GDVN- Để học phí có thể tăng vừa phải, không tăng “sốc” và vừa sức chịu đựng của người dân thì cần sự quyết liệt của các tỉnh, thành và sự chung tay của toàn xã hội.
GDVN- Theo lộ trình học phí dự kiến đến năm 2025 mới tính đủ chi phí cho cấp đại học, còn đối với giáo dục mầm non và phổ thông thì đến năm 2030 tính đủ chi phí.
GDVN- Trường trung học phổ thông Phú Nhuận tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông hai lần cho học sinh tham dự, một lần trong tháng 1 và một lần vào tháng 6.
GDVN-Mức cho vay dự kiến từ 2022 chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên. Cần nâng mức cho vay tối đa bằng với học phí và sinh hoạt phí tối thiểu.
GDVN- Giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh trong mùa dịch, các địa phương nên giảm cả tiền học buổi 2 cho học sinh tiểu học (số tiền này nhiều hơn cả tiền học phí).
GDVN- Thông báo dời lịch học của học sinh ngay trước ngày học đúng 1 ngày, khóa email học tập của các con, đe dọa dừng học nếu phụ huynh không nộp học phí đúng hạn.
GDVN- Trường hợp sau khi ra trường làm việc tại các trung tâm dạy tiếng/trung tâm học thêm sẽ phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.
GDVN- Khi đã tự chủ hoàn toàn, trường nào cũng sẽ tính toán thu ở mức nào để đảm bảo hoạt động nhất là tuyển sinh, chứ không phải lúc nào cũng thu cao.
GDVN- Ngoài đề xuất hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thì Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục.
GDVN- Chúng ta phải coi học phí đối với người học là nguồn đầu tư và theo thông lệ quốc tế, học phí bao giờ cũng bằng hai năm tiền lương sau khi tốt nghiệp.
GDVN- Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh, người dân, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị không tăng học phí.
GDVN- Từ năm 2020 đến nay, dịch Covid-19, các đợt thiên tai, bão lũ ở nhiều địa phương ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước và tác động đến thu nhập của người dân.
GDVN- Theo kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh trình độ đại học chính quy vượt chỉ tiêu: năm 2018 vượt 2,1%; năm 2019 vượt 4%.
GDVN- Theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2021-2022, học phí bậc mầm non, phổ thông tăng 7,5% so với năm học 2020-2021, học phí bậc đại học tăng mạnh.