Giám đốc Sở GD Khánh Hòa: Trường công cùng mẫu đồng phục giảm lãng phí, bớt phiền hà

14/08/2025 06:30
Trung Dũng
Theo dõi trên Google News

GDVN - Lãnh đạo ngành giáo dục Khánh Hoà cho rằng, việc yêu cầu các trường dùng chung một mẫu đồng phục là để tiết kiệm, giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; đơn vị trực thuộc Sở này về việc thực hiện đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2025 - 2026.

Theo đó, Sở này đề nghị các đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý (trừ các cơ sở giáo dục ngoài công lập) thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng); không triển khai đồng phục riêng cho từng trường, không có các phụ kiện như: Cà vạt, viền tay áo, cổ áo, cầu vai,… khác màu; không tổ chức các dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào.

Sau khi thông tin về việc này được lan truyền, dư luận và phụ huynh ở các địa phương bày tỏ đồng tình với cách làm của ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa. Nhiều ý kiến cho rằng, việc sử dụng chung một mẫu đồng phục sẽ giúp các học sinh trong cùng một gia đình tái sử dụng mà không cần phải mua mới, giảm thiểu rất lớn việc lãng phí chi phí may đồng phục.

image.jpg
Thầy Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: khanhhoa.edu.vn

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc này đã được ngành giáo dục quán triệt thực hiện từ nhiều năm nay nhằm hạn chế việc lãng phí khi học sinh phải đổi đồng phục qua các năm học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cũng nhấn mạnh thêm rằng, đối với các địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa (cũ) đã quen với cách thực hiện này. Tuy nhiên, trong năm học này có thêm các trường học thuộc địa phương sáp nhập vào tỉnh Khánh Hòa (mới) vốn thực hiện theo cách, mỗi trường một loại đồng phục khác nhau.

"Năm học này khi Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản gửi tới các trường thì cũng có một số phụ huynh có con học tại trường học thuộc các địa phương của tỉnh Ninh Thuận trước đây (địa phương sáp nhập vào tỉnh Khánh Hoà mới - PV) có ý kiến.

Việc này Sở cũng đã có quan điểm rõ ràng, đây là đồng phục chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là áo màu trắng, quần màu xanh. Vì thế, nó không phải là mẫu riêng mà tỉnh tự đưa ra rồi bắt cả tỉnh phải mặc theo mà chúng tôi đang cho các trường thực hiện theo quy định chung.

Với loại đồng phục phổ biến như thế, phụ huynh có thể dễ dàng tự mua đồng phục này ở bất cứ đâu. Mặt khác, vì không phải là loại đồng phục theo mẫu riêng của từng trường nên phụ huynh cũng không cần phải đặt hàng may riêng gây tốn kém. Thậm chí, nếu có gia đình nào đó có điều kiện, tự may đồng phục cho các cháu theo đúng mẫu quy định chung đó thì cũng được chấp nhận hết.

Với các trường học thuộc tỉnh Khánh Hòa (cũ), chúng tôi đã cho áp dụng việc này từ 5-6 năm nay. Đây là hình thức để giảm áp lực cho phụ huynh học sinh, tránh trường hợp mỗi trường họ cứ đặt may đồng phục rồi tự bán, gây bức xúc xã hội, ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh. Phụ huynh trong tỉnh cũng rất đồng tình với chủ trương này.

Bên cạnh đó, khi sử dụng chung một mẫu đồng phục có thể góp phần chống lãng phí. Ví dụ trong gia đình đó có 2 người con đi học. Nếu người anh giữ gìn đồng phục tốt thì có thể để lại cho người em của mình sử dụng được mà phụ huynh không phải tốn thêm tiền để mua đồng phục cho người em. Các em chỉ việc gắn logo của trường học lên áo đồng phục là có thể nhận diện được học sinh đó đang học ở trường nào", thầy Hải cho biết thêm.

Qua đó, theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà, vì năm học này có một số trường học sáp nhập vào tỉnh Khánh Hoà (mới) đã triển khai việc mua đồng phục theo mẫu riêng của từng trường, Sở này vẫn linh động để các trường sử dụng đồng phục đến hết năm học 2025 - 2026.

Còn từ các năm học tiếp theo, các trường trong toàn tỉnh sẽ thực hiện theo yêu cầu triển khai thống nhất mà văn bản chung mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã nêu.

"Nếu các trường đã đặt may đồng phục theo mẫu riêng trước khi văn bản của Sở được ban hành rồi thì thôi, chúng tôi vẫn để cho các trường sử dụng cho đến hết năm học. Nếu giờ bắt phụ huynh bỏ tiền mua đồng phục thêm một lần nữa thì lại càng lãng phí", thầy Hải nói.

tieu-hoc-phuoc-dong-20240809172117.jpg
Nhiều năm nay, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà dùng chung một mẫu đồng phục theo kiểu truyền thống là quần màu xanh, áo màu trắng. Ảnh minh hoạ: khanhhoa.edu.vn

Ngoài việc yêu cầu các trường cho học sinh sử dụng chung một mẫu đồng phục, phóng viên cũng đề cập đến việc Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức bán sách giáo khoa, vở học sinh, dụng cụ học tập của học sinh trong nhà trường mà chỉ thông báo, hướng dẫn cho phụ huynh học sinh tự mua sắm.

Về việc này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa khẳng định, điều này là để phụ huynh có quyền chủ động trong việc chọn lựa mua sắm sách giáo khoa cho con, không nhất thiết là phải thông qua nhà trường hoặc bị nhà trường ép phải mua sách giáo khoa.

"Điều này là chúng tôi muốn có một môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, không bị ảnh hưởng, chi phối bởi các yếu tố kinh tế. Nhiều khi các nhà trường cứ tổ chức bán sách giáo khoa hoặc bán quần áo đồng phục, nếu phụ huynh thấu hiểu thì không sao, còn không thấu hiểu lại nói là ép phụ huynh mua với giá cao hơn thị trường. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành giáo dục. Phải làm sao để phụ huynh thật sự thoải mái khi chọn lựa mua sách vở, vật dụng cho con cái họ đi học", thầy Hải bày tỏ.

Đối với việc để phụ huynh chủ động mua sách giáo khoa, phóng viên nêu lên tình trạng đáng lo ngại hiện nay là việc sách giáo khoa giả, in lậu đang len lỏi vào nhiều cửa hàng. Vậy ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã làm thế nào để giúp phụ huynh có thể chọn lựa được các bộ sách giáo khoa đảm bảo chất lượng?

Về việc này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa chia sẻ: "Trong việc chọn lựa mua sách giáo khoa thì chúng tôi cũng khuyến cáo phụ huynh là nên chọn lựa các nhà sách hoặc địa điểm bán sách giáo khoa có tên tuổi, thương hiệu. Ngoài ra phụ huynh cũng nên có sự tỉnh táo khi tìm hiểu về các thông tin liên quan đến sách giáo khoa.

Về cơ bản thì các trường trên địa bàn hoặc các nhà sách uy tín họ cũng sẽ giới thiệu đến phụ huynh các cách thức để nhận diện đâu là sách giáo khoa chính thống và đâu là bị làm giả, in lậu. Nếu cẩn trọng hơn trong việc xem xét các đặc điểm nhận diện sách giáo khoa thật và lựa chọn những cơ sở bán sách giáo khoa uy tín thì chắc chắn phụ huynh sẽ mua được sách đảm bảo chất lượng".

Trung Dũng