Theo quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trường này công nhận 25 thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ ở các ngành Ngoại khoa, Nội khoa, Nhi khoa, Tai mũi họng.
Người trẻ tuổi nhất trong danh sách 25 thí sinh là Âu Nhật Huy, chỉ mới 24 tuổi, trúng tuyển đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa. Thông tin này đang nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Bạn đọc băn khoăn về tiêu chí đầu vào khi xét tuyển trình độ tiến sĩ của nhà trường.
Để làm rõ những thắc mắc này, theo tìm hiểu của phóng viên, tại Thông báo số 1695/TB-TĐHYKPNT ngày 17/6/2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2025, nhà trường dự kiến tuyển sinh 28 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ đối với các ngành: Ngoại khoa, Ngoại khoa lồng ngực mạch máu, Chấn thương chỉnh hình, Nhi khoa, Tai-Mũi-Họng, Nội khoa. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ ngành Nội khoa chiếm nhiều nhất, với 10 chỉ tiêu.

Trước đó, ngày 14/5/2025, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ban hành Thông báo số 137/TB-TĐHYKPNT về tuyển sinh sau đại học năm 2025.
Trong đó, đối với tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thí sinh phải đáp ứng các điều kiện như sau:
Có một trong các văn bằng: bằng thạc sĩ y học ngành đúng với ngành đăng ký dự tuyển; bằng bác sĩ đa khoa tốt nghiệp hạng giỏi trở lên; bằng tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.
Có 01 trong các minh chứng như: có luận văn thạc sĩ, hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện; hoặc là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ có thời gian công tác từ 02 năm trở lên.
Thí sinh dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập nghiên cứu toàn khóa.
Thí sinh dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được chứng minh bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ như: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài; bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo Việt Nam cấp; có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển tương đương trình độ bậc 4.

Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ, hình thức đào tạo chính quy tập trung 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam đúng với ngành đăng ký dự tuyển. Đào tạo chính quy tập trung 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.
Đối với tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thí sinh không cần thi tuyển như tuyển sinh chuyên khoa I, II và thạc sĩ. Nội dung xét tuyển cụ thể là thí sinh sẽ được đánh giá chấm điểm thông qua hồ sơ dự tuyển, kinh nghiệm nghiên cứu, chất lượng đề cương nghiên cứu theo hình thức trực tiếp.
Cũng theo thông báo tuyển sinh, thời gian nhận hồ sơ đăng ký hồ sơ trực tuyến từ ngày 28/7-08/9/2025; thời gian nhận hồ sơ trực tiếp tại trường là từ ngày 15/8/2025 và thời gian tổ chức xét duyệt tại nhà trường là từ ngày 08/9-24/9/2025.
Thông báo nêu rõ các lệ phí đối với tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ (mức thu này cao hơn so với đào tạo chuyên khoa I, II và thạc sĩ). Ví dụ như:
Lệ phí kiểm nhận hồ sơ dự thi: 1.000.000 đồng/hồ sơ
Lệ phí xét tuyển: 4.400.000/thí sinh

Theo thông tin từ phía Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thí sinh Âu Nhật Huy năm nay 24 tuổi, đã trúng tuyển với số điểm 88,80, cao thứ hai trong danh sách 25 thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa năm nay của trường.
Được biết, Âu Nhật Huy vừa tốt nghiệp ngành y sau 6 năm theo học tại Trường Đại học Tân Tạo. Huy có thành tích kết quả học tập xuất sắc, với điểm GPA là 3,8/4,0; chứng chỉ TOEIC 940/990 điểm.
Trong nghiên cứu khoa học, Huy là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học; tham gia vào việc thuyết trình tại 3 hội thảo khoa học quốc tế (Hội nghị tim mạch Đông Nam Á năm 2024 ở Singapore, Hội nghị tim mạch tại Chicago ở Hoa Kỳ năm 2025; Hội nghị lồng ngực tại San Francisco, Hoa Kỳ), từng đạt giải nhất tại hội thảo khoa học của trường.
Âu Nhật Huy cũng từng nhận học bổng ITA for the future năm 2021, thực tập y khoa tại Indiana, Hoa Kỳ năm 2024 và đồng thời cũng đảm nhiệm vị trí Quản lý dự án VMcomics thuộc Câu lạc bộ Dr.Plus.
Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, cộng đồng mạng liên tục tranh luận về kết quả trúng tuyển đầu vào bậc tiến sĩ của Âu Nhật Huy. Trong đó, phần lớn các ý kiến nêu ra rằng, kết quả trúng tuyển của nghiên cứu sinh này có khách quan hay không, khi Huy đứng tên chung với mẹ của mình 7/9 bài báo khoa học (được biết mẹ của Âu Nhật Huy là PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường - Trưởng khoa y, Trưởng bộ môn nội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch).