Hà Nội công nhận 2.201 học sinh đạt giải kỳ thi chọn HSG lớp 9

19/02/2023 06:48
Anh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký ban hành quyết định công nhận 2.201 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp THCS năm học 2022 -2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký ban hành quyết định công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 cấp trung học cơ sở năm học 2022 -2023.

Cụ thể, công nhận 2.201 học sinh đạt giải. Trong đó, có 108 giải Nhất, 563 giải Nhì, 678 giải Ba và 582 giải Khuyến khích.

Học sinh đạt giải được cấp giấy chứng nhận và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.

Xét từng quận, huyện, Cầu Giấy là đơn vị dẫn đầu bảng thành tích với 257 giải, trong đó có 39 giải Nhất.

Tiếp đến là quận Hoàn Kiếm với 116 giải, Thanh Xuân 115 giải, Đống Đa 113 giải, Ba Đình 109 giải.

Ảnh minh họa: Ngọc Ánh

Ảnh minh họa: Ngọc Ánh

Trong bảng thành tích của học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm nay có nhiều học sinh học trường ngoại thành như Ba Vì, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thanh Oai, Phúc Thọ. Các trường ngoài công lập như Trường Trung học cơ sở Ngôi sao, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, Archimedes School cũng có nhiều học sinh đạt giải. Một số em đang là học sinh lớp 8 thi vượt cấp và có em dự thi 2 môn.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 năm học 2022-2023 được tổ chức vào ngày 8/1/2023, gồm 13 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Giáo dục công dân và Khoa học.

Đối tượng dự thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố là học sinh lớp 8, lớp 9 có xếp loại học lực và hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, trong đó kết quả học tập của môn dự thi đạt từ 8,0 trở lên. Đội tuyển mỗi môn văn hóa của mỗi quận, huyện, thị xã gồm tối đa 10 thí sinh, riêng môn tin học có 5 thí sinh; đội tuyển thi môn khoa học có tối đa 20 thí sinh.

Anh Trang