Sĩ tử "đội nắng" đến Văn Miếu cầu may cho kỳ thi vào lớp 10

14/06/2022 06:26
Hoài Ân
GDVN- Ngày 13/6, rất nhiều sĩ tử ở Hà Nội đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may, giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi quan trọng này.
Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 13/6, rất nhiều sĩ tử, phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, cầu thi cử gặp may mắn.
Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 13/6, rất nhiều sĩ tử, phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, cầu thi cử gặp may mắn.
Từng tốp học sinh thành kính khấn cầu đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Từng tốp học sinh thành kính khấn cầu đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Nhiều phụ huynh còn cẩn thận cầm trên tay phiếu báo dự thi vào lớp 10 của con mình khi hành lễ. Một số vật dụng được đưa vào phòng thi như giấy dự thi, bút... cũng được phụ huynh và học sinh "dâng" lên các ban thờ.

Nhiều phụ huynh còn cẩn thận cầm trên tay phiếu báo dự thi vào lớp 10 của con mình khi hành lễ. Một số vật dụng được đưa vào phòng thi như giấy dự thi, bút... cũng được phụ huynh và học sinh "dâng" lên các ban thờ.

Em Nguyễn Ngọc Linh (áo trắng) chia sẻ, đây là lần đầu tiên em đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu nguyện. Năm nay, em đặt nguyện vọng 1 vào Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, còn nguyện vọng 2 em dự kiến nộp vào Trường trung học phổ thông Đống Đa hoặc Trường trung học phổ thông Thượng Đình. Trong kỳ thi thử vừa rồi, điểm số của em ở mức ổn. Tuy nhiên, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký rất đông, tỉ lệ "chọi" cao nên em cũng khá lo lắng và hồi hộp.
Em Nguyễn Ngọc Linh (áo trắng) chia sẻ, đây là lần đầu tiên em đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu nguyện. Năm nay, em đặt nguyện vọng 1 vào Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, còn nguyện vọng 2 em dự kiến nộp vào Trường trung học phổ thông Đống Đa hoặc Trường trung học phổ thông Thượng Đình. Trong kỳ thi thử vừa rồi, điểm số của em ở mức ổn. Tuy nhiên, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký rất đông, tỉ lệ "chọi" cao nên em cũng khá lo lắng và hồi hộp.
Không chỉ có phụ huynh, học sinh đến dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mà các giáo viên cũng tới đây cầu may mắn cho học trò của mình. Cô Yến Linh, giáo viên Trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự cho biết: "Tôi hy vọng trong kỳ thi tuyển sinh vào 10, tất cả các sĩ tử đều bình tĩnh, tự tin và làm bài thi thật tốt. Mong rằng các em sẽ đỗ vào ngôi trường mà các em yêu thích".
Không chỉ có phụ huynh, học sinh đến dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mà các giáo viên cũng tới đây cầu may mắn cho học trò của mình. Cô Yến Linh, giáo viên Trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự cho biết: "Tôi hy vọng trong kỳ thi tuyển sinh vào 10, tất cả các sĩ tử đều bình tĩnh, tự tin và làm bài thi thật tốt. Mong rằng các em sẽ đỗ vào ngôi trường mà các em yêu thích".
Sau khi hành lễ, thí sinh nán lại ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ thư pháp để cầu học hành tấn tới. Nhiều em xin chữ "Đăng khoa" với mong muốn thành công, đỗ đạt trong mọi cuộc thi.

Sau khi hành lễ, thí sinh nán lại ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ thư pháp để cầu học hành tấn tới. Nhiều em xin chữ "Đăng khoa" với mong muốn thành công, đỗ đạt trong mọi cuộc thi.

Chị Vũ Thị Mai cho biết: "Năm nay, con gái tôi thi vào Trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Con gái đi thi nhưng bố mẹ cũng lo không kém, chỉ mong con có sức khỏe dồi dào, tinh thần thật thoải mái để vượt vũ môn".

Chị Vũ Thị Mai cho biết: "Năm nay, con gái tôi thi vào Trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Con gái đi thi nhưng bố mẹ cũng lo không kém, chỉ mong con có sức khỏe dồi dào, tinh thần thật thoải mái để vượt vũ môn".

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 18-19/6. Đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là một cách thức giúp thí sinh giải tỏa áp lực tâm lý trước khi bước vào ngày thi chính thức.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 18-19/6. Đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là một cách thức giúp thí sinh giải tỏa áp lực tâm lý trước khi bước vào ngày thi chính thức.

Hoài Ân