(GDVN) - Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước với hoạt động tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương còn yếu kém.
(GDVN) - EVN NPT cho biết, không chịu trách nhiệm về những vấn đề có liên quan đến việc thi công móng cột số 01 và 02 đường dây 220kV Trực Ninh bị tố bêtông trộn đất.
(GDVN) - Đề án này sẽ nghiên cứu, cải tiến và đề xuất cơ cấu biểu giá điện mới đồng thời là bước tiếp theo đưa giá điện vận hành theo cơ chế thị trường.
(GDVN) - EVN cho biết sẽ tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận bằng cách tăng sản lượng các nhà máy điện và không đề xuất tăng giá bán điện trong năm nay.
(GDVN) - Có thể nói trước đến nay vấn đề tăng giá điện gần như theo hướng chiều thuận, EVN đề xuất lên Bộ Công Thương thì gần như phương án tăng đều được chấp nhận.
(GDVN) - Trước hiện tượng hóa đơn tiền điện tháng 7 của nhiều hộ dân tại Hà Nội chênh lệch so với tháng 6, người tiêu dùng hoài nghi về số điện tiêu thụ thực tế.
Khi áp dụng thiết bị cầm tay HHU, nhân viên điện lực không phải vất vả như trước, mà chỉ đứng dưới chân cột điện... là có thể ghi chỉ số điện chính xác.
(GDVN) - Trường hợp chỉ số công tơ một xóm ở Sóc Sơn biến động lớn so với tháng trước, EVN Hà Nội kiểm tra, phát hiện hai công nhân ghi tiền điện đã…ước đoán để ghi số.
(GDVN) - EVN đã thoái toàn bộ vốn theo đúng phê duyệt của Bộ Công Thương với hình thức đấu giá công khai với giá trị cổ phiếu bằng hoặc cao hơn mệnh giá.
(GDVN) - Trước phản ánh của hàng loạt khách hàng tại TP.Hà Nội về hóa đơn tiền điện tháng 5/2014 tăng cao đột biến, EVN Hà Nội chính thức giải trình...
(GDVN) - EVN đang cân đối mức mua điện từ Trung Quốc ở mức hợp lý. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đặt câu hỏi, lượng điện EVN đã mua điện từ Trung Quốc là bao nhiêu?
(GDVN) - EVN không được góp vốn, phát hành trái phiếu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm,..
(GDVN) - Trong quá trình thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã làm rõ nhiều vấn đề, trong đó có việc đầu tư ngoài công ty mẹ là 121.000 tỷ.
(GDVN) - Theo TS Lê Đăng Doanh, việc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thông báo lãi lớn trong khi nền kinh tế khó khăn do không ít doanh nghiệp ở thế độc quyền…
(GDVN) - Đặt mục tiêu lãi 4.300 tỉ đồng từ kinh doanh điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự định tăng giá bán điện bình quân năm 2014 lên 1.533,09 đồng/kWh.
(GDVN) - “Nếu muốn tăng giá điện theo giá thị trường hoặc giá nguyên liệu nhập từ nước ngoài chỉ khi chúng ta nhập xăng dầu để chạy điện thì giá điện đó phải lên xuống theo giá xăng dầu thế giới. Nhưng phải tránh tình trạng thế giới tăng 1 mình tăng 3-4 lần...” - TS Nguyễn Minh Phong nói.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục trở thành “con nợ” lớn nhất
của các ngân hàng thương mại trong nước khi hiện nay, tổng dư nợ tín
dụng của tập đoàn này đã lên tới 144.000 tỷ đồng. Nhiều ngân hàng đã cho EVN vay vượt hạn mức tín dụng cho một đơn vị.
Từ nay đến năm 2015, giá bán lẻ điện bình quân sẽ được điều chỉnh đến mức tối đa là 1.835 đồng/kWh. Theo các chuyên gia, cần tính toán đầy đủ các tác động xã hội, tránh trường hợp ngành điện được lợi, còn ngành khác thì gặp khó.
(GDVN) - Ngày 4/11, ông Đinh Thế Phúc, Cục phó Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương cho rằng kết luận ngày 30/9/2013 mà Thanh tra Chính phủ đưa ra mới là ý kiến ban đầu.
EVN đã làm thế nào để vượt qua đơn vị giám sát và quản lý trực tiếp là Bộ Công Thương? Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm ở EVN liên quan đến Bộ chủ quản.
Trước sự kiện ba tập đoàn Điện lực (EVN), Dầu khí (PVN) và Than –
khoáng sản (TKV) Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, chuyên gia
kinh tế Phạm Chi Lan bày tỏ lo ngại đây có thể là một mối liên kết
“không sòng phẳng”...