Những ngôn từ khó hiểu trong sách Tiếng Việt lớp 1 của GS.Hồ Ngọc Đại

16/10/2016 08:14
Linh Hương
(GDVN) - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tổng hợp một số từ ngữ mà bạn đọc cho rằng nó không phù hợp với trẻ em trong bộ sách Tiếng Việt 1 của GS.Hồ Ngọc Đại.

LTS: Sau bài viết của chị công nhân Trần Hương Giang về sách công nghệ giáo dục, Tòa soạn tiếp tục nhận được nhiều bài viết, đề nghị, yêu cầu của độc giả giải thích giúp cho các ngôn từ trong bộ sách này.

Các chuyên gia của Báo cũng đã vào cuộc, đã tìm hiểu, cố gắng giải thích, nhưng quả thực, với các ngôn từ được chụp ảnh lại từ sách dưới đây, không phải ai cũng có thể hiểu được.

Độc giả ở các vùng miền hiểu biết cách hiểu, có thể giải thích trong phần bình luận cuối bài báo, chúng tôi sẽ cập nhật và đăng tải.

Những hình ảnh bên dưới được chụp từ sách Công nghệ giáo dục Tiếng Việt 1 tập Một, tập Hai của GS.Hồ Ngọc Đại do độc giả gửi về Báo nhờ giải nghĩa, hoặc giải thich cách bố trí từ ngữ có chuẩn, phù hợp không? 

Ý nghĩa của nhiều từ ngữ trong sách không phù hợp với lứa tuổi Tiểu học (Ảnh: T.L)
Ý nghĩa của nhiều từ ngữ trong sách không phù hợp với lứa tuổi Tiểu học (Ảnh: T.L)
Linh Hương