Tin nóng: 20 trường học nhiễm phóng xạ; Giám đốc Sở giáo dục bị bắt

07/05/2012 14:45
Bích Thảo (Tổng hợp)
(GDVN) - 8 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Vật lý châu Á; Hơn 20 trường học tại Nhật nhiễm phóng xạ cao; Giám đốc Sở Giáo dục thuộc một tỉnh tại Hàn Quốc bị bắt.
Cậu học trò "ngửi chữ "

Báo Tiền Phong đưa tin suốt 10 năm tới trường, Phạm Phú Thịnh (ảnh) ở thôn Đức Thạnh (Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam) được gọi là cậu học trò "ngửi chữ" do mắt kém nên khi đọc, viết luôn phải cúi mặt xuống sát bàn.


Phạm Phú Thịnh
Phạm Phú Thịnh


Bà con trong vùng đã quen với hình ảnh cậu học trò dò dẫm đạp xe đến trường thường xuyên loạng choạng vấp ngã.

Việc tiếp thu bài giảng ở lớp cũng khó khăn, nhưng suốt 10 năm học, Thịnh luôn nằm trong đội học sinh giỏi của trường dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện.

“Cháu bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, từ nhỏ mắt đã bị mờ đục. Chơi với chúng bạn còn khó chứ nói gì đến học”, ông Phạm Nhàn, ba của Thịnh cho biết.

“Em nghĩ mình thua thiệt nhiều so với bạn bè khi không được trực tiếp quan sát bài giảng của thầy cô nhưng mỗi khi lên lớp em cố gắng nghe thật kĩ lời thầy cô giảng, tập thói quen nhớ ngay tại lớp”, Thịnh tâm sự.

8 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Vật lý châu Á
Theo TTXVN trong 8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á 2012 tại Ấn Độ, một em đoạt huy chương vàng, 5 em được huy chương bạc và 2 em nhận huy chương đồng.


Đoàn dự thi Olympic Vật lý châu Á 13 tại Ấn Độ.
Đoàn dự thi Olympic Vật lý châu Á 13 tại Ấn Độ.


Huy chương vàng được trao cho Lê Huy Quang (lớp 12 THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa). Năm huy chương bạc thuộc về Đinh Ngọc Hải (lớp 12 THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam); Đinh Việt Thắng (lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định); Ngô Phi Long (lớp 11 THPT chuyên Sơn La, Sơn La); Trần Tấn Hoàng Bảo (lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng); Nguyễn Đình Vĩnh Thanh (lớp 12 THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc).
Hai huy chương đồng thuộc về Bùi Xuân Hiển (lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) và Trần Đức Dũng (lớp 12 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội).
Kỳ Olympic vật lý châu Á (APhO) 13 được tổ chức tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 1-7/5, thu hút sự tham dự của các đoàn học sinh từ 21 quốc gia.

Năm 2011, đoàn Việt Nam chỉ giành được 2 huy chương đồng, 3 bằng khen tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 12.

Hơn 20 trường học tại Nhật nhiễm phóng xạ cao
Trên báo Tin tức đưa tin các chuyên gia đã phát hiện nhiều điểm có nồng độ phóng xạ cao trong khuôn viên hơn 20 trường học ở thành phố Koriyama thuộc tỉnh Fukushima, Đông Bắc nước này.
Theo chỉ thị của Hội đồng giáo dục thành phố Koriyama, các trường tiểu học, trung học cơ sở và nhà trẻ tại thành phố này đã tiến hành kiểm tra mức phóng xạ trong không khí tại các rãnh nước thải và hàng rào trong khuôn viên trường. Kết quả cho thấy ít nhất 14 trường tiểu học, trung học cơ sở và 5 nhà trẻ đã phát hiện các "điểm nóng", nơi mức phóng xạ tích lũy lên tới 20 millisievert/năm hoặc hơn 3,8 micorosievert/giờ.


Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (phải) theo dõi mức phóng xạ đo tại một ngôi nhà ở quận Fukushima, tháng 10/2011.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (phải) theo dõi mức phóng xạ đo tại một ngôi nhà ở quận Fukushima, tháng 10/2011.

Hiện Hội đồng giáo dục Koriyama đang xem xét các biện pháp khắc phục tình trạng này, trong đó có việc khôi phục chỉ thị các trường hạn chế cho học sinh chơi ở sân trường hơn 3 giờ/ngày, vốn được áp đặt sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tháng 3/2011 và vừa được dỡ bỏ cách đây một tháng.
Giám đốc Sở Giáo dục "xơi của đút"

Thế giới & Hội nhập cho hay, Chang Man-chai là Giám đốc sở giáo dục tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc) vừa bị bắt do bị nghi phạm 4 tội danh tham nhũng.
Viện công tố tỉnh buộc Chang 4 tội: nhận thẻ tín dụng từ hai người bạn thời trung học để mua rượu hết 31 triệu won và tổ chức tiệc tùng tốn 29 triệu won hồi tháng 6.2010, khi ông ta nhậm chức giám đốc sở.

Giám đốc Chang vẫn lạc quan
Giám đốc Chang vẫn lạc quan

Chang còn bị nghi sở hữu trái phép 40 triệu won là số tiền của một công ty địa phương tặng cho trường. Ngành công tố cũng tố cáo Chang đã dùng số tiền 150 triệu won cấp cho ông ta mua nhà riêng để đầu tư vào thị trường chứng khoán và bị lỗ nặng.

Chang còn là chủ tịch đại học Sunchon, nói số tiền trường được tặng vẫn được giữ tại két sắt của trường này, và ông không "sử dụng sai mục đích" số tiền được cấp mua nhà. Ông ta thừa nhận có nhận thẻ tín dụng của bạn bè, nhưng họ "chẳng đòi đền đáp gì và tôi cũng không có hành động ưu ái nào với bạn bè.

Tôi nghĩ thà được bạn bè tài trợ còn hơn là bị những kẻ muốn xin ơn nên đưa tiền hối lộ". Ông ta khẳng định luôn ứng xử sạch, hành động trong sáng khi tranh cử chức giám đốc sở hồi tháng 6.2010. Một tờ báo địa phương trích nhận xét của một nhân viên sở giáo dục Nam Jeolla: "Trước Chang, nạn tiêu cực tràn lan trong cơ quan. Nhưng Chang dẹp bỏ hết. Ông ấy nổi tiếng minh bạch".
Chang còn được tiếng khuyến khích 30 trường trong tỉnh có sự sáng tạo trong giảng dạy, hoặc thử nghiệm các cơ chế điều hành "thoáng". Hiện các nhóm ủng hộ Chang đang tìm cách vận động để ông ta được thả.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Những cô gái "nóng bỏng" trong đêm chung kết Miss Travel 2012

Vì sao Thomas Jefferson là Tổng thống Mỹ nghèo nhất?

Chân dung các Tổng thống Mỹ thời sinh viên (P2)

Thương cảm bé gái học lớp 1 cận 20 đi-ốp

Hiệu trưởng mầm non bị "tố" khai man tuổi nói gì?

Nghệ An xuất hiện "thần đồng" 5 tuổi giải toán lớp 9

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng




Bích Thảo (Tổng hợp)