Đình chỉ học một tuần 4 “Nữ sinh duyên dáng” đánh nhau

20/05/2011 08:14
(GDVN) - Bốn nữ sinh bị Ban giám hiệu trường này ra quyết định kỷ luật với hình thức đuổi học 1 tuần và xếp hạnh kiểm loại yếu.

(GDVN) - Bốn nữ sinh có liên quan đến vụ ẩu đả gây xôn xao dư luận tại trường THPT Bảo Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) vừa bị Ban giám hiệu trường này ra quyết định kỷ luật với hình thức đuổi học 1 tuần và xếp hạnh kiểm loại yếu.

{iarelatednews articleid='784'}

Thông tin trên được ông Võ Nhật Trí, Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lâm cho biết ngày 20-5.

Theo đó, bốn nữ sinh bị kỷ luật gồm em Huỳnh Thị Bích Trâm, Lê Thị Hường (lớp 12A1) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Phương (lớp 11A1). Trong đó, hai nữ sinh lớp 12 bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT sắp tới do hạnh kiểm loại yếu.

Ảnh chụp từ Internet

Ảnh chụp từ đoạn clip trên internet

Trước đó, bốn nữ sinh này đã phát sinh mâu thuẫn trong quá trình dự thi “Nữ sinh duyên dáng” do Trường THPT Bảo Lâm tổ chức. Sau khi tan cuộc thi, hai nhóm đã hẹn nhau ra một khu đất vắng người gần trường để “nói chuyện” phải trái.

Trong lúc nhóm nữ sinh này đang ẩu đả, một người bán điện thoại di động tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm đi ngang qua đã dùng điện thoại quay lại sau đó tung lên mạng Internet.

Quang Ngọc