Xúc động hình ảnh 855 học sinh huyện Mường Tè khai giảng bên bờ suối

05/09/2018 11:00
Hưng Long
(GDVN) - Sáng 5/9, Trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông bán trú Nậm Ngà (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) đã chính thức được khai giảng.

Toàn Trường Nậm Ngà có 855 học sinh gồm 3 cấp học. Trong tháng 7 và 8 vừa qua, huyện Mường Tè bị ảnh hưởng nặng nề do lũ quét nên các phòng học và sân trường bị thiệt hại nặng.

Trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nậm Ngà trước giờ khai giảng. (Ảnh: T.R)
Trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nậm Ngà trước giờ khai giảng. (Ảnh: T.R)

Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường và học sinh phải làm lễ khai giảng ngay bên bờ suối.

Học sinh 3 cấp của trường phải học tạm ở các khu lán gần con suối.

Các học sinh Trường Nậm Ngà khẩn trương đến bờ suối để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. (Ảnh: T.R)
Các học sinh Trường Nậm Ngà khẩn trương đến bờ suối để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. (Ảnh: T.R)

Trong không khí trang nghiêm của ngày hội tựu trường, giáo viên Trường Nậm Ngà quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để đưa con chữ đến cho các em.

Thầy và trò Trường Nậm Ngà làm lễ chào cờ và khai giảng năm học mới. (Ảnh: T.R)
Thầy và trò Trường Nậm Ngà làm lễ chào cờ và khai giảng năm học mới. (Ảnh: T.R)

Học sinh của Trường Nậm Ngà hứa sẽ cố gắng đến lớp để không phụ lòng các thầy cô và các cấp chính quyền đang nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả của thiên tai.

Hưng Long