Lãnh đạo 2 trường đại học sư phạm nói gì trước lo ngại nở rộ kỳ thi riêng?

14/02/2023 06:39
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- GS Nguyễn Văn Minh: “Thi đại học giúp thí sinh lựa chọn ngành nghề cụ thể để làm việc. Các kỳ thi riêng ra đời để đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp này”.

Tính đến thời điểm này, năm 2023 dự kiến sẽ có 8 kỳ thi riêng được công bố tổ chức, bao gồm những kỳ thi do các cơ sở giáo dục đại học tổ chức như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và kỳ thi do Bộ Công an tổ chức - dành cho tuyển sinh nhóm ngành công an.

Có thể thấy, cùng với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức trên toàn quốc thì năm nay sẽ có nhiều kỳ thi riêng. Theo nhiều chuyên gia, điều này vừa mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh nhưng đồng thời cũng là áp lực với các em khi tham gia nhiều kỳ thi với những dạng thức khác nhau.

Giáo sư Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo sư Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trao đổi về những thông tin xoay quanh kỳ thi đánh giá năng lực 2023, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, việc tổ chức kỳ thi riêng nhằm đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, gia tăng cơ hội trúng tuyển và phân loại tốt hơn năng lực của các thí sinh để tuyển chọn được sinh viên phù hợp vào học một số khối ngành, nhóm ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Kỳ thi riêng sẽ cung cấp kết quả thi để các trường đại học làm căn cứ ở các mức độ khác nhau xét tuyển sinh đại học chính quy, qua đó góp phần giảm áp lực cho thí sinh và giảm chi phí từ ngân sách nhà nước, chi phí của xã hội cho nhiều kỳ thi tuyển sinh.

Giáo sư Nguyễn Văn Minh cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là nhằm chứng nhận một học sinh hoàn thành chương trình phổ thông. Còn thi đại học giúp thí sinh lựa chọn ngành nghề cụ thể để làm việc. Các kỳ thi riêng ra đời để đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp này.

Tính đến tháng 1/2023, có 8 kỳ thi riêng đã được công bố. Tuy nhiên, xu hướng là các trường đại học sẽ dần liên kết với nhau, tạo sự thống nhất trong xét tuyển.

Chia sẻ về việc đồng hành với thí sinh trong bối cảnh có nhiều kỳ thi riêng được tổ chức, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đăng ký và tham dự kỳ thi. Trường tổ chức biên soạn, thẩm định, tinh chỉnh, phản biện và phê duyệt đề thi theo quy trình xây dựng mới và bảo mật tuyệt đối theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đề thi được biên soạn từ bộ câu hỏi nguồn, bám sát ma trận đề và phù hợp với nội dung, hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm phần tự luận và phần trắc nghiệm (4 lựa chọn, trong đó có 1 lựa chọn đúng).

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NVCC)

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm, các trường không nên tổ chức quá nhiều kỳ thi riêng mà nên sử dụng kết quả thi của các trường có năng lực tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, như 2 đại học quốc gia, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,....

Trong bối cảnh có nhiều kỳ thi riêng được tổ chức, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có sự hỗ trợ, đồng hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Nhà trường sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về kỳ thi đến các thí sinh và hướng dẫn đăng ký thi, làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Ở phương diện chuyên môn, nhà trường cung cấp đề thi mẫu để tạo điều kiện cho thí sinh có hướng ôn tập tốt nhất. Bên cạnh đó, trường cũng sẽ tổ chức thi thử cho các em, giúp các em có sự chuẩn bị tốt hơn về tâm lý cũng như được kiểm tra, đánh giá năng lực của mình.

“Năm 2023 là năm thứ 2 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực và trường vẫn giữ nguyên phương thức thi, tổ chức đề thi giống năm 2022. Trường dự kiến tổ chức 2 đợt thi vào tháng 4 và tháng 6/2023.

Qua đánh giá, đề thi và các phần thi của năm ngoái rất phù hợp và được dư luận xã hội đánh giá cao.

Thí sinh muốn làm tốt bài thi cần tìm hiểu đề thi mẫu mà nhà trường đã công bố, cung cấp trên website của trường, các em học tập tốt chương trình giáo dục phổ thông và ôn tập theo đề thi mẫu”, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ.

Phạm Minh