Bắc Giang: Chú trọng ôn cho HS có khả năng bị điểm liệt kỳ thi tốt nghiệp THPT

04/05/2023 06:47
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các trường phân tích kết quả từng môn, gắn với từng lớp, từ đó có điều chỉnh ôn tập cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang thông báo kết quả khảo sát đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh lớp 12 và kết quả thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông lần 1 năm 2023.

Học sinh tỉnh Bắc Giang tham gia khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh năm học 2021-2022. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang).

Học sinh tỉnh Bắc Giang tham gia khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh năm học 2021-2022. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang).

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh đã hoàn thành kế hoạch thi thử tốt nghiệp và khảo sát đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh lớp 12 theo chuẩn đầu ra tương đương bậc 1, bậc 2, bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, đây là lần thứ hai Sở tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh một cách toàn diện cho học sinh cuối mỗi cấp theo khung năng lực ngoại ngữ bám sát chuẩn khung năng lực chung châu Âu. Qua đó, đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh các cấp học để tiếp tục điều chỉnh, tăng cường quản lý tổ chức công tác dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh.

“Học sinh lớp 12 toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch tham gia khảo sát đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh vào ngày 16 và 17/02/2023. Kỳ khảo sát được tổ chức ngay tại các trường mà học sinh theo học. Học sinh làm bài bằng hình thức trực tuyến”, vị Trưởng phòng cho biết.

Theo thống kê cho thấy, tỷ lệ học sinh lớp 12 học môn tiếng Anh tham gia khảo sát đạt 99.28%.

Kết quả, có 12.921 học sinh đạt năng lực tương được bậc 3, đạt 76.20%/tổng số học sinh tham gia khảo sát (đạt 75.38%/tổng số học sinh lớp 12 học môn tiếng Anh theo chương trình phổ thông năm học 2022-2023).

Theo đánh giá của Trưởng phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên, ưu điểm là các đơn vị trường học có sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất nên kỳ khảo sát đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh diễn ra cơ bản nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác chấm khảo sát đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh ở kỹ năng nói của các đơn vị nhà trường chưa đồng đều.

Về việc tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã cho học sinh lớp 12 thi thử vào các ngày 29, 30, 31/3/2023 theo đúng kế hoạch.

Theo đó, toàn tỉnh Bắc Giang có 20.671 thí sinh lớp 12 tham gia thi thử. Trong đó, 17.221 học sinh trung học phổ thông, 3.450 học sinh giáo dục thường xuyên.

Kết quả thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông cho thấy, có 19.698/20.671 thí sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 95.29%. Trong đó, có 16.708 học sinh trung học phổ thông tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 97.02%. Và 2.990 học sinh giáo dục thường xuyên tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 86,67%.

“Chi tiết kết quả thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông lần 1 của học sinh lớp 12 đã được Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên gửi biểu thống kê đến các đơn vị nhà trường.

Phòng đề nghị các trường phân tích kết quả từng môn, gắn với từng lớp để đánh giá đúng cách dạy của giáo viên, cách học của học sinh. Từ đó điều chỉnh kế hoạch dạy và học, tách riêng các đối tượng có nguy cơ trượt tốt nghiệp để phụ đạo cho học sinh”, Trưởng phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên chia sẻ.

Theo Trưởng phòng, tới đây, sau kiểm tra học kỳ II năm học 2022-2023, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cần tập trung ôn tập tăng tốc cho học sinh lớp 12 để nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

"Tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp do ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang giao năm 2023 là 98%. Tuy nhiên, qua kỳ thi thử lần 1 mới đạt 97.02%, còn thiếu tối thiểu 0.98%", Trưởng phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết.

Phòng đề nghị các nhà trường tổ chức họp đánh giá sơ bộ về việc chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rà soát và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ôn thi cho giáo viên của trường.

Đồng thời, các trường chú trọng đưa ra giải pháp hiệu quả đối với 2 nhóm đối tượng học sinh: Một là, học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp (nhất là học sinh có khả năng bị điểm liệt). Hai là, học sinh có nguyện vọng lấy kết quả thi để xét tuyển vào đại học. Và các trường top đầu của tỉnh có mục tiêu giúp học sinh xuất sắc đạt điểm tối đa (10 điểm/môn) trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thủ khoa xét tuyển vào các trường đại học.

Ngọc Mai