Sáng ngày 1/6, hơn 151.000 thí sinh của Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ làm bài thi đầu tiên là môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.
Trước khi giờ thi bắt đầu, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến một số điểm thi để động viên thí sinh, lực lượng làm nhiệm vụ.
Tại điểm thi Trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), từ hơn 6h, nhiều thí sinh là học sinh của các trường trung học cơ sở nằm trên địa bàn Quận 3 (cũ) đã có mặt tại điểm thi.
Thanh Nhã – một học sinh lớp 9 của Trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm cho hay, em hồi hộp trước giờ làm bài thi môn Ngữ văn. Đây là môn thi em lo lắng nhất trong tổng số 3 môn.
Để chuẩn bị tốt cho môn thi này, trước ngày thi, em đã ôn lại các phần mở bài, dẫn chứng và những nội dung quan trọng đã được học trước đó.
“Em cố gắng ôn lại nhiều nhất những gì có thể”, Thanh Nhã nói. Nhã đặt mục tiêu được 7,5 điểm môn Ngữ văn. Em tự tin hơn ở môn Toán và Ngoại ngữ.
Khoảng 6h30, ngay sau khi có mặt tại điểm thi này, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở đã đến động viên một số thí sinh dự thi tại đây. Người đứng đầu ngành giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt, đạt được kết quả như mong muốn.
Với cán bộ coi thi, làm nhiệm vụ tại kỳ thi này, ông Nguyễn Văn Hiếu chúc thầy cô làm nhiệm vụ thật tốt, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thật an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Đồng thời, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đi kiểm tra phòng đựng đề, bảo quản bài thi. Khác với những năm trước, năm nay, đề thi được giao đến điểm thi trước một ngày. Phòng bảo quản đề thi, lưu giữ bài thi luôn có lực lượng công an canh giữ an toàn, bảo mật.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng hơn 151.000 thí sinh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay của thành phố có số lượng thí sinh đông kỷ lục nhất từ trước đến nay.
Công tác chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các giai đoạn, từ việc bố trí các điểm thi, nhân sự coi thi và làm nhiệm vụ tại kỳ thi này, phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn cho các điểm thi.
Về đề thi, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đề thi sẽ được biên soạn theo định hướng kiểm tra năng lực, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong thực tế. Với các câu hỏi mang tính phân hóa, Sở sẽ tính toán cho phù hợp với tình hình thực tế sau khi thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính của 3 địa phương.
Ngoài ra, hội đồng ra đề thi của Sở cũng đã nghiên cứu kỹ năng lực học tập của cả 3 địa phương sau sáp nhập để xây dựng, điều chỉnh độ khó phù hợp với thí sinh ở 3 khu vực.
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 phải bao quát toàn bộ kiến thức đã học nhưng cũng phải đảm bảo độ phân hóa để thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10.