Hải Phòng hỗ trợ hơn 2,3 tỷ đồng cho đồng hương ở thành phố Hồ Chí Minh

19/08/2021 06:16
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hải Phòng quyết định hỗ trợ hơn 2,3 tỷ đồng cho các hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành quyết định về phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều hộ gia đình người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam gặp khó khăn khi không có nguồn thu nhập, thiếu thốn các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Theo danh sách lần 1 từ Hội đồng hương Hải Phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố quyết định hỗ trợ cho 1.158 hộ gia đình người Hải Phòng với mức 2 triệu đồng/1 hộ gia đình.

Tổng số tiền hỗ trợ là 2.316.000.000 đồng trích từ nguồn kinh phí Ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (không tính nguồn vận động mua vắc xin).

Số tiền hỗ trợ trên sẽ được thành phố chuyển trực tiếp tới hộ gia đình thông qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng.

Ngày hôm nay (18/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chuyển khoản 600.000.000 đồng hỗ trợ cho khoảng 300 hộ gia đình qua tài khoản cá nhân.

Đối với những hộ không có tài khoản ngân hàng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng ủy quyền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chuyển tới các nhóm, Hội đồng hương Hải Phòng ở thành phố Hồ Chí Minh để trao hỗ trợ tới từng gia đình.

Việc trao kinh phí hỗ trợ tới từng gia đình phải có xác nhận rõ ràng để đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời và đảm bảo đúng người, đúng đối tượng.

Thành phố đề nghị Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, lập danh sách các hộ gia đình gặp khó khăn để thành phố Hải Phòng hỗ trợ bổ sung.

LÃ TIẾN