Một số nội dung cần công khai không thấy, THCS&THPT Tri Thức - Đồng Nai phản hồi chung chung

01/06/2026 06:30
Khánh Vân
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Mặc dù phóng viên Tạp chí đã đề cập đến các câu hỏi rất cụ thể về việc thực hiện báo cáo thường niên theo Thông tư 09 nhưng Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tri Thức chỉ phản hồi những thông tin chung chung, không làm rõ có thực hiện quy định hay không.

Theo thông tin trên website, Trường Tiểu học Tri Thức được thành lập theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành (cũ) và được cấp phép hoạt động theo Quyết định số 116/QĐ-PGDĐT ngày 14/8/2013 của Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Long Thành (cũ).

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tri Thức tiền thân là Trường Trung học cơ sở Tri thức được thành lập theo Quyết định số 6644/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành (cũ). Đến năm 2017, trường được nâng cấp thành Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tri Thức theo Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ).

Trường Tiểu học Tri Thức; Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tri Thức đều có địa chỉ tại tổ 30, QL51, khu phố Phước Hải, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Hiện, cô Nguyễn Thị Thùy Dương là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tri Thức; cô Nguyễn Thị Hạnh là Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tri Thức.

anh-truong-2.jpg
Hệ thống trường Tri Thức tọa lạc trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh website nhà trường.

Theo quy định, từ ngày 19/07/2024, các cơ sở giáo dục thực hiện báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT (thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thời điểm công khai trước 30/6 hàng năm.

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được băn khoăn của phụ huynh liên quan đến việc thực hiện công khai của Trường Tiểu học Tri Thức, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tri Thức theo Thông tư số 09.

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tiến hành tìm hiểu website nhà trường và liên hệ gửi câu hỏi nhằm giải đáp thắc mắc của độc giả.

Trường Tiểu học Tri Thức: Năm học 2024-2025 có tới 70 học sinh chuyển đi, 5 học sinh lưu ban

Theo bảng Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước tại Báo cáo thường niên năm 2025, năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Tri Thức có 70 học sinh chuyển đi, 73 học sinh chuyển đến.

so-hoc-sinh-den-di.png
Số học sinh chuyển đi và chuyển đến trong năm học 2024-2025 của Trường Tiểu học Tri Thức. Ảnh chụp màn hình.

Trong văn bản phản hồi của nhà trường do cô Nguyễn Thị Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tri Thức ký nêu: "Về nguyên nhân học sinh chuyển đi, chuyển đến nhà trường có chủ trương hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Đa số các trường hợp chuyển đi là do học sinh chuyển theo gia đình (chuyển chỗ ở).

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng môi trường học tập tích cực và thân thiện; tăng cường phối hợp với phụ huynh; cải thiện cơ sở vật chất và dịch vụ giáo dục; đồng thời xây dựng thương hiệu "Tri Thức" để tạo niềm tự hào cho học sinh và phụ huynh".

Theo bảng Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp cho thấy, trong năm học 2024-2025, nhà trường có 5 em chưa hoàn thành chương trình học, phải lưu ban (gồm 3 học sinh lớp 1 và 2 học sinh lớp 2).

luu-ban.png
Số học sinh lưu ban năm học 2024-2025 của Trường Tiểu học Tri Thức. Ảnh chụp màn hình.

Nhà trường cho biết, nhà trường kiên định với tiêu chí "học thật - đánh giá thật", đảm bảo việc dạy học và kiểm tra phản ánh đúng năng lực thực tế của từng học sinh. Với các em có nguy cơ lưu ban, trường chủ động phụ đạo, kèm cặp từ sớm, kết hợp hoạt động trải nghiệm để hỗ trợ người học tiến bộ và hòa nhập. Đồng thời, sự phối hợp của gia đình là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả rèn luyện. Mục tiêu chung là phát triển năng lực học sinh một cách thực chất, vừa đánh giá nghiêm túc vừa hỗ trợ kịp thời.

Theo bảng số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo, nhà trường hiện có 49 giáo viên, trong đó chủ yếu là trình độ đại học (45 người).

giao-vien.png
Giáo viên của trường chủ yếu là trình độ đại học. Ảnh chụp màn hình.

Theo văn bản phúc đáp nêu, trong giai đoạn đầu thành lập, nhà trường gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng do chưa xây dựng được thương hiệu, trong khi không ít giáo viên vẫn có quan niệm làm việc tại trường công lập sẽ ổn định hơn. Sau 13 năm phát triển, nhà trường từng bước xây dựng uy tín và thương hiệu. Bên cạnh việc bảo đảm đầy đủ chế độ, quyền lợi cho giáo viên theo quy định pháp luật, nhà trường cũng liên tục cải thiện chính sách, nâng cao phúc lợi và đãi ngộ, thậm chí ở một số nội dung được đánh giá cao hơn khu vực công lập, nhằm giúp giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài.

Cũng theo Báo cáo thường niên năm 2025, mức thu năm học 2026-2027 của Trường Tiểu học Tri Thức như sau:

muc-thu-1.png
Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, theo thông tin trên website, nhà trường giới thiệu triển khai chương trình sinh hoạt hè năm 2026 với mức học phí từ 6.500.000 - 6.700.000 đồng/khóa học.

Nhà trường cho rằng, theo khảo sát, mức học phí của trường hiện nay là thấp nhất so với các trường tư thục trên địa bàn (học phí này bao gồm trọn gói các khoản học, ăn, nghỉ trưa, phụ đạo). Riêng mức học phí từ 6.500.000 - 6.700.000 đồng/khóa là mức thu cho toàn khóa hè trong vòng 2 tháng và phụ huynh có thể đăng ký cho con tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc.

Bên cạnh việc đảm bảo chi phí vận hành thì từ khi thành lập đến nay, nhà trường định vị phân khúc, xây dựng cấu trúc học phí phù hợp với nhóm phụ huynh mục tiêu. Hơn nữa, nhà trường đã thông báo rõ ràng với phụ huynh việc tăng học phí hàng năm để phụ huynh có lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 09 quy định, cơ sở giáo dục phải công khai: "Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục".

Theo thông tin trong báo cáo thường niên của trường, tại mục Kết quả tài chính, năm học 2025-2026 trường có khoản thu chương trình tiếng Anh online 600.000 đồng/tháng, tiếng Anh trực tiếp 1.150.000 đồng/tháng.

Về vấn đề này, nhà trường thông tin, chương trình tiếng Anh ngoài giờ nhà trường không liên kết, giáo viên giảng dạy các lớp học này do nhà trường tuyển dụng. Chương trình được tổ chức vào các buổi tối và thứ bảy, chủ nhật ở tất cả các khối lớp. Học sinh đăng ký học tùy thuộc vào nhu cầu và không bắt buộc.

Về cơ bản, không có sự khác biệt về nội dung, thời lượng và đội ngũ giáo viên giữa chương trình tiếng Anh online và trực tiếp. Nhà trường chỉ điều chỉnh phương pháp cho phù hợp với việc học online hoặc trực tiếp.

Về kết quả tài chính, Báo cáo thường niên năm 2025 cho thấy, tổng thu học phí của nhà trường năm 2025 là hơn 41 tỷ đồng, tăng khoảng 2 tỷ so với tổng thu học phí năm 2024 (hơn 39 tỷ đồng).

Văn bản hiệu trưởng nhà trường ký phúc đáp nêu, phần doanh thu tăng thêm từ học phí hoàn toàn để cải thiện tiền lương và thu nhập của toàn thể giáo viên, nhân viên. Năm 2025 trong khi doanh thu tăng thêm 5% nhà trường chi trả cho người lao động thêm hơn 2 tỷ đồng (tương ứng hơn 12%).

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tri Thức có phản hồi nhưng chưa làm rõ các băn khoăn liên quan đến Báo cáo thường niên 2024

Theo bảng Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo tại Báo cáo thường niên năm 2024 của trường cho thấy, nhà trường không có giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục quốc phòng (nay là Giáo dục quốc phòng và an ninh) nào.

giao-vien-1.png
Ảnh chụp màn hình.

Theo bảng Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước cho thấy, năm học 2023-2024, số lượng học sinh chuyển đi của trường là 60 em, số lượng học sinh chuyển đến là 26 em.

Ngoài ra, tại bảng Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp, cho thấy, trường có 14 học sinh lưu ban.

luu-ban-2-4431.png
Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tri Thức có 14 học sinh lưu ban năm học 2024-2025. Ảnh chụp màn hình.

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 09 quy định, cơ sở giáo dục phải công khai: "Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục".

Theo thông tin trong báo cáo thường niên của trường, tại mục Kết quả tài chính, năm học 2024-2025 trường có khoản thu tăng cường tiếng Anh dao động từ 3.900.000 - 4.300.000 đồng/tháng (tùy khối lớp); lớp Toán - tiếng Anh dao động từ 4.200.000 - 4.300.000 đồng/tháng (tùy khối lớp).

Tuy nhiên, phóng viên không tìm thấy nội dung về chương trình học tiếng Anh này trên website nhà trường.

Ngoài ra, Khoản 2, Điều 5, Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định cơ sở giáo dục cần công khai: "Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển".

Phóng viên cũng không tìm thấy thông tin về học phí năm học 2025-2026 và mức thu dự kiến cho năm học tiếp theo trên website nhà trường.

Theo văn bản phúc đáp Tạp chí do cô Nguyễn Thị Hạnh là Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tri Thức ký nêu: "Nhà trường luôn xác định chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động. Trong thời gian qua, chúng tôi không ngừng chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên cả về chuyên môn lẫn phẩm chất nghề nghiệp, đồng thời tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao năng lực giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai dạy học theo định hướng phát triển toàn diện cho học sinh, kết hợp hài hòa giữa kiến thức học thuật với các kỹ năng sống, giáo dục thẩm mỹ và thể dục thể thao. Các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa cũng được tổ chức thường xuyên nhằm góp phần hình thành nhân cách và năng lực cho học sinh.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập tiếng Anh năng động, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện khả năng giao tiếp và hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nhiều chương trình, hoạt động học tập bằng tiếng Anh đã và đang được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngôn ngữ trong thực tiễn.

Nhà trường luôn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp từ phụ huynh, học sinh, cơ quan báo chí cũng như các cơ quan quản lý; trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng tôi cam kết duy trì sự minh bạch, cầu thị và trách nhiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục".

Mặc dù có phản hồi nhưng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tri Thức không đề cập cụ thể đến những câu hỏi Tạp chí đã gửi liên quan đến phản ánh của phụ huynh về báo cáo thường niên năm 2024 thực hiện theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của trường.

Đây đều là thông tin liên quan trực tiếp đến tính minh bạch trong công khai và trách nhiệm giải trình theo quy định hiện hành, đồng thời là cơ hội để nhà trường minh bạch hoạt động, tạo uy tín, niềm tin với phụ huynh. Tuy nhiên, việc phản hồi của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tri Thức gây nhiều băn khoăn cho độc giả về việc giải đáp các vấn đề mà phụ huynh đang quan tâm.

Khánh Vân