Hải Phòng: dạy minh họa Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý lớp 7 CT 2018 có gì đặc biệt?

17/12/2022 19:27
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên Trường THCS Trần Phú (Hải Phòng) sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại trong giảng dạy môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý lớp 7.

Sáng 17/12, tại Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân), Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.

Ông Đỗ Văn Lợi - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại chuyên đề (Ảnh: LMT)

Ông Đỗ Văn Lợi - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại chuyên đề (Ảnh: LMT)

Ông Đỗ Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng dự và chỉ đạo tại chuyên đề. Cùng dự có ông Phạm Việt Anh – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân; bà Nguyễn Thị Lệ Thuỷ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân; đại diện các phòng thuộc Sở Giáo dục, lãnh đạo phòng giáo dục các quận, huyện và đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, quận Lê Chân tặng hoa các thầy thực hiện chuyên đề (Ảnh: LMT)

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, quận Lê Chân tặng hoa các thầy thực hiện chuyên đề

(Ảnh: LMT)

Các đại biểu tham dự chuyên đề (Ảnh: LMT)

Các đại biểu tham dự chuyên đề (Ảnh: LMT)

Các đại biểu tham dự chuyên đề (Ảnh: LMT)

Các đại biểu tham dự chuyên đề (Ảnh: LMT)

Chuyên đề được Trường Trung học cơ sở Trần Phú xây dựng gồm hai môn học: môn Ngữ Văn; môn Lịch sử và Địa lý lớp 7. Mỗi bài học minh họa có thời lượng 2 tiết.

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú triển khai tiết 2 của bài học với sự tham gia của học sinh lớp 7C7, 7C9 và 7C12.

Cụ thể, môn Ngữ văn: Bài 5: Màu sắc trăm miền; Nói và Nghe: Trình bày ý kiến về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại, do thầy giáo Lê Văn Thắng thể hiện.

Môn Lịch sử và Địa lý: Chủ đề chung 2, tiết 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại, do thầy giáo Nguyễn Văn Công thể hiện.

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú đổi mới phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý lớp 7 (Ảnh: LMT)

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú đổi mới phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý lớp 7 (Ảnh: LMT)

Hai tiết dạy thể nghiệm chuyên đề đã sử dụng các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá như phần mềm trắc nghiệm trực tuyến Plickers, kĩ thuật 5W-1H, phương pháp sân khấu hóa...

Các thầy cô giáo và các em học sinh có cơ hội trải nghiệm và kiểm chứng những phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại, hình thức hoạt động mới mẻ, phát huy tối đa tinh thần tự học, sáng tạo và sức mạnh đoàn kết tập thể,...

Học sinh hào hứng với các phương pháp dạy học mới mẻ (Ảnh: LMT)

Học sinh hào hứng với các phương pháp dạy học mới mẻ (Ảnh: LMT)

Chuyên đề nhằm mục đích khơi gợi hứng thú và đam mê đối với học tập và nghiên cứu khoa học ở mỗi học sinh, đặc biệt là đối với các bộ môn khoa học xã hội trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Qua hoạt động, học sinh được hình thành và phát triển các năng lực chung như: năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp và tương tác cùng các năng lực chuyên biệt, trong đó có năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ thẩm mĩ…

Chuyên đề nhằm mục đích khơi gợi hứng thú và đam mê đối với học tập và nghiên cứu khoa học ở mỗi học sinh (Ảnh: LMT)

Chuyên đề nhằm mục đích khơi gợi hứng thú và đam mê đối với học tập và nghiên cứu khoa học ở mỗi học sinh (Ảnh: LMT)

Bên cạnh đó, các em học sinh cũng được phát triển những đức tính và phẩm chất tốt đẹp, đó là tình yêu quê hương đất nước, lòng yêu và quý trọng cái Đẹp văn hóa, sự Văn minh và tiến bộ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng sáng tạo,…

Đồng thời chuyên đề lần này cũng tạo động lực và kích thích tinh thần đổi mới của giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Học sinh được thể hiện bản thân, hình thành và phát triển các năng lực (Ảnh: LMT)

Học sinh được thể hiện bản thân, hình thành và phát triển các năng lực (Ảnh: LMT)

Theo Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú, năm học 2022-2023 là năm học thứ 2 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 và lớp 7 bậc trung học cơ sở.

Chương trình Giáo dục phổ thông mới có mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản; phát triển năng lực cá nhân, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để đạt được mục tiêu trên, thời gian qua giáo viên các nhà trường tích cực chuyển từ cách tiếp cận nội dung sang cách tiếp cận năng lực trong dạy học, chú trọng thay đổi: nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, cách kiểm tra, đánh giá,…

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú phát biểu đề dẫn chuyên đề (Ảnh: LMT)

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú phát biểu đề dẫn chuyên đề (Ảnh: LMT)

Tại Trường Trung học cơ sở Trần Phú, nhà trường đã nhanh chóng tiếp cận, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Vì vậy, dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn đăng ký chuyên đề dạy học, đặc biệt chú trọng đưa các thành tựu của Công nghệ số vào hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả dạy học.

Chuyên đề nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các đại biểu tham dự (Ảnh: LMT)

Chuyên đề nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các đại biểu tham dự (Ảnh: LMT)

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thực hiện thành công chuyên đề “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Toán lớp 7" do Tổ Khoa học tự nhiên thực hiện.

Tiếp nối thành công của chuyên đề trên, Tổ Khoa học xã hội nhà trường đã đăng ký triển khai Chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ Văn, môn Lịch sử và Địa lý lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Các thầy giáo của Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã thể hiện thành công chuyên đề, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại nhà trường (Ảnh: LMT)

Các thầy giáo của Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã thể hiện thành công chuyên đề, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại nhà trường (Ảnh: LMT)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các thành viên trong tổ lựa chọn nội dung bài học, phương pháp và hình thức dạy học phù hợp sao cho vừa phát huy được tinh hoa của phương pháp truyền thống vừa khai thác được thế mạnh của phương pháp dạy học hiện đại và tích cực.

Với tinh thần “khai thác hiệu quả thành tựu của Công nghệ số trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá, phát huy vai trò thủ lĩnh và đồng hành của người dạy cùng năng lực tích cực sáng tạo của người học”, Ban giám hiệu nhà trường đã bám sát quá trình chuẩn bị Chuyên đề, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thầy và trò bộc lộ thế mạnh cá nhân trong các hoạt động học tập.

Chuyên đề khép lại đã nhận được sự biểu dương, đánh giá cao của các đại biểu tham dự. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến chân thành, cởi mở và thiết thực để nội dung chuyên đề trở nên tốt hơn.

Thông qua chuyên đề, các đại biểu, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học cơ sở tại Hải Phòng có thêm những trải nghiệm mới mẻ về phương pháp dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

LÃ TIẾN