8 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại Hải Phòng trong tình trạng nguy kịch

12/08/2011 00:20
(GDVN) – 8 trong tổng số 23 bệnh nhân bỏng vụ hỏa hoạn tại An Lão (Hải Phòng) đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia hiện vẫn trong tình trạng nguy hiểm.

(GDVN) – 8 trong tổng số 23 bệnh nhân bỏng vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại An Lão (Hải Phòng) đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia hiện vẫn trong tình trạng nguy hiểm.

Trao đổi với PV Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Thiếu tướng, GS, TS Lê Năm cho biết, hiện nay, tình trạng sức khỏe của hầu hết bệnh nhân bị bỏng trong vụ hỏa hoạn ở xưởng giày da tại Tân Dân, huyện An Lão (Hải Phòng) đã tiến triển tốt. Ông Năm cho biết, sau nửa tháng điều trị, cơ bản 15 bệnh nhân đã được điều trị tích cực và được chuyển qua các khoa khác để điều trị.

alt
Một trong số những nạn nhân bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh NP)

Tuy nhiên, 8 bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm. Số bệnh nhân này vẫn phải nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, phải thở bằng máy và trong tình trạng sốt cao.

Bác sĩ Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, 15 bệnh nhân đã đỡ hơn nhưng các ca bị bỏng ở bàn chân sẽ chịu di chứng rất nặng nề, kéo dài. Các ca này cần được ghép da khi qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, phần da ghép sẽ không thể thay thế được phần da bàn chân đã bị mất, dễ bị viêm, loét bàn chân trong quá trình đi lại, sinh hoạt.

Ông Năm cho biết, bệnh viện đã sử dụng tất cả máy móc, thuốc men tốt nhất để cố gắng cứu chữa các nạn nhân. Hiện, những bệnh nhân nặng đã được bố trí giường đặc biệt để tránh nhiễm trùng vết thương.

{iarelatednews articleid='9303,9061,9304,9186,9121,9153,9055,9062,9056,9035,10091,10034'}

Nam Phong