Hà Nội: Một máy ATM bị phá trong đêm

09/06/2012 17:31
Minh Anh
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào đêm 9/6 tại cây rút tiền tự động (ATM) của Ngân hàng Á Châu tại phố Ngô Gia Tự.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 1h30 sáng nay, ngày 9/6, Công an phường Đức Giang (Long Biên) nhận được thông tin từ bảo vệ Ngân hàng Á Châu ACB ở 913 Ngô Gia Tự báo tin báo ATM tại đây bị phá. Người dân và lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng phạm pháp khi y đang dùng đèn khò phá cây rút tiền.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Quốc Hùng (SN 1975) là đối tượng sống lang thang từ nhỏ, không rõ quê quán, không biết chữ. Tang vật thu được gồm 1 bình gas, 1 bình ô xy, 1 bộ cắt hàn hơi gas và ô xy, 1 xe đạp. Công an quận Long Biên lậo hồ sơ xử lý.
Minh Anh