Tình trạng phụ huynh tố bị ép ký 'đơn xin không thi vào 10' xảy ra nhiều năm

21/04/2022 06:24
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dù Sở Giáo dục Hà Nội từng có công văn nghiêm cấm việc “ép” học sinh yếu không tham gia thi vào 10 trước đó, đến nay, hiện tượng này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt

Những ngày gần đây, dư luận sục sôi với thông tin tại một số trường Trung học cơ sở ở Hà Nội, phụ huynh phản ánh hiện tượng giáo viên “ép” hoặc vận động phụ huynh có con học lớp 9 nhưng học lực yếu “không nên” thi vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Đáng nói, các sự việc tương tự như vậy cũng được báo chí từng phản ánh từ năm 2017, năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng từng ra văn bản nghiêm cấm các trường không được ép, vận động học sinh không thi vào 10. Tuy nhiên, từ đó đến nay, năm học nào báo chí cũng phản ánh tình trạng này.

Mẫu đơn xin "không tham gia vào kỳ thi lớp 10" bị xé rách và dòng cảm xúc của phụ huynh có con học tại Trường Trung học cơ sở Hữu Bằng, Thạch Thất. Ảnh: Chụp màn hình

Mẫu đơn xin "không tham gia vào kỳ thi lớp 10" bị xé rách và dòng cảm xúc của phụ huynh có con học tại Trường Trung học cơ sở Hữu Bằng, Thạch Thất. Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây nhất ngày 20/4/2022, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài viết “Một trường ở Thạch Thất bị tố 'ép' học sinh học yếu không được thi vào 10” phản ánh về tình trạng này.

Cụ thể, ngày 18/4, trang facebook có tên N.N chia sẻ bài viết trong nhóm “Chợ tốt Hữu Bằng” bày tỏ bức xúc cho rằng, phụ huynh này được cô giáo chủ nhiệm gọi điện “khuyên” và yêu cầu ký vào đơn không cho con thi vào lớp 10 vì học lực quá yếu.

Kèm với đó, chủ facebook nói trên còn đăng ảnh của mẫu đơn đã bị xé rách, Tuy nhiên, nội dung vẫn thể hiện rõ là “Đơn xin không tham gia vào kỳ thi lớp 10”, có đánh máy sẵn mẫu phần kính gửi cho “Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Hữu Bằng”. Tờ đơn này được cho là do cô giáo chủ nhiệm của con phụ huynh nói trên gửi.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Kiều Đăng Cường – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất cho biết, đã yêu cầu Trường Trung học cơ sở Hữu Bằng xác minh làm rõ, để có hướng giải quyết cụ thể.

Đồng thời khẳng định rằng, trong ngành giáo dục, về quản lý nhà nước không có chủ trương và chỉ đạo nào thiếu tính nhân văn như vậy. Quyền lợi được học tập là của tất cả các học sinh.

Tương tự, ngày 19/4/2020, nhiều thông tin trên mạng xã hội tiếp tục phản ánh rằng, tại Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng và Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân có tình trạng nhà trường yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường và không dự thi vào lớp 10.

Cũng theo thông tin từ phụ huynh chia sẻ trong hội nhóm, họ còn được giáo viên nhắc khéo, nếu con cố tình thi lớp 10 sẽ không được xét tốt nghiệp Trung học cơ sở. Ngược lại, nếu con đồng ý học trường Trung học phổ thông tư thục hay trường nghề, con sẽ được nâng đỡ để đạt học sinh tiên tiến, có học bạ đẹp để xét tuyển.

Liên quan đến sự việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đã vào cuộc và sau đó có báo cáo kết quả xác minh rằng, các trường trên địa bàn Phòng này phụ trách không có chủ trương yêu cầu các học sinh học không tốt phải chuyển trường và không thi vào lớp 10 như các thông tin trên mạng phản ánh [1].

Trước đó, vào mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020, một số phụ huynh có con học tại Trường Trung học cơ sở Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đã gửi đơn cầu cứu báo chí vì mình bị “ép” viết đơn tự nguyện không cho con thi vào 10.

Cụ thể, trong buổi họp diễn ra vào giữa tháng 6, giáo viên chủ nhiệm các lớp 9 của trường này đã yêu cầu họ phải viết đơn tự nguyện xin cho con không thi vào trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Sau đó, có phụ huynh phải nài nỉ, rưng rưng nước mắt xin giáo viên cho con được đi thi nhưng không được. Cực chẳng đã họ phải ký vào đơn xin “tự nguyện không tham gia thi”.

Trao đổi trên báo Lao Động về vấn đề này, cô Phạm Đàm Thục Hạnh, là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai thời điểm đó cho biết, Phòng đã nắm được thông tin phụ huynh phản ánh về việc cơ sở giáo dục trên địa bàn “ép phụ huynh không cho con thi vào lớp 10”.

Sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai cũng tổ chức xác minh, họp với phụ huynh có con không thi vào lớp 10 công lập vào ngày 30/6/2020.

Đến ngày 1/7/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Mai ra báo cáo, trong đó nêu “100% cha mẹ dự họp khẳng định gia đình tự nguyện cho con không tham dự thi vào lớp 10 công lập”.

Cùng thời điểm, một số phụ huynh khác có con học ở Trường Trung học cơ sở Phú La, Hà Đông cho biết cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trong buổi họp phụ huynh, các phụ huynh này được giáo viên thông báo rằng con họ nằm trong nhóm có học lực yếu. Vì không đủ khả năng thi vào lớp 10 nên yêu cầu phụ huynh phải viết đơn tình nguyện xin không thi mà cho con đi học nghề.

Trước thông tin phản ánh, cô Nguyễn Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú La cho biết đã nắm được những thắc mắc, phản hồi của phụ huynh trên báo chí.

Tuy nhiên, cô Thanh khẳng định không có chuyện Ban giám hiệu hay giáo viên nhà trường ép cha mẹ học sinh phải viết đơn tự nguyện không đăng ký cho con dự thi vào lớp 10 [3].

Thông báo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước việc, có nhiều thông tin phụ huynh tố con bị "ép" không được thi vào 10 vì học lực yếu. Ảnh:Chụp màn hình

Thông báo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước việc, có nhiều thông tin phụ huynh tố con bị "ép" không được thi vào 10 vì học lực yếu. Ảnh:Chụp màn hình

Đáng chú ý, trước đó trong năm học 2017 – 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phải ra công văn đề nghị các trường không được vận động học sinh yếu, kém không đăng ký dự thi vào lớp 10.

Trả lời báo VOV, cô Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thời điểm đó cho biết, Sở nghiêm cấm các trường Trung học cơ sở trên địa bàn không được ép buộc hoặc vận động học sinh viết đơn không tham gia đăng ký thi vào lớp 10.

Trả lời của cô Hà cũng nhấn mạnh, hiện tượng này năm học 2016-2017 vẫn còn xảy ra và số học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 rất lớn. Sở vẫn nhận được đơn của phụ huynh kiến nghị.

Vì thế, trường hợp nào không đăng ký dự thi vào lớp 10 Trung học phổ thông phải có đơn tự nguyện của phụ huynh [4].

Tư liệu tham khảo:

[1]. https://laodong.vn/giao-duc/phong-gddt-noi-truong-khong-co-chu-truong-ep-hoc-sinh-khong-thi-vao-lop-10

[2]. https://laodong.vn/giao-duc/phu-huynh-ha-noi-phai-lam-don-xin-tu-nguyen-khong-cho-con-thi-vao-lop-10

[3]. https://doanhnghieptiepthi.vn/truong-noi-gi-vu-bi-to-ep-phu-huynh-khong-cho-con-thi-lop-10

[4]. https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/ha-noi-nghiem-cam-truong-van-dong-hoc-sinh-yeu-khong-thi-vao-lop-10

Trung Dũng