Trường tổ chức cho học sinh thi lại giữa mùa dịch, 8 em trở thành F1

26/08/2021 06:06
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong số 9 em đi thi lại thì có một em đã dương tính với SARS-CoV-2 khiến phụ huynh, học sinh và cả giáo viên bất an, lo lắng.

Ngày 25/8, trao đổi với báo chí, bà Mai Thị Hồng Hà - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận có trường hợp nhà trường tổ chức thi lại giữa mùa dịch, khiến nhiều học sinh trở thành F1.

Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh tổ chức thi lại cho học sinh ngay giữa mùa dịch. Ảnh: CTV

Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh tổ chức thi lại cho học sinh ngay giữa mùa dịch. Ảnh: CTV

Theo đó, Phòng đã nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Cư Êbur) về việc tổ chức thi lại cho 9 học sinh khối lớp 1. Sau đó, phát hiện có một em trong 9 học sinh nói trên dương tính với SARS-CoV-2.

“Hiện chúng tôi đang khẩn trương rà soát lại những người có tiếp xúc với các học sinh này, đồng thời làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở địa phương để làm rõ thông tin.

Sau đó, Phòng sẽ có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột để đưa ra hướng xử lý phù hợp”, bà Hà cho hay.

Cũng theo bà Hà thì việc tổ chức thi lại này là kế hoạch của nhà trường và hiện Phòng đang kiểm tra lại.

Theo một lãnh đạo Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh thì vào ngày 20/8, đơn vị đã tổ chức cho 9 em học sinh khối lớp 1 thi lại. Trong đó, có 4 giáo viên ở trong lớp phục vụ thi cùng 4 người khác phục vụ bên ngoài.

Đến ngày 23/8, có một học sinh người đồng bào dân tộc Êđê (buôn Ea Bông, thôn 6, xã Cư Êbur), là một trong số những học sinh đi thi lại ngày hôm đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Qua test nhanh tất cả giáo viên và học sinh có tiếp xúc với trường hợp trên thì bước đầu cho kết quả âm tính.

Lãnh đạo nhà trường cũng đã thừa nhận có thiếu sót và chủ quan khi để học sinh đến trường thi lại trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng vì sợ con em mình không may bị nhiễm bệnh.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk thì từ ngày 14/8, tỉnh đã có công văn số 7709/UBND-KGVX về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Trong công văn có nêu rõ: “Tạm dừng tất cả các hoạt động giáo dục và đào tạo tại các trường học và cơ sở dạy nghề (bao gồm cả hoạt động hè)”.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã ghi nhận hơn 100 ca nhiễm Covid-19.

MINH THẢO