Thầy mất chức vì sao chép luận văn của trò

15/09/2012 16:17
Một giáo sư nổi tiếng Trung Quốc đã bị cách chức trưởng khoa thiết kế công nghiệp tại ĐH Công nghệ Hồ Bắc do bị phát hiện sao chép luận văn tốt nghiệp của sinh viên.

Giáo sư Thạch Nguyên Ngũ nhận giải thưởng dành cho những thiết kế công nghiệp xuất sắc Red Dot (Đức) nhờ công trình bè cứu sinh.

Sự việc bại lộ khi Hồ Tố Mỹ, một sinh viên của khoa, phanh phui vụ sao chép trên Weibo để đòi cùng đứng tên cho thiết kế do mình sáng tạo. Ông Thạch đã buộc phải lên tiếng xin lỗi công khai và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Cha mẹ sinh con, trời sinh thói... "nói bậy, chửi tục"?

Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường

Sốc với clip nam sinh Hà Nội hút thuốc lá, văng tục

Chùm ảnh: Những trò chơi thuở ấu thơ của học trò (P2)

Những hotgirl sợ nói tục, chửi thề

Hệ thống giáo dục của Việt Nam đang lỗi thời?

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng