Rác thải ngập đường liên thôn ở huyện ven đô

Rác thải ngập đường liên thôn ở huyện ven đô
(GDVN) - Tại địa phận xã Chàng Sơn, Hương Ngải, Canh Nậu… của huyện Thạch Thất (Hà Nội), rác thải đổ bừa bãi hai bên đường, khói bụi mù mịt, mùi xú uế nồng nặc… là thực trạng đang diễn ra trên tuyến đường liên xã, hàng ngày hàng giờ ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân nơi đây.

Dân Trung Quốc bán đổ bán tháo vịt con cho trại rắn

Dân Trung Quốc bán đổ bán tháo vịt con cho trại rắn
(GDVN) - Nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm vá bán gia cầm giống của Trung Quốc đã phải ép cho những lứa vịt nở sớm và dùng xe tải chở tới bán cho các trang trại nuôi rắn với giá rẻ như bèo với hy vọng vớt vát được chút vốn thay vì tiêu hủy theo quy định của nhà nước do liên quan tới đại dịch cúm H7N9 đã khiến 14 người tử vong.

Công điện khẩn: Virus cúm H7N9 rất nguy hiểm, đã khiến 2 người tử vong

Công điện khẩn: Virus cúm H7N9 rất nguy hiểm, đã khiến 2 người tử vong
(GDVN) - Nhằm chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm chủng vi rút cúm gia cầm H7N9 từ nước ngoài vào Việt Nam có hiệu quả, không để lây lan dịch bệnh cho người và gia cầm, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã ký công điện khẩn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc và các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm với nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là cấm vận chuyển gia cầm qua các tỉnh biên giới phía Bắc

Hà Nội: Ngột ngạt vì ô nhiễm, người dân chờ đến bao giờ?

Hà Nội: Ngột ngạt vì ô nhiễm, người dân chờ đến bao giờ?
(GDVN) - Sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống ở Việt Nam, đặc biệt là với việc nguồn nước sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu hụt và ô nhiễm nghiêm trọng đáng “ báo động” tại xóm lẻ -Tân Triều- Thanh Trì- Hà Nội gây bức bối, ngột ngạt cho người dân.

Nói 80% người HN ăn thịt bẩn là không đúng!

Nói 80% người HN ăn thịt bẩn là không đúng!
Chiều 26/4, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết thông tin “80% người tiêu dùng ở Hà Nội phải dùng thịt bẩn” do một số tờ báo đưa tin là không chính xác.