Trở lại trường học trực tiếp, sinh viên xoay xở tìm phòng trọ

14/02/2022 14:27
Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bên cạnh niềm vui khi được trở lại trường học, nhiều sinh viên năm nhất đang phải đối mặt với nỗi lo tìm nhà trọ.

Sáng ngày 14/2, một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội tổ chức cho sinh viên học tập trung sau hơn nửa năm học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều sinh viên hào hứng khi được quay trở lại trường học, cũng không ít bạn lo lắng vì chưa tìm được nơi ở ổn định.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Hà Duy Khánh (quê Yên Bái), sinh viên năm nhất Trường Đại học Điện lực cho biết: "Em dự định khi xuống trường học trực tiếp sẽ ở nhà người quen tại Hà Nội thay vì đi thuê trọ. Nhưng cách đây vài hôm, dì của em thông báo bị nhiễm Covid-19 nên bố mẹ phải liên hệ cho em đến ở tạm nhà của một người quen khác.

Em xuống Hà Nội từ sáng sớm ngày 13/2. Sau một hồi sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp phòng, em tranh thủ đến trường dạo một vòng và làm quen với các bạn mới. Khi trở về, em lại hay tin nhà bác em đang ở nhờ có một người dương tính với Covid-19. Em vô tình trở thành F2 và phải chuyển ra ngoài vì nhà bác ấy đang tự cách ly y tế. Em không biết những ngày sắp tới mình sẽ ở đâu".

May mắn hơn Duy Khánh, Lê Minh Vỹ (quê Thanh Hóa), sinh viên năm nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải được bố đưa đến trường trong ngày học trực tiếp đầu tiên. 5h sáng Vỹ và bố đã có mặt tại Hà Nội sau quãng đường dài di chuyển bằng xe khách.

Lê Minh Vỹ (bên phải) cùng bố đến tham quan trường. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Lê Minh Vỹ (bên phải) cùng bố đến tham quan trường. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Minh Vỹ chia sẻ, em được người nhà tìm giúp phòng từ một tuần trước. Nơi trọ gần trường nên em có thể đi bộ đi học, phòng khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, khu bếp và nhà vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt giá cả rất phù hợp và an ninh tốt.

"Em thấy mình may mắn vì không phải mất nhiều thời gian tìm phòng trọ. Hiện tại, em đã có chỗ ở ổn định để yên tâm học tập, một số đồ dùng cá nhân còn thiếu em sẽ sắm thêm dần dần khi đã quen đường xá Hà Nội. Học kỳ 2, em sẽ tìm một bạn nữa đến ở cũng để chia sẻ chi phí", nam sinh tâm sự.

Lê Minh Vỹ cũng bày tỏ sự háo hức trong ngày đầu tiên được đến trường. Sau thời gian dài học trực tuyến, em cũng dần quen với phương thức học này. Tuy nhiên, Minh Vỹ khá lo lắng vì lượng kiến thức mình học được khi học trực tuyến chắc chắn sẽ không bằng được khi học trực tiếp.

"Là những tân sinh viên, em và các bạn trong lớp luôn mong mỏi được đến trường, cảm nhận không khí ở giảng đường, được gặp gỡ thầy cô và giao lưu với bạn bè", Minh Vỹ nói.

Cùng tâm trạng, Nguyễn Thị Hồng Ngân (Quốc Oai, Hà Nội), sinh viên năm nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải cảm thấy hứng khởi trong ngày đầu tới trường.

Hồng Ngân cho hay, khi nhận được thông báo đi học trực tiếp, em đã chủ động tìm phòng trọ thông qua các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, sau một thời gian khảo sát, em đã nhờ chị họ của mình tìm giúp và đến xem phòng trực tiếp, tránh bị mắc bẫy của những người môi giới.

"Phòng này hiện cho thuê là 1,6 triệu đồng, tuy hơi nhỏ nhưng phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình em. Hiện, em chỉ đến trường học 2 buổi/tuần, sau đó sẽ nghỉ ôn thi học kỳ nên mới chỉ đặt cọc để giữ phòng. Cuối tháng 2, em sẽ thu dọn đồ chuyển đến ở hẳn để tiện cho việc học tập", nữ sinh chia sẻ.

Với Ngân, việc quay trở lại trường là điều em đã mong chờ từ lâu. Hồng Ngân dự định sau khi thi học kỳ, ngoài tập trung cho việc học ở trường, em sẽ đăng ký tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và dành thời gian ôn luyện, thi chứng chỉ tiếng Anh.

Trường Đại học Giao thông Vận tải đón sinh viên trở lại trường từ ngày 14/2. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Trường Đại học Giao thông Vận tải đón sinh viên trở lại trường từ ngày 14/2. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 14/2, một số trường đại học ở Hà Nội như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng... đón chủ yếu sinh viên năm nhất đến để làm quen trường, lớp sau quãng thời gian dài học trực tuyến.

Tiếp sau đó, các trường cũng đã lên kế hoạch đón sinh viên những khóa còn lại học trực tiếp từ ngày 21/2 và 28/2.

Ngọc Ánh