GDVN- Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, sản xuất nên mức thưởng Tết năm 2023 chỉ mang tính chất tượng trưng từ 100.000 – 200.000 đồng/người.
GDVN- Việc chưa bao giờ xử kịch khung hình phạt với tội tham nhũng có phải là một trong các nguyên nhân khiến những bàn tay nhúng chàm vẫn thoăn thoắt đếm tiền?
GDVN- VietinBank là thương hiệu được các cộng đồng doanh nghiệp đa quốc gia đến từ Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… tìm đến nhiều nhất để hợp tác.
(GDVN) - Để được vinh danh là 1 trong 10 thương hiệu mạnh lĩnh vực phát triển bất động sản uy tín tại Việt Nam, MIKGroup đã được xuất sắc vượt qua 7 tiêu chí...
(GDVN) - Ngày 4/10, Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam với chủ đề “Tầm nhìn và cơ hội mới trong kỷ nguyên mới".
(GDVN) - Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh quốc gia.
(GDVN) - Kết quả tăng trưởng đạt được không phụ thuộc vào một số ngành, lĩnh vực, chẳng hạn như phụ thuộc vào Samsung hay phụ thuộc vào một vài sản phẩm thép..
(GDVN) - Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, đừng nghĩ Toyota thương người Việt Nam. Còn ưu đãi, còn bảo hộ, còn lao động giá rẻ thì họ làm, không bảo hộ thì bỏ đi.
(GDVN) - Khẳng định sai phạm, Bộ Tài chính đã truy thu, phạt Công ty Honda Việt Nam 182 tỷ đồng tuy nhiên trong đó có những khoản doanh nghiệp không chấp hành.
Hiện Sở đã có thông báo công khai, sau 30 ngày nếu chủ những DN này vẫn vắng mặt, Sở KH&ĐT sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét chấm dứt hoạt động dự án đầu tư...
(GDVN) - Trước việc các hãng bia chạy đua xây dựng dự án nhà máy bia liên, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng đây là mối nguy cho nền kinh tế và giống nòi.
(GDVN) - Theo GS Nguyễn Mại, không nên nhìn vào số gần 22 tỉ USD đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào VN năm 2013 mà chủ quan trong cải thiện môi trường kinh doanh.
Tại Việt Nam, một 1 kg trà ô long có giá 2-3 triệu đồng, trong khi giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI cho công ty mẹ ở Đài Loan chỉ dưới 4 USD/kg, tức chưa đầy 100.000 VND. Phù phép giá thấp để giả lỗ, trốn thuế là chiêu chuyển giá trắng trợn của một số doanh nghiệp FDI.
‘Nhiều khi chính vì tham nhũng, ăn hối lộ của người ta rồi ‘há miệng mắc
quai’ để cho họ muốn làm gì thì làm. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài họ
cũng đã nói là phải trả giá để nhận được ưu đãi. Phải nói thẳng là chúng
ta dễ dãi và dành quá nhiều ưu đãi trong khi nhiều DN nước ngoài không
thực hiện những cam kết của họ’.
Mức thưởng Tết cao nhất 700 triệu đồng một người thuộc về doanh nghiệp FDI tại TP HCM. Ngân hàng và bất động sản vẫn nằm trong nhóm có thưởng Tết cao nhất.