Hải Dương có 19 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp năm 2023

18/06/2023 11:32
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã ban hành quyết định miễn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 đối với 19 thí sinh, tương đương với năm 2022.

Trong số 19 thí sinh được miễn thi, có 3 em học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023.

Đó là em: Vũ Tuấn Minh, đội tuyển Toán; Nguyễn Quốc Huy, đội tuyển Sinh học và Nguyễn Ngọc Trung, đội tuyển Tin học.

16 thí sinh còn lại được miễn thi là người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng ở các Trường Trung học phổ thông: Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Du, Ninh Giang (mỗi trường 2 thí sinh); Chí Linh, Bến Tắm, Đồng Gia, Khúc Thừa Dụ, Kẻ Sặt, Thanh Hà, Nam Sách, Sao Đỏ, Hồng Đức và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kim Thành, mỗi trường 1 thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 diễn ra từ ngày 27-30/6. Toàn tỉnh Hải Dương có 21.990 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 14.288 thí sinh đăng ký tổ hợp khoa học xã hội, 7.316 thí sinh đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên, còn lại là thí sinh tự do đăng ký môn thi mình chưa đạt trong kỳ thi trước.

Tỉnh có 19.160 thí sinh đăng ký dự thi vừa để xét tốt nghiệp vừa để tuyển sinh đại học; 2.363 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023 tỉnh Hải Dương đã thành lập 42 hội đồng thi tại 12 huyện, thị xã, thành phố; huy động khoảng 3.255 người làm nhiệm vụ tổ chức kỳ thi.

LÃ TIẾN