo phao).
Với hình thức sáng tạo, hoạt động này đã tạo không khí vui vẻ, sôi nổi, hứng khởi, nhiệt tình khi trả lời các câu hỏi về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, giúp bà con nhân dân thôn 1 Làng Nồi và thôn 2 Làng Na nắm vững hơn quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và nhận diện được các mối nguy hiểm khi tham gia giao thông để phòng tránh, không để xảy ra mất an toàn giao thông.
Tiếp đó, ngày 18/01, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với Công an xã Yên Bình, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 và gia đình anh, chị Cường Huyền; chị Diệu Minh Hương - là các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh, tổ chức Chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội vì cộng đồng tại thôn Khe Mạ, Khe May (xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai).
Tại Chương trình, thực hiện Đề án “Cùng em đến trường”, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) đã trao tặng 02 chiếc xe đạp cho em Bàn Ngọc Bích (thôn Khe Mạ) và em Lý Thị Thu Uyên (thôn Khe May) là học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hương có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có phương tiện để tới trường. Ngoài ra, Đoàn cũng đã trao các phần quà, gồm: gạo, chăn ấm, tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác tới gia đình các em.
Cũng tại Chương trình, Đoàn đã trực tiếp đến 03 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người già neo đơn, hộ nghèo) để trao tặng 03 suất quà thiết thực, ý nghĩa, gồm: 02 bao gạo, 01 chăn ấm, tiền mặt và các nhu yếu phẩm (mỳ tôm, nước mắm, mỳ chính, dầu ăn, bánh kẹo…)
Đại uý Tô Văn Ngọc – Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) cho biết: “Được sự đồng ý của cấp Ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Đoàn Thanh niên – Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng, chủ động phối hợp với công an cấp xã, chính quyền 2 địa phương rà soát các trường hợp, các hộ gia đình (người già, trẻ em) có hoàn cảnh thật sự khó khăn cần được giúp đỡ.
Quá trình huy động nguồn lực để thực hiện chương trình đã nhận được sự quan tâm, đồng hành từ các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tất cả nhằm mang đến các phần quà thiết thực, ý nghĩa dành tặng cho bà con còn khó khăn, giúp chia sẻ, động viên, tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, lan tỏa sự yêu thương, chia sẻ vì cộng đồng với tinh thần “Chung tay vì người nghèo – Không một ai bị bỏ lại phía sau”. Qua hoạt động trên cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân thật sự “gần dân, vì Nhân dân phục vụ”.
Bà Nguyễn Thị Tý (sinh năm 1949, trú tại thôn Khe May, xã Yên Bình) là một trong các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn. Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào việc “mò cua bắt ốc” hàng ngày của 2 bà cháu. Vì thế khi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, bà đã không giấu được những giọt nước mắt xúc động và gửi lời cảm ơn đến Đoàn và các nhà hảo tâm đã trao tặng những món quà rất thiết thực cho hai bà cháu.
Sau khi nhận chiếc xe đạp đầu tiên của mình, em Bàn Ngọc Bích (thôn Khe Mạ) và em Lý Thị Thu Uyên (thôn Khe May) rụt rè dắt xe ra về. Lần đầu tự mình đạp xe trên con đường về nhà, tay lái còn run, bước chân chưa quen nhịp, nhưng trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ không giấu được.
Em Lý Thị Thu Uyên cho biết: “Bình thường nếu mẹ em không phải đi làm, mẹ sẽ đưa em đi học, còn không em phải đi bộ đến trường khoảng 6km. Khi nhận được quà là xe đạp từ các chú Cảnh sát giao thông, em rất vui vì đây là món quà rất thiết thực giúp em đến trường nhanh hơn, đỡ mệt hơn. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trưởng thành có thể giúp đỡ gia đình và mọi người xung quanh như các chú Công an đã giúp đỡ em”.
Con đường từ chỗ nhận xe về nhà vốn quen thuộc, hôm nay bỗng trở nên đặc biệt hơn. Mỗi vòng bánh xe lăn đi là sự háo hức, là niềm vui giản dị, là cảm giác lần đầu được tự mình làm chủ hành trình về nhà. Với các em, chiếc xe đạp không chỉ là món quà, mà còn là người bạn đồng hành, giúp quãng đường về nhà bớt vất vả và ước mơ đến lớp mỗi ngày trở nên gần hơn.
Một số hình ảnh hoạt động:
