Cận ngày thi tốt nghiệp, có địa phương gặp khó với quy định đồ dùng cách 25m

02/07/2022 06:47
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 sắp chính thức diễn ra, tuy nhiên vẫn có địa phương gặp khó khăn với quy định HS để đồ dùng cách phòng thi 25m.

Tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đến nay hầu hết các địa phương cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị từ điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự đến an ninh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thiên tai..., đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 20222 diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Ảnh minh họa: Lê Phương

Ảnh minh họa: Lê Phương

Ông Châu Tuấn Hồng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng cho biết, năm nay toàn tỉnh có hơn 10.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

“Tỉnh Sóc Trăng huy động mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 với tinh thần không lơ là, chủ quan nhưng cũng không lo lắng cực đoan; Đảm bảo được hai mục tiêu quan trọng là thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông đồng thời làm cơ sở để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Đến nay công tác chuẩn bị cho tổ chức kỳ thi tại tỉnh Sóc Trăng về cơ bản được thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ, yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ nhân lực đến cơ sở vật chất, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đều được các điểm thi chuẩn bị đầy đủ và chu đáo”, ông Hồng chia sẻ.

Năm nay tỉnh Sóc Trăng điều động hơn 1.000 cán bộ coi thi với 23 điểm thi, có 438 phòng thi (trong đó có 46 phòng thi dự phòng và 26 phòng chờ, mỗi huyện, thị xã và thành phố bố trí 1 điểm thi dự phòng).

Đối với những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Hồng cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng đã phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022, với nhiều nội dung, trong đó quan tâm nhiều đến đối tượng thí sinh này.

Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo các trường trung học phổ thông bố trí chỗ nghỉ trưa cho thí sinh ở xa điểm thi.

Tại Đà Nẵng, năm nay toàn thành phố có 12.716 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sở đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12 và phối hợp với cha mẹ học sinh tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em ôn tập trước kì thi.

Đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Quy chế thi cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tất cả các đơn vị, trường học trực thuộc,...”.

Bà Thuận thông tin thêm, sau khi tiến hành khảo sát tại 34 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn thành phố, Sở đã quyết định thành lập 28 điểm thi chính thức với 532 phòng thi, 41 phòng chờ, 56 phòng dự phòng.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết: “Tại các điểm thi, Sở đã chỉ đạo bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, dụng cụ phòng chống dịch, đồ bảo hộ, tấm chắn dành cho phòng thi dự phòng, bộ xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) để sử dụng trong trường hợp có thí sinh nghi nhiễm”.

Sát kỳ thi, có Sở vẫn gặp khó khăn với quy định để đồ dùng cách phòng thi 25m

Hiện nay, Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thiện những công tác chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.

Bà Bùi Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết:

“Toàn tỉnh Thanh Hóa năm nay có 37.877 thí sinh dự thi, được bố trí tại 74 hội đồng thi với hơn 1.626 phòng thi, huy động khoảng hơn 5000 cán bộ tham gia coi thi. Sở đã tổ chức thành lập đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp để kiểm tra hồ sơ của tất cả các đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện nay, tại các điểm thi đã được bố trí nhân lực, vật lực, trang thiết bị máy móc, thiết bị giám sát an ninh, máy tính kết nối mạng, hệ thống phòng cháy chữa cháy,... nhằm phục vụ đầy đủ cho kỳ thi sắp tới.

Tỉnh cũng đã xây dựng phương án đề phòng cháy nổ, thiên tai, mất điện… đảm bảo bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện, sẵn hỗ trợ thí sinh khi cần thiết”.

Đồng thời, bà Thanh cũng cho biết, Sở đã có chỉ đạo tới các xã, phường, thị trấn, các trường học trên địa bàn tạo điều kiện cho các giáo viên công tác ở xa, các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi.

Ảnh minh họa: Trần Lý

Ảnh minh họa: Trần Lý

Về khó khăn trong quá trình chuẩn bị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện nay Sở đang gặp khó khăn với quy định để đồ dùng cách điểm thi 25m vì điều kiện cơ sở vật chất tại một số điểm thi không cho phép.

“Hiện tại, một số điểm thi ở thành phố sẽ khó đáp ứng được điều kiện để đồ dùng cách phòng thi 25m. Nhiều địa điểm phòng thi còn ngay bên cạnh nhà dân nên rất khó đáp ứng. Chúng tôi vẫn đang chờ văn bản hướng dẫn xử lý chi tiết để giải quyết khó khăn này”, bà Thanh chia sẻ vướng mắc.

Doãn Nhàn