10 trường ĐH lâu đời nhất thế giới vẫn đang còn hoạt động

05/03/2012 14:37
Hồ Sỹ Anh
(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc hình ảnh và thông tin 10 trường Đại học lâu đời nhất thế giới vẫn đang hoạt động.
Trường Đại học Bologna Trường ĐH Bologna (tiếng Ý: Alma Mater Studiorum Università di Bologna, UNIBO) được thành lập năm 1088 , ban đầu trường chỉ có nhiệm vụ dạy kinh thánh và luật pháp. Bologna là trường đại học hoạt động liên tục lâu đời nhất trên thế giới, từ Universitas lần đầu tiên được sử dụng bởi tổ chức này tại thời điểm thành lập trường.Từ năm 2000, phương châm của trường là studiorum Alma mater (tiếng Latin: bà mẹ bồi dưỡng các nghiên cứu). Trường có khoảng 100.000 sinh viên theo học tại 23 khoa. Trường có các trung tâm chi nhánh tại Reggio Emilia, Imola, Ravenna, Forlì, Cesena và Rimini và một trung tâm chi nhánh ở nước ngoài tại Buenos Aires. Ngoài ra, nó có một trường học dành cho học sinh xuất sắc được đặt tên Collegio Superiore di Bologna.
Trường Đại học Bologna

Trường ĐH Bologna (tiếng Ý: Alma Mater Studiorum Università di Bologna, UNIBO) được thành lập năm 1088 , ban đầu trường chỉ có nhiệm vụ dạy kinh thánh và luật pháp.

Bologna là trường đại học hoạt động liên tục lâu đời nhất trên thế giới, từ Universitas lần đầu tiên được sử dụng bởi tổ chức này tại thời điểm thành lập trường.Từ năm 2000, phương châm của trường là studiorum Alma mater (tiếng Latin: bà mẹ bồi dưỡng các nghiên cứu).

Trường có khoảng 100.000 sinh viên theo học tại 23 khoa. Trường có các trung tâm chi nhánh tại Reggio Emilia, Imola, Ravenna, Forlì, Cesena và Rimini và một trung tâm chi nhánh ở nước ngoài tại Buenos Aires. Ngoài ra, nó có một trường học dành cho học sinh xuất sắc được đặt tên Collegio Superiore di Bologna.

Viện Đại học Paris Viện ĐH Paris (tiếng Pháp: Université de Paris) ra đời vào nửa sau thế kỷ XII, nhưng năm 1970 được tổ chức lại thành 13 trường đại học độc lập (Trường đại học Paris I–XIII). Viện Đại học Paris thường được gọi là Sorbonne hay La Sorbonne theo tên học viện (Collège de Sorbonne) thành lập từ năm 1257 bởi Robert de Sorbon. Tuy nhiên xét theo niên đại thì Viện Đại học Paris có lâu đời hơn học viện Sorbonne, và Sorbonne chỉ là một thành phần của Viện Đại học Paris. Trong số 13 trường thì các trường I - IV nằm trong phạm vi của trường Sorbonne cổ nhưng chỉ có ba trường dùng tên "Sorbonne" trong danh xưng. Mười ba trường đại học trên thực tế là 13 trường độc lập. Một số trường là trường phụ thuộc Học viện Creteil và Học viện Versailles nhưng về mặt hành chánh chung nhau một viện trưởng tức là Viện trưởng Học viện Paris (Académie de Paris). Viện Đại học Paris xưa nay vẫn là một trong những trường đại học nổi tiếng và danh giá nhất thế giới. Trường đã có 59 người đạt Giải Nobel trên cương vị các cựu sinh viên,các giáo sư giảng dạy cũng như nhiều nhà lý thuyết chính trị, khoa học, thần học và nghệ thuật xuất chúng theo truyền thống Pháp. Tổng số sinh viên ghi danh theo học ở Viện Đại học Paris là 336.000.
Viện Đại học Paris

Viện ĐH Paris (tiếng Pháp: Université de Paris) ra đời vào nửa sau thế kỷ XII, nhưng năm 1970 được tổ chức lại thành 13 trường đại học độc lập (Trường đại học Paris I–XIII). 

Viện Đại học Paris thường được gọi là Sorbonne hay La Sorbonne theo tên học viện (Collège de Sorbonne) thành lập từ năm 1257 bởi Robert de Sorbon. Tuy nhiên xét theo niên đại thì Viện Đại học Paris có lâu đời hơn học viện Sorbonne, và Sorbonne chỉ là một thành phần của Viện Đại học Paris. Trong số 13 trường thì các trường I - IV nằm trong phạm vi của trường Sorbonne cổ nhưng chỉ có ba trường dùng tên "Sorbonne" trong danh xưng.

Mười ba trường đại học trên thực tế là 13 trường độc lập. Một số trường là trường phụ thuộc Học viện Creteil và Học viện Versailles nhưng về mặt hành chánh chung nhau một viện trưởng tức là Viện trưởng Học viện Paris (Académie de Paris).

Viện Đại học Paris xưa nay vẫn là một trong những trường đại học nổi tiếng và danh giá nhất thế giới. Trường đã có 59 người đạt Giải Nobel trên cương vị các cựu sinh viên,các giáo sư giảng dạy cũng như nhiều nhà lý thuyết chính trị, khoa học, thần học và nghệ thuật xuất chúng theo truyền thống Pháp.

Tổng số sinh viên ghi danh theo học ở Viện Đại học Paris là 336.000.

Viện Đại học Oxford Viện ĐH Oxford là một viện đại học tại thành phố Oxford, Anh. Đây là viện đại học cổ nhất trong các nước nói tiếng Anh. Theo xếp hạng của The Times năm 2007, đây là viện đại học tốt nhất Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Viện Đại học Oxford là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới. Trường đã có 48 người đạt Giải Nobel trên cương vị các cựu sinh viên,các giáo sư giảng dạy. Viện Đại học Oxford có 39 trường đại học (college), mỗi trường có một cấu trúc và hoạt động riêng. Người đứng đầu chính thức của Viện Đại học Oxford là một viện trưởng danh dự, là một nhà chính trị xuất sắc được Hội đồng đại học của viện đại học bầu suốt đời. Hội đồng đại học Oxford gồm những người có bằng thạc sỹ. Viện phó của viện đại học được bầu nhiệm kỳ 4 năm và là người đứng đầu bộ phận điều hành của Viện Đại học Oxford. Thành phố Oxford đã trở thành một trung tâm học thuật quan trọng từ cuối thế kỷ 12 trở đi. Các giáo sư từ châu Âu lục địa đã đến và định cư tại đây và công tác giảng dạy đã được bắt đầu từ năm 1117. Trong một thời gian cuối thế kỷ 12 việc Viện Đại học Paris trục xuất các giáo sư nước ngoài đã khiến nhiều học giả bỏ nước Pháp đến định cư tại Oxford. Năm 1209, do cuộc xung đột của sinh viên trường và dân thành thị, một số viện sỹ của trường đã chạy đến thành phố Cambridge và lập nên Viện Đại học Cambridge.. Hiện tại trường có khoảng 18.000 sinh viên quốc tế từ hơn 130 quốc gia. Oxford là trường đại học có các trường cao đẳng thành viên, với hơn 39 trường cao đẳng tự hoạt động.
Viện Đại học Oxford

Viện ĐH Oxford là một viện đại học tại thành phố Oxford, Anh. Đây là viện đại học cổ nhất trong các nước nói tiếng Anh. Theo xếp hạng của The Times năm 2007, đây là viện đại học tốt nhất Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Viện Đại học Oxford là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới. Trường đã có 48 người đạt Giải Nobel trên cương vị các cựu sinh viên,các giáo sư giảng dạy.

Viện Đại học Oxford có 39 trường đại học (college), mỗi trường có một cấu trúc và hoạt động riêng. Người đứng đầu chính thức của Viện Đại học Oxford là một viện trưởng danh dự, là một nhà chính trị xuất sắc được Hội đồng đại học của viện đại học bầu suốt đời. Hội đồng đại học Oxford gồm những người có bằng thạc sỹ. Viện phó của viện đại học được bầu nhiệm kỳ 4 năm và là người đứng đầu bộ phận điều hành của Viện Đại học Oxford. Thành phố Oxford đã trở thành một trung tâm học thuật quan trọng từ cuối thế kỷ 12 trở đi. Các giáo sư từ châu Âu lục địa đã đến và định cư tại đây và công tác giảng dạy đã được bắt đầu từ năm 1117. Trong một thời gian cuối thế kỷ 12 việc Viện Đại học Paris trục xuất các giáo sư nước ngoài đã khiến nhiều học giả bỏ nước Pháp đến định cư tại Oxford. Năm 1209, do cuộc xung đột của sinh viên trường và dân thành thị, một số viện sỹ của trường đã chạy đến thành phố Cambridge và lập nên Viện Đại học Cambridge..

Hiện tại trường có khoảng 18.000 sinh viên quốc tế từ hơn 130 quốc gia. Oxford là trường đại học có các trường cao đẳng thành viên, với hơn 39 trường cao đẳng tự hoạt động.

ĐH Modena ĐH Modena ra đời năm 1175 ở Italy. Trường đại học này được chia thành mười hai khoa bao gồm: khoa Nông nghiệp; khoa Nghệ thuật và nhân văn; khoa khoa học Sinh học và công nghệ sinh học; khoa Kinh doanh và kinh tế; khoa Khoa học và giao thông; khoa Khoa học giáo dục; khoa Kỹ thuật “Enzoffarrari”; khoa Kỹ thuật “Reggio Emilia”; khoa Luật; khoa Toán học, khoa học vật lý và thiên nhiên; khoa Y học; hoa Dược. với hơn 20 000 sinh viên. ĐH Modena ra đời và phát triển khi “trầm”, khi “lắng” bởi do bị đóng cửa sau khi thành lập. Là trường ĐH tổ chức theo mô hình “mạng lưới các văn phòng” .
ĐH Modena

ĐH Modena ra đời năm 1175 ở Italy. Trường đại học này được chia thành mười hai khoa bao gồm: khoa Nông nghiệp; khoa Nghệ thuật và nhân văn; khoa khoa học Sinh học và công nghệ sinh học; khoa Kinh doanh và kinh tế; khoa Khoa học và giao thông; khoa Khoa học giáo dục; khoa Kỹ thuật “Enzoffarrari”; khoa Kỹ thuật “Reggio Emilia”; khoa Luật; khoa Toán học, khoa học vật lý và thiên nhiên; khoa Y học; hoa Dược. với hơn 20 000 sinh viên. ĐH Modena ra đời và phát triển khi “trầm”, khi “lắng” bởi do bị đóng cửa sau khi thành lập. Là trường ĐH tổ chức theo mô hình “mạng lưới các văn phòng” .
Đại học Cambridge ĐH Cambridge là một trường ĐH nghiên cứu công cộng nằm ở Cambridge , Vương Quốc Anh . Thuộc “top” trường đại học thứ hai lâu đời nhất trong thế giới nói tiếng Anh (sau khi trường Đại học Oxford), và lâu đời nhất thứ bảy trên toàn cầu. Trong bài-nominals của trường đại học tên viết tắt là Cantab , một hình thức rút gọn của Cantabrigiensis (một tính từ có nguồn gốc từ Cantabrigia , Latinised hình thức Cambridge ). Cambridge được thành lập vào năm 1209, hồ sơ ban đầu cho thấy, các học giả để lại Oxford sau một tranh chấp với dân làng. Cambridge đứng đầu trên thế giới trong cả hai năm 2010 và 2011 QS World University Rankings, thứ sáu trên thế giới trong năm 2011 Times Higher Education World University Rankings , và thứ năm trên thế giới (và đầu tiên ở châu Âu) trong năm 2011 Bảng xếp hạng học thuật Các trường Đại học Thế giới . Cambridge thường xuyên contends với Oxford cho vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Anh. Trong bảng xếp hạng gần đây nhất được công bố của trường đại học Vương quốc Anh, xuất bản bởi tờ báo The Guardian , Cambridge được xếp hạng đầu tiên. Cambridge là một thành viên của Tập đoàn Coimbra , G5 , Liên minh quốc tế của trường Đại học nghiên cứu , Liên đoàn các trường đại học nghiên cứu châu Âu và Tập đoàn Russell nghiên cứu do trường đại học Anh . Nó tạo thành một phần của “Tam giác vàng” của các trường ĐH ở Anh.
Đại học Cambridge

ĐH Cambridge là một trường ĐH nghiên cứu công cộng nằm ở Cambridge , Vương Quốc Anh . Thuộc “top” trường đại học thứ hai lâu đời nhất trong thế giới nói tiếng Anh (sau khi trường Đại học Oxford), và lâu đời nhất thứ bảy trên toàn cầu. Trong bài-nominals của trường đại học tên viết tắt là Cantab , một hình thức rút gọn của Cantabrigiensis (một tính từ có nguồn gốc từ Cantabrigia , Latinised hình thức Cambridge ).

Cambridge được thành lập vào năm 1209, hồ sơ ban đầu cho thấy, các học giả để lại Oxford sau một tranh chấp với dân làng. 

Cambridge đứng đầu trên thế giới trong cả hai năm 2010 và 2011 QS World University Rankings,  thứ sáu trên thế giới trong năm 2011 Times Higher Education World University Rankings , và thứ năm trên thế giới (và đầu tiên ở châu Âu) trong năm 2011 Bảng xếp hạng học thuật Các trường Đại học Thế giới . Cambridge thường xuyên contends với Oxford cho vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Anh. Trong bảng xếp hạng gần đây nhất được công bố của trường đại học Vương quốc Anh, xuất bản bởi tờ báo The Guardian , Cambridge được xếp hạng đầu tiên. 

Cambridge là một thành viên của Tập đoàn Coimbra , G5 , Liên minh quốc tế của trường Đại học nghiên cứu , Liên đoàn các trường đại học nghiên cứu châu Âu và Tập đoàn Russell nghiên cứu do trường đại học Anh . Nó tạo thành một phần của “Tam giác vàng” của các trường ĐH ở Anh.

Đại học của Arezzo ( Studium Aretino ) ĐH Arezzo là một cổ trường đại học thành lập năm 1215 và nằm ở thị trấn Arezzo ở vùng Tuscany của Italy đã giảm tầm quan trọng vì nó đã được vượt qua bởi các trường đại học Ý mới hơn. ĐH Arezzo đã được công nhận là một Generale Studium Kể từ đầu thế kỷ XIII.
Đại học của Arezzo ( Studium Aretino )

ĐH Arezzo là một cổ trường đại học thành lập năm 1215 và nằm ở thị trấn Arezzo ở vùng Tuscany của Italy đã giảm tầm quan trọng vì nó đã được vượt qua bởi các trường đại học Ý mới hơn. ĐH Arezzo đã được công nhận là một Generale Studium Kể từ đầu thế kỷ XIII.
Đại học Salamanca Được thành lập năm 1218, ĐH Salamanca là trường ĐH lâu đời nhất Tây Ban Nha và toàn Châu Âu. Mục tiêu phát triển của trường là phấn đấu trở thành trường ĐH thu hút nhiều sinh viên quốc tế nhất trên Thế Giới. Hàng năm, trường thu hút sinh viên và các giáo sư đến học tập và làm việc từ hơn 60 quốc gia. Với hơn 800 năm tồn tại, ĐH Salamanca hiện được xem là trường ĐH lớn nhất Châu Âu.
Đại học Salamanca

Được thành lập năm 1218, ĐH Salamanca là trường ĐH lâu đời nhất Tây Ban Nha và toàn Châu Âu. Mục tiêu phát triển của trường là phấn đấu trở thành trường ĐH thu hút nhiều sinh viên quốc tế nhất trên Thế Giới. Hàng năm, trường thu hút sinh viên và các giáo sư đến học tập và làm việc từ hơn 60 quốc gia. Với hơn 800 năm tồn tại, ĐH Salamanca hiện được xem là trường ĐH lớn nhất Châu Âu.
Đại học Padua Đại học Padua (tiếng Ý: Università degli Studi di Padova, UNIPD) là một trường đại học hàng đầu của Ý, tọa lạc ở thành phố Padova, Italia. Trường đại học Padova có lẽ được thành lập năm 1222 là một trường học luật và là một trong những trường đại học nổi bật nhất vào đầu Châu Âu. Nó là một trong những trường đại học đầu tiên của thế giới và lâu đời thứ hai ở Italy. Tại hời điểm năm 2003, trường có khoảng 65.000 sinh viên.
Đại học Padua

Đại học Padua (tiếng Ý: Università degli Studi di Padova, UNIPD) là một trường đại học hàng đầu của Ý, tọa lạc ở thành phố Padova, Italia. Trường đại học Padova có lẽ được thành lập năm 1222 là một trường học luật và là một trong những trường đại học nổi bật nhất vào đầu Châu Âu. Nó là một trong những trường đại học đầu tiên của thế giới và lâu đời thứ hai ở Italy. Tại hời điểm năm 2003, trường có khoảng 65.000 sinh viên.
Đại học Naples Federico II ĐH Naples Federico II được thành lập năm 1224 thông qua một Hiến chương Hoàng gia của Frederick II Hohenstaufen, vua của Sicily và Chúa Thánh Hoàng đế La Mã. Đây là trường đại học đầu tiên công khai tài trợ tại châu Âu. Ngày nay các trường đại học cung cấp các khóa học tại về cơ bản tất cả các môn học, dẫn đến onehundredfiftyfive cấp độ sau đại học. Nghiên cứu cơ sở cung cấp hỗ trợ cho tất cả các khóa học này. Học sinh có cơ hội để theo đuổi phát triển trí tuệ cũng như mua lại các kỹ năng chuyên nghiệp. số học sinh hiện nay gần 97.000 và các nhân viên học tập, vào lúc này, là 3.121. Trường đại học này được tạo thành ba sư đoàn (Poli), các hoạt động như cơ quan bán độc lập cho việc giảng dạy và quản lý nghiên cứu của mười ba trường học và các phòng ban eightytwo nhóm, trong từng bộ phận, theo hồ sơ học tập và nghiên cứu. Vì vậy, Ban Khoa học và Công nghệ bao gồm: các trường học Khoa học (trong đó, lần lượt, bao gồm các trường học của Toán học, Vật lý và Khoa học tự nhiên), Trường Kỹ thuật, và các trường kiến trúc. Phòng khoa học đời sống bao gồm: các trường Y và Phẫu thuật, Trường Dược, Trường Thú y, Trường Khoa học Nông nghiệp và các trường mới thành lập của công nghệ sinh học Khoa học. Phòng Khoa học Xã hội và Nhân bao gồm: các Trường Kinh tế, Trường Luật, Trường Nghệ thuật tự do, các trường học Khoa học Chính trị và Trường Xã hội học. Nhiều tổ chức cũng nhiều hơn một phần của Đại học Federico II. Chúng bao gồm một cụm mười bốn bảo tàng chuyên môn cao, bao gồm một loạt các lĩnh vực, và hai vườn thực vật lưu trữ loài duy nhất
Đại học Naples Federico II

ĐH Naples Federico II được thành lập năm 1224 thông qua một Hiến chương Hoàng gia của Frederick II Hohenstaufen, vua của Sicily và Chúa Thánh Hoàng đế La Mã. Đây là trường đại học đầu tiên công khai tài trợ tại châu Âu.

Ngày nay các trường đại học cung cấp các khóa học tại về cơ bản tất cả các môn học, dẫn đến onehundredfiftyfive cấp độ sau đại học. Nghiên cứu cơ sở cung cấp hỗ trợ cho tất cả các khóa học này. Học sinh có cơ hội để theo đuổi phát triển trí tuệ cũng như mua lại các kỹ năng chuyên nghiệp. số học sinh hiện nay gần 97.000 và các nhân viên học tập, vào lúc này, là 3.121.

Trường đại học này được tạo thành ba sư đoàn (Poli), các hoạt động như cơ quan bán độc lập cho việc giảng dạy và quản lý nghiên cứu của mười ba trường học và các phòng ban eightytwo nhóm, trong từng bộ phận, theo hồ sơ học tập và nghiên cứu. Vì vậy, Ban Khoa học và Công nghệ bao gồm: các trường học Khoa học (trong đó, lần lượt, bao gồm các trường học của Toán học, Vật lý và Khoa học tự nhiên), Trường Kỹ thuật, và các trường kiến trúc. Phòng khoa học đời sống bao gồm: các trường Y và Phẫu thuật, Trường Dược, Trường Thú y, Trường Khoa học Nông nghiệp và các trường mới thành lập của công nghệ sinh học Khoa học. Phòng Khoa học Xã hội và Nhân bao gồm: các Trường Kinh tế, Trường Luật, Trường Nghệ thuật tự do, các trường học Khoa học Chính trị và Trường Xã hội học. Nhiều tổ chức cũng nhiều hơn một phần của Đại học Federico II. Chúng bao gồm một cụm mười bốn bảo tàng chuyên môn cao, bao gồm một loạt các lĩnh vực, và hai vườn thực vật lưu trữ loài duy nhất

Đại học Toulouse 2 Le Mirail Đại học Toulouse 2 Le Mirail là một trong những trường ĐH cổ kính nhất Châu Âu được thành lập từ năm 1229 và rất nổi tiếng vào thế kỷ XVI. Trường cung cấp chương trình giảng dạy năng động trong nhiều ngành học phong phú như Văn học, Nghệ thuật, Ngôn ngữ, Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trung thành với thiên hướng mở cửa, mong muốn tham gia vào các dự án văn hoá lớn mang tầm quốc tế, Đại học Toulouse 2 le Mirail đã phát triển những trao đổi hợp tác, ký kết các thoả thuận hợp tác với các nước trên toàn thế giới. Trường thường xuyên làm việc để tạo ra các hợp tác với nước ngoài nhằm thúc đẩy trao đổi về con người và ý tưởng. Hằng năm, Đại học Toulouse 2 le Mirail đón tiếp hàng trăm giảng viên và nhà nghiên cứu nước ngoài : hơn 3000 sinh viên nước ngoài ghi danh, trong đó 800 sinh viên châu Âu.
Đại học Toulouse 2 Le Mirail

Đại học Toulouse 2 Le Mirail là một trong những trường ĐH cổ kính nhất Châu Âu được thành lập từ năm 1229 và rất nổi tiếng vào thế kỷ XVI. Trường cung cấp chương trình giảng dạy năng động trong nhiều ngành học phong phú như Văn học, Nghệ thuật, Ngôn ngữ, Khoa học Xã hội và Nhân văn.


Trung thành với thiên hướng mở cửa, mong muốn tham gia vào các dự án văn hoá lớn mang tầm quốc tế, Đại học Toulouse 2 le Mirail đã phát triển những trao đổi hợp tác, ký kết các thoả thuận hợp tác với các nước trên toàn thế giới. Trường thường xuyên làm việc để tạo ra các hợp tác với nước ngoài nhằm thúc đẩy trao đổi về con người và ý tưởng. Hằng năm, Đại học Toulouse 2 le Mirail đón tiếp hàng trăm giảng viên và nhà nghiên cứu nước ngoài : hơn 3000 sinh viên nước ngoài ghi danh, trong đó 800 sinh viên châu Âu.
Hồ Sỹ Anh