Bình Dương: giáo viên dạy bù học sinh không học trực tuyến sẽ có tiền bồi dưỡng

22/08/2021 06:15
Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường hợp các em học sinh trường công lập không có điều kiện tham gia học trực tuyến sẽ được học bù khi nhập học bình thường trở lại. 

Ngày 21/8, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, khi trở lại học bình thường, trường hợp các em học sinh trường công lập không có điều kiện tham gia học trực tuyến sẽ được học bù khi nhập học bình thường trở lại.

Qua đó nhằm giúp các em không được học trực tuyến có thể được bổ sung kiến thức, đảm bảo không bị thiếu hụt khối lượng kiến thức so với các bạn đã được học trực tuyến. Đối với giáo viên tham gia dạy bù cho các em sẽ được hưởng khoản tiền bồi dưỡng.

Ảnh minh họa: Báo Bình Dương

Ảnh minh họa: Báo Bình Dương

Hiện, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã thống nhất chủ trương đồng ý hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí nhiệm vụ chi không thường xuyên để chi bồi dưỡng cho giáo viên dạy bổ sung kiến thức cho học sinh không thể tham gia học trực tuyến.

Mức bồi dưỡng sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và Sở Tài chính thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong vài ngày tới. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo Phòng Kế hoạch Tài chính Sở nghiên cứu khẩn trương tham mưu.

Cũng nhằm giúp học sinh có thể tham gia học trực tuyến hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang chuẩn bị hoàn tất kế hoạch phát động cuộc thi bài giảng trực tuyến trong toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh.

Thông qua cuộc thi này sẽ phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng trong toàn ngành; đồng thời chọn lọc những bài giảng hay, video chất lượng để tập hợp thành ngân hàng dữ liệu dùng chung.

Trước đó, ngày 18/8, tại cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2021-2022, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã thống nhất phương án tựu trường, khai giảng trực tuyến và tổ chức học trực tuyến 2 tháng đầu năm học trong toàn tỉnh theo kế hoạch; đồng ý đề xuất không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục công lập; không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bí thư Tỉnh ủy còn cho biết tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt để trả lại cơ sở vật chất trường học đang sử dụng làm khu cách ly tập trung chậm nhất đến ngày 15/10 hoàn thành để ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh sửa sang, khử trùng, khử khuẩn… chuẩn bị dạy học trực tiếp.

Đối với sách giáo khoa, cần bảo đảm chuỗi cung ứng cung cấp tới trường; lưu ý chỉ quy định sách giáo khoa tối thiểu để giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh học sinh trong tình hình khó khăn do dịch bệnh hiện nay.

Hữu Đức