Giả cán bộ tình báo quốc phòng lừa chạy vào trường quốc phòng

26/03/2012 17:01
Linh Chi
(GDVN) -Hạnh tự nhận mình là cán bộ Tổng Cục II Bộ Quốc phòng, nên quen biết nhiều cán bộ có chức vụ cao và có khả năng chạy vào các trường Đại học Bộ Quốc phòng.
Ngày 26/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt Bùi Thị Hạnh (SN 1980, trú tại tổ 16, Tân Hoà, Hoà Bình). Cơ quan điều tra xác định nội dung vụ án như sau: 

Tháng 3/2011, Hạnh đã lừa của anh Nguyễn Văn Bính (ở Đồng Phú, Chương Mỹ) và nhận xin cho con anh vào Đại học Quân y, với số tiền là 170 triệu đồng. Cũng thủ đoạn trên, tháng 10/2011, Hạnh đã lừa của anh Đinh Văn Tả (ở 17/234 đường Trường Chinh, quận Đống Đa) với số tiền là 380 triệu đồng.

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng.
Linh Chi