Ban phụ huynh Tiểu học Đồng Kỵ 2 nói nhà trường gian dối, thu trái quy định

03/01/2020 10:12
Vũ Phương
(GDVN) - Ban phụ huynh Trường tiểu học Đồng Kỵ 2 bức xúc nhà trường chi hơn 266 triệu đồng tiền phụ huynh đóng góp sai mục đích, thất hứa, không công khai, minh bạch.

Phản ánh đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Đồng Kỵ 2 (Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bức xúc trước khoản tiền hơn 266 triệu đồng của phụ huynh học sinh đóng góp tiền tăng cường cơ sở vật chất, nhà trường tiêu sạch mà không công khai, minh bạch.

Đáng nói, khi số tiền trên của phụ huynh đóng góp chưa biết chi tiêu vào việc gì, năm học mới nhà trường tiếp tục thu khoản tiền tăng cường cơ sở vật chất 100.000 đồng/học sinh. Ngoài ra, nhà trường cũng thu nhiều khoản rất vô lý khác.

Bức xúc về khoản tiền hơn 266 triệu đồng của những năm học trước do phụ huynh đóng góp, ngay trong năm đầu tiên lên chức hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Thảo đã chi sạch, thậm chí còn âm hơn 50 triệu đồng.

Quá nhiều khoản tiền trường, tiền lớp bủa vây học sinh và phụ huynh!
Quá nhiều khoản tiền trường, tiền lớp bủa vây học sinh và phụ huynh!

Điều khiến phụ huynh Trường Tiểu học Đồng Kỵ 2 thất vọng đó là lời cam kết của nhà trường khi thu 250.000 đồng/học sinh năm học 2018-2019 để làm nhiều việc cho học sinh, nhưng chỉ hứa trên giấy.

Số tiền 250.000 đồng thu của học sinh nhà trường nói là tiền tăng cường cơ sở vật chất 150.000 đồng và tiền sửa chữa nhỏ 100.000 ngàn đồng.

Năm học 2018-2019, nhà trường thu được trên 200 triệu đồng do phụ huynh đóng góp cộng với số tiền 61 triệu đồng từ tiền tăng cường vật chất của năm học trước nữa để lại. Như vậy tổng cộng nhà trường có hơn 266 triệu đồng.

Chỉ trong năm học 2018-2019, nhà trường đã chi hết hơn 320 triệu đồng, nhưng không thực hiện theo theo cam kết, kế hoạch nhà trường đề ra với phụ huynh toàn trường.

Một trong những kế hoạch nhà trường đề ra là sửa chữa nhà vệ sinh gần cổng trường cho sạch đẹp để học sinh không phải nhịn đi vệ sinh khi ở trường đến nay vẫn chưa làm được. 

Cùng với đó nhà trường hứa hẹn sửa máy bơm nước, bảo dưỡng và lau quạt các phòng học, thay kính cửa phòng học bị hỏng, vỡ….nhưng hết một năm trôi qua, tiền phụ huynh đóng góp nhà trường đã tiêu hết, các hạng mục trên vẫn vậy.

Năm nay nhà trường tiếp tục đưa ra khoản tiền tăng cường cơ sở vật chất yêu cầu phụ huynh đóng góp 100.000 đồng mà không có kế hoạch, mục đích để làm gì.

Khi những khoản tiền cũ chưa rõ ràng, không công khai, minh bạch, lãnh đạo Trường Tiểu học Đồng Kỵ 2 tiếp tục yêu cầu yêu cầu phụ huynh đóng góp cho năm học mới khiến ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường vô cùng bức xúc.

Trưởng ban và Phó ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường chất vấn hiệu trưởng về khoản chi hơn 320 triệu đồng năm học trước. Hiệu trưởng nhà trường là cô Nguyễn Thị Thảo chỉ đưa ra danh sách hàng loạt các khoản chi tiêu, nhưng không thuyết phục.

Ban phụ huynh Trường tiểu học Đồng Kỵ 2 bức xúc trước cách làm của nhà trường khi sử dụng mập mờ đồng tiền của phụ huynh đóng góp. Ảnh: NVCC.
Ban phụ huynh Trường tiểu học Đồng Kỵ 2 bức xúc trước cách làm của nhà trường khi sử dụng mập mờ đồng tiền của phụ huynh đóng góp. Ảnh: NVCC. 

Phụ huynh Trường tiểu học Đồng Kỵ 2 cũng khó hiểu trước nhiều khoản thu như tiền tăng cường cơ sở vật chất, tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền trông xe, tiền tài liệu tiếng anh khi chưa có sự đồng thuận cao của phụ huynh. Đáng nói, nhà trường cũng không thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Một phụ huynh nằm trong ban đại điện cha mẹ học sinh của trường cho biết: “Đầu năm học nhà trường đã đưa ra khoản tiền tăng cường cơ sở vật chất yêu cầu phụ huynh đóng góp, nhưng sau đó lại chưa triển khai vì thấy vấn đề lạm thu tại một số trường lân cận bị báo chí phanh phui nên đã dừng lại.

Đến vừa rồi thấy tình hình im ắng, nhà trường lại yêu cầu phụ huynh đóng góp 100.000 đồng thông qua giáo viên chủ nhiệm. Tính cả trường hơn 1.300 học sinh số tiền đóng góp theo kiểu bắt ép này lên đến hơn 130 triệu đồng. 

Giáo viên chủ nhiệm thu bằng cách gặp phụ huynh nào cũng nói cả lớp đóng rồi còn mỗi con anh chị chưa đóng. Nhiều phụ huynh vì thế mà không thể không đóng”.

Theo Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Đồng Kỵ 2, đến thời điểm này tỷ lệ cao phụ huynh đã đóng nhiều khoản vô lý do nhà trường đưa ra. Theo danh sách liệt kê chi tiêu do cô Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng nhà trường ký tên, đóng dấu có nhiều khoản chi dù không làm vẫn liệt kê vào danh sách đã chi trả.

“Theo danh sách đưa ra có khoản chi sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh, loa, quạt hết hơn 8,9 triệu đồng. Nhưng thực tế trường chưa sửa nhà vệ sinh. Như vậy khác nào nhà trường ghi khống, gian dối, vậy số tiền đó đi đâu?

Ngoài ra, còn nhiều khoản chi lẽ ra nhà trường phải làm chứ không phải phụ huynh đóng góp như tiền bảo trì máy tính cũng hết hơn 13 triệu đồng hay chi tiền in bạt, chủ đề đầu năm học hơn 8 triệu đồng, chi tiền làm vách ngăn phòng hơn 13 triệu đồng… chi tiền sửa chữa điện trên 11 triệu đồng hay mua 2 máy chiếu 19 triệu đồng không biết sử dụng ở đâu, phòng nào”, đại diện Ban phụ huynh nhà trường nói.  

Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Đồng Kỵ 2 chi hơn 320 triệu đồng vượt hơn 50 triệu đồng số tiền phụ huynh đóng góp. Ảnh: NVCC.
Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Đồng Kỵ 2 chi hơn 320 triệu đồng vượt hơn 50 triệu đồng số tiền phụ huynh đóng góp. Ảnh: NVCC. 

Cũng theo Trưởng, Phó Ban phụ huynh và nhiều phụ huynh Trường tiểu học Đồng Kỵ 2, ngoài việc nhà trường thu tiền tăng cường cơ sở vật chất, năm nay trường tiếp tục thu tiền điện, tiền vệ sinh, tiền trông xe đạp.

Cụ thể năm học này nhà trường vẫn thu 8.000 đồng/tháng/học sinh tiền điện đối với học sinh lớp không có điều hòa. Lớp có điều hòa thu 13.000 đồng/học sinh/tháng.

Tiền vệ sinh thu 8.000 đồng/tháng/học sinh. Tiền trông xe đạp cũng 10.000 đồng/tháng/học sinh.

Trưởng, Phó Ban phụ huynh Trường tiểu học Đồng Kỵ 2 cũng chỉ rõ, theo thông trong cuộc họp của hiệu trưởng và ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp vào đầu năm học, riêng tiền điện thu của học sinh năm học trước vẫn còn thừa hơn 45 triệu đồng. Tiền vệ sinh vẫn còn thừa hơn 23 triệu đồng và tiền trông xe cũng còn thừa hơn 20 triệu đồng.

Để phản đối cách nhà trường dùng, chi tiền từ mồ hôi nước mắt của phụ huynh đóng góp một cách bất minh, sai mục đích, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Đồng Kỵ 2 đã làm đơn gửi các cấp. 

Năm nay nhà trường tiếp tục thu phụ huynh học sinh nhiều khoản tiền ngoài quy định như tiền tăng cường cơ sở vật chất, tiền vệ sinh trường, vệ sinh lớp... Ảnh: NVCC.
Năm nay nhà trường tiếp tục thu phụ huynh học sinh nhiều khoản tiền ngoài quy định như tiền tăng cường cơ sở vật chất, tiền vệ sinh trường, vệ sinh lớp... Ảnh: NVCC. 

Ngày 30/12/2019, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Kỵ 2 cho biết: “Những nội dung phụ huynh phản ánh, Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Từ Sơn đã về trường làm việc. Nhà trường đã trả lời Phòng”.  

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc số tiền phụ huynh đóng góp trên 266 triệu đồng nhà trường chi có công khai minh, bạch và nay lại tiếp tục thu khoản tiền này, cô Nguyễn Thị Thảo không trả lời thẳng vào vấn đề mà nói “Nội dung phụ huynh phản ánh, phòng đã về làm việc và có kết luận”.

Cô Nguyễn Thị Thảo không thông tin gì thêm và nói lý do đang mệt đề nghị phóng viên về Phòng giáo dục làm việc vì trường đã trở lời trên đó.

Vũ Phương