Hải Phòng: Dạy Lịch sử và Địa lý bằng nhiều phương pháp hiện đại

12/12/2023 08:35
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên Hải Phòng đã sử dụng phương pháp đóng vai và kĩ thuật mảnh ghép nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh khi học môn Lịch sử và Địa lý lớp 8.

Chiều 11/12, Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm tổ chức chuyên đề cấp thành phố: Vận dụng kĩ thuật mảnh ghép và phương pháp đóng vai trong dạy học chủ đề “Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long” nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh - môn Lịch sử và Địa lý lớp 8 năm học 2023-2024.

Ông Đỗ Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tặng hoa giáo viên thực hiện chuyên đề (Ảnh: MH)

Ông Đỗ Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tặng hoa giáo viên thực hiện chuyên đề (Ảnh: MH)

Tới dự và chỉ đạo chuyên đề có ông Đỗ Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; bà Trần Thị Kim Oanh – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Hải An; lãnh đạo Phòng Giáo dục trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý, giáo viên dạy Lịch sử, Địa lý của các trường trên địa bàn quận Hải An.

Các đại biểu tới dự chuyên đề (Ảnh: MH)

Các đại biểu tới dự chuyên đề (Ảnh: MH)

Phát biểu đề dẫn chuyên đề, cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm nhấn mạnh: Trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018, môn Lịch sử và Địa lý là môn học tích hợp 2 phân môn, trong đó có những chủ đề chung được tích hợp kiến thức ở mức độ phù hợp với đối tượng học sinh trung học cơ sở.

Đây là một nội dung mới mẻ và hấp dẫn trong chương trình. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học chủ đề chung, một số thầy, cô giáo giảng dạy môn Lịch sử và Địa lý vẫn còn gặp một số khó khăn về kiến thức và phương pháp dạy học.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm phát biểu tại chuyên đề (Ảnh: MH)

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm phát biểu tại chuyên đề (Ảnh: MH)

Vì vậy, chuyên đề của Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm tổ chức thực hiện 01 tiết dạy hình thành kiến thức mới thuộc chủ đề chung trong môn Lịch sử và Địa lý lớp 8 - “Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long” nhằm mục đích thực nghiệm và minh họa cách thức tổ chức tiết dạy học chủ đề chung với một số phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại.

Tiết dạy cũng gợi ý về hình thức tổ chức dạy học, áp dụng một số phương pháp dạy học hiện đại đối với các chủ đề chung trong môn Lịch sử và Địa lý.

Đồng thời góp phần tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên bộ môn đang gặp phải trong quá trình dạy học chủ đề chung, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới phương pháp dạy học đến các thầy giáo, cô giáo.

Tiết dạy minh hoạ do cô giáo Đào Xuân Tâm và học sinh lớp 8A1 thực hiện (Ảnh: MH)

Tiết dạy minh hoạ do cô giáo Đào Xuân Tâm và học sinh lớp 8A1 thực hiện (Ảnh: MH)

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương cho rằng, trong quá trình dạy học, không có phương pháp dạy học nào là vạn năng và cũng không có phương pháp dạy học nào là duy nhất đúng.

Trong từng giờ học, các thầy, cô giáo vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm tự tin thực hiện chuyên đề (Ảnh: MH)

Học sinh Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm tự tin thực hiện chuyên đề (Ảnh: MH)

“Trong tiết dạy chuyên đề hôm nay, chúng tôi tập trung thể hiện việc vận dụng 2 phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại là phương pháp đóng vai và kĩ thuật mảnh ghép nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm nói.

Tiết dạy minh họa “Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long” được thực hiện bởi cô giáo Đào Xuân Tâm và các em học sinh lớp 8A1 thực hiện.

Trong tiết dạy này, cô Đào Xuân Tâm đã sử dụng các phương pháp giảng dạy đổi mới, sáng tạo, hướng dẫn học sinh tham gia khởi động với một tinh thần hào hứng, sôi nổi và tràn đầy năng lượng.

Cô giáo Đào Xuân Tâm dạy tiết minh hoạ có phong thái tự tin, kết nối được phương pháp kỹ thuật dạy học hiệu quả (Ảnh: MH)

Cô giáo Đào Xuân Tâm dạy tiết minh hoạ có phong thái tự tin, kết nối được phương pháp kỹ thuật dạy học hiệu quả (Ảnh: MH)

Qua 3 trạm kiến thức cùng màn sân khấu hóa lắng đọng, cô và trò đã quay ngược thời gian trở về 2 nền văn minh để cùng tìm hiểu quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long từ xưa đến nay;

Cô Đào Xuân Tâm cũng giúp các em học sinh tìm hiểu những thành tựu vật chất và tinh thần làm nên nét đặc trưng, cũng như khác biệt của nền văn minh châu thổ sông Hồng và nền văn minh châu thổ sông Cửu Long...

Chuyên đề của Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm được các đại biểu tham dự đánh giá cao (Ảnh: MH)

Chuyên đề của Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm được các đại biểu tham dự đánh giá cao (Ảnh: MH)

Chuyên đề của Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm khép lại được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An, các cán bộ, quản lý, giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lý đánh giá cao.

Các đại biểu cho rằng, tiết dạy minh hoạ thực hiện thành công và chu đáo, giáo viên tham gia giảng dạy có phong thái tự tin, kết nối được phương pháp kỹ thuật dạy học hiệu quả.

Chuyên đề là chủ đề mới mẻ, hấp dẫn nhưng tương đối khó với học sinh do vốn hiểu biết của các em chưa nhiều, tuy nhiên bằng những nỗ lực và áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học mới các em học sinh tham gia tiết học đã tự tin sôi nổi, phát triển năng lực và trao đổi kiến thức…

Thông qua chuyên đề này, giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hải An có dịp học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, hiểu rõ về nội dung cũng như phương pháp và hình thức tổ chức các tiết học của môn Lịch sử và Địa lý lớp 8 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

LÃ TIẾN