TP.HCM: Hơn 18.000 sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

04/07/2022 13:38
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ ngày 6 đến 9/7, hơn 18.000 sinh viên tình nguyện sẽ trực tại 158 điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên địa bàn TP.HCM để hỗ trợ thí sinh.

Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh- sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ra quân “Tiếp sức mùa thi 2022” vào ngày 2/7.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, năm nay có hơn 18.000 lượt sinh viên tham gia ở 16 đội hình. Các chiến sĩ tình nguyện sẽ thường trực hỗ trợ thí sinh tại 158 địa điểm thi cũng như hỗ trợ điều tiết giao thông gần điểm thi.

“Trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chương trình tiếp sức mùa thi được tổ chức linh hoạt, đổi mới nội dung đồng hành trực tuyến và trực tiếp. Đáp ứng xu thế mới, chương trình đã chuyển đổi rất nhiều nội dung nhằm giúp thí sinh có thêm nhiều thông tin tham khảo chính thống, đầy đủ. Đồng thời, tăng cường nhiều giải pháp hỗ trợ cho thí sinh, đặc biệt là thí sinh hoàn cảnh khó khăn”, ông Dũng cho hay.

Sinh viên tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong lễ ra quân chương trình "Tiếp sức mùa thi 2022"

Sinh viên tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong lễ ra quân chương trình "Tiếp sức mùa thi 2022"

Đặc biệt năm nay có quy định điểm thi phải bố trí nơi bảo quản vật dụng đồ dùng cho thí sinh, cách phòng thi tối thiểu 25m. Chính vì vậy, ban tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi cũng bố trí sinh viên tình nguyện trực tại điểm thi trông giữ hành lý đồ dùng của thí sinh giúp các em an tâm vào phòng thi.

Theo kế hoạch chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022, 16 đội hình sinh viên tình nguyện trực sẽ tư vấn, hỗ trợ thí sinh về phòng thi, kiểm soát y tế, hỗ trợ xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi. Bên cạnh hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi và các nút giao thông trọng yếu thì lực lượng sinh viên tiếp sức còn phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi.

Ngoài hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đối với các trường đại học có tổ chức thi năng khiếu, sinh viên tình nguyện của chương trình sẽ phối hợp với phòng ban chức năng tư vấn, hướng dẫn nộp hồ sơ, giải đáp thắc mắc của thí sinh, bố trí chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho thí sinh có nhu cầu; giới thiệu chỗ trọ, ký túc xá.

Chia sẻ với báo chí, Nguyễn Hoàng Phong, sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là năm thứ 3 tham gia chương trình tiếp sức mùa thi. “Chương trình mang tới cho em nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn trong việc giao tiếp với các bạn học sinh cũng như kỹ năng làm việc nhóm. Tham gia chương trình này, em mong giúp các bạn thí sinh có thể tự tin hơn khi bước vào phòng thi”, sinh viên Hoàng Phong nói.

Theo công bố từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, thành phố có 85.085 thí sinh dự thi tại 158 điểm thi. Trong đó có 71 điểm thi có thí sinh tự do, và 87 điểm thi không có thí sinh tự do.

Trước đó trong buổi tập huấn nghiệp vụ công tác thi tốt nghiệp học phổ thông, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết điểm mới năm nay là các thí sinh không được mang các vật dụng cá nhân vào điểm thi. Nếu trường hợp thí sinh vẫn mang theo, điểm thi phải bố trí nơi bảo quản vật dụng cho các em, cách phòng thi tối thiểu 25 m.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các trưởng và phó điểm thi cần thực hiện đúng theo các quy định mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, lưu ý những quy định mới.

Lê Phương